Doanh thu thương mại, dịch vụ, xuất khẩu của Hà Nội phục hồi tích cực

Hạ Nguyên |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, nhiều chỉ số về thương mại, dịch vụ, xuất khẩu của Hà Nội vẫn có những tín hiệu khả quan.

Trong tháng, hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục xu hướng phục hồi, các doanh nghiệp tập trung đẩy nhanh tiến độ sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân những tháng cuối năm, dịp Tết Dương lịch năm 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 ước tính tăng 4,8% so với tháng trước và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 11 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,5%; sản xuất và phân phối điện tăng 5,1%; cung cấp nước và xử lý rác, nước thải tăng 6,6%; khai khoáng tăng 3,5%.

Về thương mại, dịch vụ: Tháng 11, cùng với cả nước, Hà Nội đang từng bước thực hiện việc thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh; nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, vận tải, du lịch dần mở cửa trở lại sau thời gian dài hạn chế và tạm ngừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19. Doanh thu thương mại, dịch vụ tháng 11 phục hồi tích cực, tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Mười Một ước tính đạt 57,5 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11 ước tính đạt 1.354 triệu USD, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 665 triệu USD, tăng 1,2% và tăng 11,7%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 689 triệu USD, tăng 1,1% và tăng 21%. Trong tháng 11, các nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước: Hàng dệt, may đạt 238 triệu USD, tăng 80,3%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện đạt 237 triệu USD, tăng 14,8%; máy móc thiết bị, phụ tùng đạt 164 triệu USD, tăng 8,1%; gỗ và sản phẩm từ gỗ đạt 70 triệu USD, tăng 61,3%; xăng dầu đạt 80 triệu USD, gấp 2,7 lần; giầy dép và các sản phẩm từ da đạt 47 triệu USD, gấp 2,5 lần.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 11 ước tính đạt 2.919 triệu USD, tăng 5,1% so với tháng trước và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 2.279 triệu USD, tăng 6,3% và tăng 14,7%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 640 triệu USD, tăng 0,9% và tăng 0,2%. Tính chung 11 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 30,9 tỷ USD, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước.

Về du lịch, sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, từ tháng Mười nhiều địa phương trên cả nước trong đó có Thủ đô Hà Nội đang từng bước khôi phục thị trường du lịch. Thành phố đưa ra nhiều sản phẩm du lịch mới thu hút du khách trên cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Khách quốc tế (do cơ sở lưu trú phục vụ) tháng Mười Một ước tính đạt 16 nghìn lượt khách, tăng 9,9% so với tháng trước và giảm 25,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm nay, khách quốc tế do cơ sở lưu trú phục vụ đạt 160 nghìn lượt khách, giảm 79,7% so với cùng kỳ năm trước.

Khách trong nước đến Hà Nội (do cơ sở lưu trú phục vụ) tháng Mười Một ước tính đạt 10 nghìn lượt khách, tăng 2,6% so với tháng trước và giảm 72,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2021, khách trong nước đến Hà Nội đạt 1.281 nghìn lượt khách, giảm 25,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo kế hoạch, trong năm 2022, thành phố tiếp tục chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố.

Hà Nội phấn đấu đưa hoạt động xuất nhập khẩu trở lại trạng thái bình thường trong thời gian ngắn nhất. Thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, ứng dụng công nghệ cao, vận dụng kết quả của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để nâng cao năng suất lao động.

Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội bảo đảm cung - cầu hàng hóa dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán

Hạ Nguyên |

UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4324/UBND-KT về đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

Hạ Nguyên |

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND về đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Du lịch Hà Nội bắt đầu khởi sắc bằng các tour du lịch mới

Hạ Nguyên |

Để ngành du lịch Hà Nội hồi phục, phát triển trong trạng thái bình thường mới sau khi dịch COVID-19 phần nào được khống chế, nhiều tour du lịch mới, nhiều sản phẩm du lịch mới đã được mở ra, nhằm khôi phục ngành du lịch Thủ đô.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hà Nội bảo đảm cung - cầu hàng hóa dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán

Hạ Nguyên |

UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4324/UBND-KT về đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

Hạ Nguyên |

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 271/KH-UBND về đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Du lịch Hà Nội bắt đầu khởi sắc bằng các tour du lịch mới

Hạ Nguyên |

Để ngành du lịch Hà Nội hồi phục, phát triển trong trạng thái bình thường mới sau khi dịch COVID-19 phần nào được khống chế, nhiều tour du lịch mới, nhiều sản phẩm du lịch mới đã được mở ra, nhằm khôi phục ngành du lịch Thủ đô.