Nói đến Bình Thuận, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Mũi Né với biển xanh, cát trắng nắng vàng và nhiều resort ven biển. Đó cũng là những gì mà thiên nhiên ưu đãi cho Bình Thuận.
Thời gian qua, du lịch Bình Thuận lấy lợi thế sẵn có này và nâng cao sức cạnh tranh làm định hướng chiến lược để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Hiện tại, bên cạnh việc đầu tư và thu hút đầu tư để tiếp tục phát triển mạnh các sản phẩm du lịch cao cấp như: Golf, nghỉ dưỡng biển cao cấp, du lịch thể thao biển,…
Bình Thuận còn đang phát triển các dòng sản phẩm du lịch chính là du lịch “xanh”, du lịch văn hóa, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm du lịch nông nghiệp, sinh thái rừng - biển - đồi cát, chinh phục thiên nhiên, du lịch cộng đồng. Đặc biệt, Bình Thuận hướng đến loại hình du lịch MICE và Wellness đầy tiềm năng.
“Bình Thuận đã đang và sẽ có những điều kiện rất tốt để vươn lên trở thành điểm đến của du lịch MICE của khu vực và thế giới. Nhiều resort, nhiều khu du lịch và nhiều trung tâm hội nghị đã được xây dựng và phát huy tốt. Đó là hạ tầng tốt để Phan Thiết có thể trở thành trung tâm du lịch MICE” - ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận chia sẻ.
Đặt nền móng cho khát vọng này, vừa qua cuộc thi “Khát vọng Việt Nam: Đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness hàng đầu thế giới năm 2045” đã được khởi động. Đây là cuộc thi do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức nhằm tìm những ý tưởng xuất sắc, cống hiến cho sự phát triển loại hình du lịch mới này tại Phan Thiết và giải thưởng lên đến 17 tỉ đồng với sự đồng hành tài trợ của Tập đoàn Novaland.
Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng Cục trưởng Tổng Cục du lịch nhấn mạnh: “Có thể nói Bình Thuận có đầy đủ những yếu tố cơ bản để phát triển du lịch MICE và Wellness. Thông qua cuộc thi sẽ là dịp để các chuyên gia trong và ngoài nước cùng đóng góp, đưa ra những ý tưởng khả thi để Bình Thuận thực sự trở thành điểm đến du lịch MICE và chăm sóc sức khoẻ trong thời gian tới”.
Có thể thấy du lịch MICE và Wellness là loại hình du lịch tiềm năng được chú trọng, đặc biệt là sau những tác động của đại dịch COVID-19 và việc chăm sóc sức khỏe là một trong những quan tâm hàng đầu của khách du lịch trong và ngoài nước.
Từ những lợi thế, tiềm năng sẵn có nên tầm nhìn chiến lược là yếu tố quan trọng, cần những sáng kiến đột phá để xây dựng, phát triển ngành công nghiệp không khói này. Qua đó, sẽ có những định hướng đầu tư đúng đắn, kêu gọi thu hút đầu tư các dự án, phát triển mạnh mẽ loại hình du lịch chất lượng cao này. Từ đó, từng bước nuôi dưỡng khát vọng đưa Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch MICE và Wellness đứng đầu thế giới trong tương lai.