Dự án nuôi bò 2.632 tỉ được ưu ái "điều chỉnh" thành... trại heo 254 tỉ đồng

Phan Tuấn- Phương Nhiên |

Đắk Nông – Mặc dù lập dự án đầu tư, phát triển trang trại chăn nuôi bò có quy mô hơn 2.632 tỉ đồng nhưng chủ đầu tư chỉ triển thực hiện nửa vời, không hiệu quả rồi nhanh chóng điều chỉnh thành trại heo có quy mô rất nhỏ là 254 tỉ đồng.

Vốn tự có thì ít đi huy động, vay mượn thì nhiều

Như Lao Động đã thông tin, từ tháng 1.2016, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định (số 77/QĐ-UBND) về việc đồng ý chủ trương đầu tư Dự án Trang trại chăn nuôi bò công nghệ cao Quảng Phú của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Khi thiết lập dự án, tổng số tiền Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai xác định đầu tư là hơn 2.632 tỉ đồng. Tuy nhiên, chủ sở hữu chỉ có nguồn vốn là 20%, 80% còn lại là vay mượn và huy động.

Sau một thời gian triển khai đầu tư, dự án chăn nuôi bò của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã không mang lại thành công như mục tiêu đề ra ban đầu.

Đến ngày 12.10.2020, UBND tỉnh Đắk Nông tiếp tục ban hành Quyết định điều chỉnh dự án, "hóa kiếp" dự án chăn nuôi bò có "đầu voi" 2.632 thành dự án chăn nuôi bò kết hợp heo với số vốn "đuôi chuột" là 254 tỉ đồng.

Điều đáng nói, thời điểm năm 2016, khi lập dự án hơn 2.632 tỉ đồng, ngay trong Quyết định chủ trương đầu tư nêu rõ vốn tự có của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chiếm khoảng 20%, tức là hơn 500 tỉ đồng.

Thế nhưng, đến năm 2020, khi đã được UBND tỉnh Đắk Nông đồng ý điều chỉnh dự án chăn nuôi bò hơn 2.632 tỉ đồng thành dự án chăn nuôi heo có quy mô 254 tỉ đồng thì số vốn tự có của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã sụt giảm rất mạnh.

Trên phần đất của dự án nuôi bò, người dân đã tái lấn chiếm để trồng mỳ, phát triển sản xuất. Ảnh: Phan Tuấn
Trên phần đất của dự án nuôi bò, người dân đã tái lấn chiếm để trồng mỳ (sắn), phát triển sản xuất. Ảnh: Phan Tuấn

Theo quyết định điều chỉnh dự án mới, số tiền của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai chỉ còn 74 tỉ đồng. Số tiền 180/254 tỉ đồng còn lại để thực hiện dự án mới sẽ được chủ đầu tư tiến hành vay mượn.

Sau khi tự mình triển khai dự án không thành, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã có văn bản xin UBND tỉnh Đắk Nông về việc hợp tác, liên doanh liên kết dự án Trại heo giống  - Trang trại chăn nuôi Quảng Phú của Công ty TNHH MTV nông trại Cao Nguyên Quảng Phú 1 với doanh nghiệp nước ngoài.

Người dân đòi lại đất đã cấp cho công ty

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông, ngày 20.7.2021, đơn vị nhận được hồ sơ đề nghị đăng ký mua phần góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài đối với dự án Trại heo giống - Trang trại chăn nuôi Quảng Phú của Công ty TNHH MTV nông trại Cao Nguyên Quảng Phú 1 từ Trung tâm Hành chính công.

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cho biết, việc mua phần góp vốn của Nhà đầu tư nước ngoài đối với dự án trên là không bảo đảm quy định về quốc phòng, an ninh.

Cùng với đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông đã đề nghị Công ty TNHH MTV nông trại Cao Nguyên Quảng Phú 1 sớm triển khai, thực hiện và đưa dự án đi vào hoạt động theo đúng tiến độ dự án được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận vào ngày 12.10.2020 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thực hiện.

Dự án nuôi bò không tạo được công ăn việc làm cho người dân địa phương, gây mất an ninh trật tự cơ sở. Ảnh: Phan Tuấn
Dự án nuôi bò không tạo được công ăn việc làm cho người dân địa phương, gây mất an ninh trật tự cơ sở. Ảnh: Phan Tuấn

Thế nhưng, từ đó đến nay, Chủ đầu tư dự án chăn nuôi heo vẫn “án binh bất động”. Liên quan đến dự án này, ông Y'Vinh Hlong, một người dân ở thôn Phú Lợi, xã Quảng Phú thừa nhận, thời điểm gia đình bàn giao 3ha đất cho doanh nghiệp triển khai dự án là vì tin lời hứa của doanh nghiệp là sẽ bố trí công ăn việc làm ổn định các thành viên trong gia đình.

“Thế nhưng, khi doanh nghiệp không triển khai được dự án thì gia đình tôi phải "đòi lại" 3ha đất đã giao cho doanh nghiệp trước đây để lấy sản xuất chứ không chúng tôi không có công ăn việc làm, tư liệu để sản xuất” – anh Y’Vinh Hlong cho biết.

Tương tự, bà Y Ngúc cho biết, năm 2016, công ty tiến hành lấy đất. Nếu họ hỗ trợ thì dân vẫn giao đất, tuy nhiên, họ không hỗ trợ thì người dân phải lấy lại đất để làm chứ không dân lấy gì ăn. "Nhà tôi chỉ có 1,6ha đất này nên phải lấy lại mà làm thôi. Miếng đất này nuôi 11 trong gia đình" - bà Y Ngúc cho biết.

Ông Đỗ Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú thừa nhận, dự án đã để lại nhiều hệ lụy cho địa phương và đang xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, người dân tái lấn chiếm đất đai...

Phan Tuấn- Phương Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Dự án chăn nuôi bò 2.632 tỉ đồng ở Đắk Nông... "sớm nở, tối tàn"

Phan Tuấn - Phương Nhiên |

Đắk Nông - Đầu năm 2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai triển khai dự án nuôi bò công nghệ cao tại tỉnh Đắk Nông với quy mô đầu tư hơn 2.632 tỉ đồng. Thế nhưng, siêu dự án này chỉ "sớm nở, tối tàn" đã khiến cho rất nhiều người dân vô cùng thất vọng.

Gia hạn loạt dự án ven biển Nha Trang để chờ... quy hoạch

Hữu Long |

Khánh Hòa – Trong khi chờ quy hoạch phân khu chưa được phê duyệt, địa phương thống nhất chủ trương cho một số dự án ven biển Nha Trang được tiếp tục hoạt động.

Dự án đầu tư công, xây "thần tốc" bỏ qua nhiều thủ tục pháp lý

P.Tuấn - P.Nhiên |

Đắk Nông - Công trình hội trường mới của thôn Tân Sơn (xã Long Sơn) vừa được UBND huyện Đắk Mil phê duyệt điều chỉnh quy mô đầu tư vào ngày 10.6 vừa qua nhưng đã được triển khai xây dựng từ cả nửa năm trước, khi chưa được phê duyệt thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật hay kế hoạch lựa chọn nhà thầu...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Dự án chăn nuôi bò 2.632 tỉ đồng ở Đắk Nông... "sớm nở, tối tàn"

Phan Tuấn - Phương Nhiên |

Đắk Nông - Đầu năm 2016, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai triển khai dự án nuôi bò công nghệ cao tại tỉnh Đắk Nông với quy mô đầu tư hơn 2.632 tỉ đồng. Thế nhưng, siêu dự án này chỉ "sớm nở, tối tàn" đã khiến cho rất nhiều người dân vô cùng thất vọng.

Gia hạn loạt dự án ven biển Nha Trang để chờ... quy hoạch

Hữu Long |

Khánh Hòa – Trong khi chờ quy hoạch phân khu chưa được phê duyệt, địa phương thống nhất chủ trương cho một số dự án ven biển Nha Trang được tiếp tục hoạt động.

Dự án đầu tư công, xây "thần tốc" bỏ qua nhiều thủ tục pháp lý

P.Tuấn - P.Nhiên |

Đắk Nông - Công trình hội trường mới của thôn Tân Sơn (xã Long Sơn) vừa được UBND huyện Đắk Mil phê duyệt điều chỉnh quy mô đầu tư vào ngày 10.6 vừa qua nhưng đã được triển khai xây dựng từ cả nửa năm trước, khi chưa được phê duyệt thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật hay kế hoạch lựa chọn nhà thầu...