Đột phá trong việc thu thuế các ông lớn nước ngoài

TRÍ MINH |

Một trong những thành tựu nổi bật khi nhìn lại năm 2022 của ngành Thuế đó là chính thức vận hành Cổng thông tin điện tử (TTĐT) dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN). Từ đây, vấn đề quản lý thuế đối với các nền tảng xuyên biên giới đã có biến chuyển đột phá.

Thu hơn 3.400 tỉ đồng sau 8 tháng

Vào ngày 21.3.2022, Tổng cục Thuế chính thức vận hành Cổng TTĐT dành cho NCCNN. Sau hơn 8 tháng triển khai đã có 42 NCCNN đăng ký, khai thuế và nộp thuế từ nhiều quốc gia như Mỹ, Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore, Thụy Sĩ, Úc…

Tổng số thuế đã nộp là hơn 3.444 tỉ đồng, trong đó gần 1.900 tỉ đồng các NCCNN đã khai, nộp trực tiếp qua cổng TTĐT dành cho NCCNN và phần còn lại do các bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay (riêng Facebook là 1.748 tỉ đồng, Google là 979 tỉ đồng).

Có 6 NCCNN lớn bao gồm Meta (Facebook), Google, Microsoft, TikTok, Netfix, Apple chiếm 90% thị phần doanh thu dịch vụ thương mại điện tử (TMĐT) kinh doanh trên nền tảng số xuyên biên giới tại Việt Nam đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế tại Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Bằng Thắng - Cục trưởng Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế), Cổng TTĐT dành riêng cho NCCNN là một phương thức quản lý thuế mới, dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin. Nếu như trước đây, thông qua cơ chế thu thuế nhà thầu nước ngoài, các NCCNN hoạt động xuyên biên giới phải ủy quyền cho các tổ chức trong nước đứng ra kê khai, nộp thuế thay cho họ, thì với sự ra đời của cổng này, cho dù ở bất kỳ đâu trên thế giới, các NCCNN cũng có thể thực hiện được nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế Việt Nam một cách nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch nhất.

Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Ảnh: Chụp màn hình.
Cổng TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Ảnh: Chụp màn hình.

"Công tác quản lý thuế đối với NCCNN về TMĐT không chỉ riêng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế mà đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đây là sức mạnh tổng hợp để Việt Nam có thể thành công trong thời gian tới đối với công tác quản lý TMĐT khi quy mô thị trường này ngày càng tăng trưởng. Đồng thời cũng khẳng định quyền đánh thuế của Việt Nam đối với các hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh dựa trên nền tảng số” - Cục trưởng Nguyễn Bằng Thắng nhấn mạnh.

Tiếp tục các giải pháp quản lý

Phía Tổng cục Thuế cho biết thời gian qua đã thực hiện nhiều hình thức, giải pháp tuyên truyền, trao đổi, vận động trực tiếp các NCCNN như Meta (Facebook), Google, Apple…; hoặc gián tiếp thông qua các đại sứ quán (có các NCCNN lớn hoạt động tại Việt Nam), một số hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam và các đơn vị tư vấn thuế lớn như Ernst & Young, KPMG, PWC, Deloitte để đôn đốc các NCCNN có hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam thực hiện nghĩa vụ đăng ký, kê khai và nộp thuế.

Tổng cục Thuế cũng cho hay đang tiếp tục phối hợp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai các giải pháp để tăng cường công tác quản lý thuế đối với dịch vụ kỹ thuật số của NCCNN.

Cơ quan chức năng sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (Big data) phục vụ cho việc phân tích, quản lý thuế theo nguyên tắc rủi ro, xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các nội dung công việc về thu thập dữ liệu từ nguồn internet, xác định danh tính người bán, người mua hàng.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu, thông tin giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, từ đó tạo điều kiện cho cơ quan thuế xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ về hoạt động, giao dịch của hoạt động TMĐT và dịch vụ kỹ thuật số tại Việt Nam.

Bên cạnh Cổng TTĐT dành cho NCCNN, trong năm qua, Tổng cục Thuế cũng đã chính thức vận hành Cổng dữ liệu thông tin TMĐT. Động thái nhằm hạn chế tình trạng thất thu thuế trên các sàn TMĐT hiện nay.

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Bắt giám đốc và kế toán một công ty vì trốn thuế

QUANG ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Chiều 19.1, tin từ Công an TP Huế, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng liên quan hành vi trốn thuế.

Người lướt sóng bất động sản sẽ bị áp thuế cao?

CAO NGUYÊN |

Để hạn chế tình trạng đầu cơ, bong bóng bất động sản (BĐS), Bộ Tư pháp đề xuất nghiên cứu áp dụng thuế suất cao hơn đối với giao dịch loại hình này mà người bán có thời gian nắm giữ ngắn.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Cựu Tổng thống Nga dự đoán sẽ có liên minh quân sự mới phản đối Mỹ

Song Minh |

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, khủng hoảng Ukraina có thể dẫn đến việc thành lập một liên minh quân sự mới phản đối Mỹ.

Cây mai vàng 60 năm tuổi, tán rộng hơn 5 mét ở Đồng Nai hút khách tham quan

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của PV báo Lao Động vào ngày 23.1, tức mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, rất đông người dân tại Đồng Nai cũng như các tỉnh lân cận đã tập trung đến chơi Tết, chiêm ngưỡng và chụp ảnh chung với cây mai vàng đã gần 60 năm tuổi nổi tiếng khắp cả nước tại đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc.

Khách quốc tế trở lại Việt Nam lần thứ 4 để trải nghiệm không khí Tết

Nhóm PV |

Dù chọn đến Việt Nam với những mục đích khác nhau, nhưng du khách quốc tế đều bị thu hút bởi Tết Nguyên đán với những nét văn hóa cổ truyền. Thậm chí có người quyết tâm quay lại Việt Nam lần thứ 4 để tận hưởng trọn vẹn không khí Tết.

Chơi đâu khi du xuân Đà Lạt dịp Tết Quý Mão 2023?

Thuý Ngọc |

Tết đến Xuân về, những địa điểm đẹp du xuân luôn là chủ đề được bàn tán xôn xao. Trải nghiệm du xuân Đà Lạt với không khí trong lành ngày Tết, chắc hẳn sẽ không làm bạn trở nên thất vọng.

Du hành ở xa lộ Hẻo lánh: Cung đường vắng vẻ nhất thế giới

Thanh Hà |

Trải dài 2.700km từ Laverton ở Tây Australia đến Winton ở Queensland xa xôi, Outback Way (hay xa lộ Hẻo lánh) là "lối tắt" tuyệt vời giúp tiết kiệm nhiều tuần di chuyển ở Australia. 

Bắt giám đốc và kế toán một công ty vì trốn thuế

QUANG ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Chiều 19.1, tin từ Công an TP Huế, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng liên quan hành vi trốn thuế.

Người lướt sóng bất động sản sẽ bị áp thuế cao?

CAO NGUYÊN |

Để hạn chế tình trạng đầu cơ, bong bóng bất động sản (BĐS), Bộ Tư pháp đề xuất nghiên cứu áp dụng thuế suất cao hơn đối với giao dịch loại hình này mà người bán có thời gian nắm giữ ngắn.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.