Khánh Hòa kết nối điện ảnh và du lịch

Phương Linh |

Khánh Hòa – Câu chuyện kết nối điện ảnh và du lịch cùng nâng cánh phát triển ở Khánh Hòa được các chuyên gia phân tích trong khuôn khổ Giải thưởng Cánh diều lần thứ 19 được Hội Điện ảnh Việt Nam lần đầu tổ chức tại thành phố biển Nha Trang.

Ngày 13.9 tại Bến Du thuyền Anna Marina Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức. hội thảo “Khánh Hòa – Điểm kết nối lý tưởng của Điện ảnh và Du lịch”.

Đạo diễn, NSND Đào Bá Sơn kỳ vọng cái bắt tay của điện ảnh và du lịch về một giải thưởng điện ảnh tầm quốc tế mang tên Nha Trang. Ảnh: P.Linh
Đạo diễn, NSND Đào Bá Sơn kỳ vọng cái bắt tay của điện ảnh và du lịch về một giải thưởng điện ảnh tầm quốc tế mang tên Nha Trang. Ảnh: P.Linh

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe tham luận “Khánh Hòa – Hướng đến xúc tiến du lịch thông qua hoạt động điện ảnh”, “Check in Nha Trang: từ màn ảnh đến đời thực”, “Hồi ức về những ngày làm phim ở Khánh Hòa khi đất nước mới thống nhất”, “Tại sao nên đến Nha Trang để làm phim” và “Khởi đầu từ kịch bản”... Tọa đàm về các vấn đề nhằm tăng cường kết nối hơn nữa giữa hai lĩnh vực du lịch và điện ảnh được các nhà quản lý, nghiên cứu và nghệ sĩ, diễn viên điện ảnh cùng thảo luận.

Đông đảo diễn viên, nghệ sĩ và những người làm du lịch cùng tham gia hội thảo. Ảnh: P.Linh
Đông đảo diễn viên, nghệ sĩ và những người làm du lịch cùng tham gia hội thảo. Ảnh: P.Linh

Tại hội thảo, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) cũng đã trao Quyết định xác lập Kỷ lục Việt Nam “Buổi chiếu phim công cộng trên bờ biển có số lượng điểm chiếu nhiều nhất Việt Nam để phục vụ nhân dân và du khách”.

Ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết: Khánh Hòa có lợi thế cảnh quan môi trường sinh thái biển, bãi tắm đẹp, lưu giữ nhiều công trình kiến trúc độc đáo như Tháp Bà Ponagar, thành cổ Diên Khánh…Vì vậy là điểm kết nối lý tưởng của những hoạt động điện ảnh góp phần quảng bá, tạo dấu ấn hình ảnh du lịch Khánh Hòa vươn xa.

Theo nhận định của các đại biểu, việc quảng bá du lịch thông qua điện ảnh đã được nhiều quốc gia trên thế giới vận dụng thành công. Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc kết nối giữa điện ảnh và du lịch vẫn còn đang còn rất mới. Việc khai thác nguồn khách du lịch từ điện ảnh để phát triển du lịch và ngược lại thời điểm này cần sự thúc đẩy mạnh mẽ và Nha Trang- Khánh Hòa là một địa chỉ đầy tiềm năng cất cánh.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Du lịch cuối năm: Cơ hội "vàng" hút khách, doanh nghiệp tăng tốc chuẩn bị

Thanh Chân |

TPHCM - Theo dự báo, thị trường du lịch những tháng cuối năm tiếp tục bùng nổ. Hiện các doanh nghiệp ở TPHCM tất bật chuẩn bị và đầu tư mới các sản phẩm du lịch cho giai đoạn cuối năm.

Khai thác thị trường Trung Đông, Ấn Độ: Hướng đi mới của du lịch Việt Nam

THANH HƯƠNG |

Trung Đông và Ấn Độ được xem là thị trường trọng điểm và tiềm năng của du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, để thu hút du khách cần phải có những chiến lược bài bản, phù hợp với thị hiếu của 2 thị trường này.

“Tiếp gió biển cho cánh diều bay cao”

Việt Văn |

Sau nhiều nỗ lực của Hội Điện ảnh Việt Nam muốn làm mới giải Cánh diều trên nhiều phương diện, cuối cùng lễ trao giải Cánh diều lần thứ 19 sẽ được tổ chức tại thành phố biển xinh đẹp Nha Trang thay vì ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh như mọi năm. Tối 13.9.2022 sẽ diễn ra lễ trao giải tại Nhà hát Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa với Tổng đạo diễn chương trình là đạo diễn Đỗ Thành An.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Du lịch cuối năm: Cơ hội "vàng" hút khách, doanh nghiệp tăng tốc chuẩn bị

Thanh Chân |

TPHCM - Theo dự báo, thị trường du lịch những tháng cuối năm tiếp tục bùng nổ. Hiện các doanh nghiệp ở TPHCM tất bật chuẩn bị và đầu tư mới các sản phẩm du lịch cho giai đoạn cuối năm.

Khai thác thị trường Trung Đông, Ấn Độ: Hướng đi mới của du lịch Việt Nam

THANH HƯƠNG |

Trung Đông và Ấn Độ được xem là thị trường trọng điểm và tiềm năng của du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, để thu hút du khách cần phải có những chiến lược bài bản, phù hợp với thị hiếu của 2 thị trường này.

“Tiếp gió biển cho cánh diều bay cao”

Việt Văn |

Sau nhiều nỗ lực của Hội Điện ảnh Việt Nam muốn làm mới giải Cánh diều trên nhiều phương diện, cuối cùng lễ trao giải Cánh diều lần thứ 19 sẽ được tổ chức tại thành phố biển xinh đẹp Nha Trang thay vì ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh như mọi năm. Tối 13.9.2022 sẽ diễn ra lễ trao giải tại Nhà hát Trung tâm Hội nghị tỉnh Khánh Hòa với Tổng đạo diễn chương trình là đạo diễn Đỗ Thành An.