Cựu Tổng thống Nga dự đoán sẽ có liên minh quân sự mới phản đối Mỹ

Song Minh |

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, khủng hoảng Ukraina có thể dẫn đến việc thành lập một liên minh quân sự mới phản đối Mỹ.

Dòng viện trợ quân sự liên tục đổ về Ukraina cho thấy rõ ràng rằng, phương Tây đang tìm cách làm hao mòn hoặc hạ bệ Nga - RT dẫn lời cựu Tổng thống Dmitry Medvedev nói hôm 22.1.

Tuy nhiên, theo ông Medvedev, nỗ lực này cuối cùng có thể phản tác dụng đối với Mỹ và các đồng minh.

Bình luận của cựu Tổng thống Medvedev - hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - được đưa ra vài ngày sau cuộc họp tại căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức, nơi các cường quốc phương Tây cam kết tiếp tục hỗ trợ Kiev.

“Cuộc gặp ở Ramstein và việc phân bổ vũ khí hạng nặng cho Kiev cho thấy rõ ràng rằng kẻ thù sẽ cố gắng làm chúng ta kiệt sức hoặc tiêu diệt chúng ta. Tuy nhiên, việc kéo dài chiến sự ở Ukraina cuối cùng có thể dẫn đến sự xuất hiện của một khối quân sự mới tập hợp các quốc gia đã chán ngấy người Mỹ” - ông Medvedev viết.

“Điều này luôn xảy ra trong lịch sử nhân loại trong các cuộc chiến tranh kéo dài. Sau đó, Mỹ cuối cùng sẽ từ bỏ Châu Âu cũ và những gì còn lại của những người Ukraina, và thế giới sẽ trở lại trạng thái cân bằng một lần nữa” - ông Medvedev nói, tuy nhiên cảnh báo rằng có thể “quá muộn” trước khi điều này xảy ra.

Mátxcơva nhiều lần kêu gọi phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraina, khẳng định rằng, điều đó sẽ chỉ kéo dài tình trạng thù địch hơn là thay đổi kết quả cuối cùng.

Các quan chức hàng đầu của Nga cũng nhiều lần mô tả những gì đang diễn ra như một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Nga và liên minh NATO do Mỹ đứng đầu hơn là một cuộc xung đột đơn thuần với Ukraina.

Mỹ phê duyệt cung cấp xe bọc thép chở quân Stryker cho Ukraina. Ảnh: Wiki
Mỹ phê duyệt cung cấp xe bọc thép chở quân Stryker cho Ukraina. Ảnh: Wiki

Trong khi đó, Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cảnh báo, một "thảm kịch toàn cầu" có thể xảy ra với nhân loại nếu phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraina, và Nga có thể trả đũa bằng vũ khí mạnh hơn nếu lãnh thổ nước này bị đe dọa.

Viết trên Telegram hôm 22.1, ông Volodin chỉ ra, nếu vũ khí do Mỹ và các quốc gia thành viên NATO cung cấp được sử dụng để tấn công các thành phố dân sự và cố gắng chiếm giữ các lãnh thổ của Nga, Mátxcơva sẽ đáp trả với vũ khí mạnh hơn.

Chủ tịch Hạ viện Nga tiếp tục lập luận, các quan chức phương Tây nên nhận thức được trách nhiệm của họ trong việc ngăn chặn một kịch bản như vậy.

Ông Volodin cảnh báo: “Cân nhắc đến ưu thế công nghệ của vũ khí Nga, các chính trị gia nước ngoài đưa ra quyết định như vậy cần phải hiểu rằng điều đó có thể trở thành một thảm kịch toàn cầu hủy diệt đất nước họ”.

Ngày 18.1, tờ New York Times, dẫn lời một số quan chức Mỹ cho hay, chính quyền Tổng thống Joe Biden có thể đang cân nhắc cung cấp cho Ukraina khả năng tấn công các mục tiêu ở Crimea.

Ngay trước cuộc gặp ở Ramstein ngày 20.1, Mỹ đã công bố gói viện trợ quốc phòng mới cho Ukraina trị giá 2,5 tỉ USD, bao gồm xe chiến đấu bộ binh Bradley, xe bọc thép chở quân Stryker, xe bảo vệ phục kích kháng mìn Humvee, cũng như 20.000 viên đạn pháo thông thường và 600 quả đạn 155 mm dẫn đường chính xác.

Ngoài ra, Washington cam kết cung cấp cho Kiev nhiều tên lửa hơn cho các hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS M142 và MLRS M270.

Đầu tháng này, Vương quốc Anh xác nhận kế hoạch cung cấp cho Ukraina một số xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2. Tuy nhiên, các đồng minh phương Tây đã không đạt được thỏa thuận với Đức về việc gửi xe tăng Leopard 2 tới Kiev.

Ngoài Bradley và Stryke của Mỹ, Ukraina chuẩn bị nhận xe chiến đấu bọc thép AMX-10 RC của Pháp. Tổng thống Emmanuel Macron đã công bố kế hoạch cung cấp vào đầu tháng này.

Thụy Điển cũng hứa sẽ cung cấp xe chiến đấu bộ binh CB-90 và pháo tự hành Archer.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Lý do Nga giữ quan hệ hữu hảo với thành viên chủ chốt của NATO

Ngọc Vân |

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ - một trong những thành viên chủ chốt của NATO - vẫn duy trì mối quan hệ hữu hảo bất chấp xung đột và mâu thuẫn.

1 nước thành viên NATO vẫn là khách hàng mua dầu lớn của Nga

Song Minh |

Trong khi gần như toàn bộ EU đang cắt giảm mua dầu của Nga, thì Bulgaria - cũng là một thành viên của NATO - dường như đang đi ngược lại xu hướng này.

Sự thay đổi lớn trong thái độ của người Mỹ với viện trợ Ukraina

Thanh Hà |

33% tin rằng Mỹ đang “làm quá nhiều” để giúp đỡ Ukraina, theo cuộc khảo sát của Quinnipiac.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Con ơi, nhớ lấy mùng ba Tết thầy!

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

“Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy”. Đó là truyền thống quí báu của dân tộc ta. Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” được lưu truyền từ đời này sang đời khác cho dù cuộc sống có nhiều đổi thay.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Góc nhìn lạc quan về thị trường bất động sản Việt Nam năm 2023

ANH HUY |

Mặc dù thị trường bất động sản đang có nhiều khó khăn nhưng không ít chuyên gia cho rằng, một số yếu tố nền tảng của Việt Nam đang được giữ ở mức tốt, tiêu chuẩn sống cao hơn. Tất cả đã và đang là điểm sáng để kỳ vọng vào thị trường bất động sản thời gian tới.

Lý do Nga giữ quan hệ hữu hảo với thành viên chủ chốt của NATO

Ngọc Vân |

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ - một trong những thành viên chủ chốt của NATO - vẫn duy trì mối quan hệ hữu hảo bất chấp xung đột và mâu thuẫn.

1 nước thành viên NATO vẫn là khách hàng mua dầu lớn của Nga

Song Minh |

Trong khi gần như toàn bộ EU đang cắt giảm mua dầu của Nga, thì Bulgaria - cũng là một thành viên của NATO - dường như đang đi ngược lại xu hướng này.

Sự thay đổi lớn trong thái độ của người Mỹ với viện trợ Ukraina

Thanh Hà |

33% tin rằng Mỹ đang “làm quá nhiều” để giúp đỡ Ukraina, theo cuộc khảo sát của Quinnipiac.