Doanh số thương mại điện tử Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á

DIỄM QUỲNH |

Việt Nam trở thành thị trường thương mại điện tử lớn thứ 2 Đông Nam Á xếp sau Indonesia, được dự đoán sẽ tăng trưởng mạnh mẽ và cán mốc 39 tỉ USD vào năm 2025.

Theo báo cáo toàn cảnh kinh doanh sàn thương mại điện tử (TMĐT) nửa đầu năm 2022 của Công ty nghiên cứu dữ liệu Metric.vn vừa được công bố, Việt Nam đang trở thành thị trường lớn thứ 2 khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia trong bối cảnh phát triển vượt bậc sau đại dịch COVID-19.

Dữ liệu của Metric.vn cho thấy Shopee, Lazada, Tiki và Sendo là 4 sàn TMĐT nổi bật nhất tại Việt Nam. Cụ thể, Shopee đang là sàn TMĐT chiếm thị phần lớn nhất thị trường Việt Nam hiện nay với doanh số lên tới 43.118 tỉ đồng, chiếm 72% thị phần tính từ tháng 11.2021 đến tháng 5.2022.

Đứng thứ 2 là Lazada với thị phần 20,9%, tương ứng 12.539 tỉ đồng. Còn Tiki và Sendo bị bỏ xa so với hai đối thủ phía trên.

Hãng Statista nhận định, thị trường TMĐT Việt Nam sẽ liên tục tăng trưởng mạnh mẽ và có thể cán mốc 39 tỉ USD vào năm 2025.

Theo số liệu của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), đà tăng trưởng của TMĐT đạt trên 20% trong năm 2021 với quy mô trên 16 tỉ USD.

Tốc độ này bị đánh giá là chưa mạnh mẽ do tác động tiêu cực từ đại dịch. Dự báo mức tăng trưởng sẽ cao hơn nhiều trong năm 2022 nhờ kiểm soát tốt dịch COVID-19 và những động lực phát triển từ làn sóng thứ hai.

Việt Nam đã có thêm 8 triệu người tiêu dùng kỹ thuật số mới, có tới hơn một nửa trong số họ đến từ các khu vực không phải thành phố lớn, tính từ khi bắt đầu đại dịch đến nửa đầu năm 2021.

Có 99% người tiêu dùng kỹ thuật số Việt Nam có ý định tiếp tục sử dụng các dịch vụ trực tuyến trong tương lai, cho thấy mức độ gắn bó rất cao với các dịch vụ, sản phẩm kỹ thuật số của người dùng Việt Nam. Đây là những động lực giúp TMĐT nước ta tăng trưởng tốt.

DIỄM QUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Bán hàng giả trên sàn thương mại điện tử, người phụ nữ bị khởi tố

Quang Việt |

Hà Nội - Trần Thị Hương nhập những sản phẩm thực phẩm chức năng là hàng giả về rao trên các sàn thương mại điện tử bán kiếm lời.

Không đăng ký website thương mại điện tử bị phạt thế nào?

thu phương |

Bạn đọc có email minhthuxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi có lập một trang web để bán hàng gia dụng nhưng chưa đăng ký với cơ quan chức năng. Xin hỏi, nếu không đăng ký website thương mại điện tử thì tôi có bị xử phạt không?

Nhộn nhịp chợ Tết trên các sàn thương mại điện tử

NGUYỄN THÚY |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, xu hướng mua sắm trên các sàn thương mại điện tử của người tiêu dùng vẫn tăng cao. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán cận kề, thị trường chợ Tết online càng trở nên sôi động.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bán hàng giả trên sàn thương mại điện tử, người phụ nữ bị khởi tố

Quang Việt |

Hà Nội - Trần Thị Hương nhập những sản phẩm thực phẩm chức năng là hàng giả về rao trên các sàn thương mại điện tử bán kiếm lời.

Không đăng ký website thương mại điện tử bị phạt thế nào?

thu phương |

Bạn đọc có email minhthuxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi có lập một trang web để bán hàng gia dụng nhưng chưa đăng ký với cơ quan chức năng. Xin hỏi, nếu không đăng ký website thương mại điện tử thì tôi có bị xử phạt không?

Nhộn nhịp chợ Tết trên các sàn thương mại điện tử

NGUYỄN THÚY |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, xu hướng mua sắm trên các sàn thương mại điện tử của người tiêu dùng vẫn tăng cao. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán cận kề, thị trường chợ Tết online càng trở nên sôi động.