Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành được Đồng Nai chính thức khởi động thực hiện vào năm 2018.
Tỉnh Đồng Nai phải thu hồi diện tích đất gần 5.000 ha trên địa bàn huyện Long Thành, ảnh hưởng đến 7.211 hộ dân và 18 tổ chức, trong đó số hộ dân cần bố trí tái định cư khoảng 4.523 hộ.
Đến nay, huyện Long Thành đã hoàn thành thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ diện tích đất thuộc giai đoạn 1 của dự án bao gồm 1.810 ha xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 và 722 ha khu vực dự trữ đất dôi dư.
Toàn bộ 2.532 ha hiện đã được Đồng Nai bàn giao cho chủ đầu tư.
Với phần diện tích còn lại của giai đoạn 2, đến nay còn 32 trường hợp với diện tích đất hơn 25 ha chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.
Tính đến đầu tháng 8.2023, Đồng Nai đã hoàn thành thu hồi hơn 98% tổng diện tích đất cần thu hồi.
Ông Lê Văn Tiếp - Chủ tịch UBND huyện Long Thành - cho biết, đối với các trường hợp còn lại, địa phương dự kiến sẽ hoàn thành thu hồi trong tháng 8.2023.
Đây cũng là mốc thời gian được địa phương đặt ra để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích hơn 126ha phục vụ dự án 2 tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành là tuyến T1 và T2.
Ông Võ Tấn Đức - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - cho hay, khối lượng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là rất lớn. Do đó, để hỗ trợ cho UBND huyện Long Thành trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh Đồng Nai đã điều động, biệt phái 113 cán bộ công chức, viên chức để hỗ trợ cho địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án.
Ông Đức gửi lời cảm ơn đến hơn 7.000 hộ dân có đất bị thu hồi đã dành tất cả đất đai gia đình mình vì sự phát triển chung của đất nước.
Sau khi nhận 100% mặt bằng sạch bàn giao giai đoạn 1, ACV sẽ khởi công nhà ga sân bay, đường băng và sân đỗ trong vài ngày tới.
Theo ACV, nhà ga sân bay Long Thành với mức đầu tư 35.000 tỉ đồng dự kiến khởi công ngày 31.8 do Liên danh Vietur gồm 10 doanh nghiệp, đứng đầu là IC Istas (thuộc IC Holdings của Thổ Nhĩ Kỳ) trúng thầu. Đến nay, công tác san nền đã được 91% tiến độ, đảm bảo cho các dự án thành phần triển khai như đường băng, sân đỗ...