Cụ thể, giá dầu Brent ở mức 79,63 USD/thùng, giảm 1,49 USD, tương đương 1,8%; trong khi giá dầu WTI của Mỹ giảm 1,47 USD, tương đương 1,9%, xuống mức 75,42 USD/thùng.
Chỉ số USD đã quay đầu tăng sau khi chạm mức thấp nhất trong 15 tháng. Đồng USD mạnh hơn làm giảm nhu cầu dầu mỏ, khiến dầu thô trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.
Ngoài ra, giá dầu cũng chịu tác động khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố báo cáo dự trữ dầu thô của nước này cao hơn nhiều so với dự kiến, tăng 5,9 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 7.7.
Rob Haworth - chiến lược gia đầu tư cấp cao tại US Bank Wealth Management - cho biết, tuần tới, đà tăng của giá dầu có thể tiếp tục bởi các yếu tố như lạm phát tại Mỹ giảm, kế hoạch bổ sung dầu cho kho dự trữ dầu chiến lược của Mỹ, việc cắt giảm và gián đoạn nguồn cung trên thị trường thế giới.
Ngày 13.7, một số mỏ dầu ở Libya, bao gồm El Feel, Sharara và 108 đã bị đóng cửa như là một hành động để phản đối việc bắt cóc cựu bộ trưởng tài chính Faraj Bumatari ở nước này.
Trong khi đó, Shell đã đình chỉ tải dầu thô Forcados của Nigeria do khả năng rò rỉ ở một kho dầu.
John Evans - nhà phân tích của PVM - cho hay, ước tính gần 600.000 thùng dầu không được sản xuất mỗi ngày do sự gián đoạn ở Libya và việc ngừng hoạt động ở Nigeria.
Các nhà phân tích của Commerzbank cho biết thêm, xuất khẩu dầu của Nga cũng giảm đáng kể và nếu xu hướng này tiếp tục vào tuần tới sẽ đẩy giá lên cao hơn nữa do xuất khẩu dầu của Nga dự kiến sẽ giảm 500.000 thùng/ngày trong tháng 8.
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 15.7 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 20.419 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 21.497 đồng/lít; dầu diesel không quá 18.616 đồng/lít; dầu hỏa không quá 18.320 đồng/lít; dầu mazut không quá 15.288 đồng/kg.