Doanh nghiệp xăng dầu lỗ vì chiết khấu giảm mạnh, lại lo thiếu xăng dịp Tết

Cường Ngô |

Chiết khấu - mức hoa hồng đầu mối, thương nhân phân phối cắt lại cho các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu - liên tục giảm từ 3 tuần nay và hiện chỉ dao động ở mức 100 - 200 đồng/lít. Với mức này, sau khi trừ chi phí vận chuyển, nhân công, hao hụt, các đơn vị bán lẻ cho biết, họ lại đang chịu lỗ trên mỗi lít xăng dầu bán ra.

Chiết khấu xăng dầu giảm mạnh

Theo ghi nhận của Lao Động, chiết khấu lấy hàng tại kho khu vực phía Bắc ngày 31.1 đối với xăng dao động từ 200 - 250 đồng một lít; còn dầu diesel 500 đồng. Kho PVOIL Đình Vũ (Hải Phòng), kho Cái Lân, kho cảng xăng dầu Petec Hải Phòng chiết khấu xăng dầu cũng xuống rất thấp.

Thê thảm hơn, tại kho cảng xăng dầu Petec Bình Định, chiết khấu (vùng 1) áp dụng từ ngày 30.1 với xăng RON 95, E5 chỉ 100 đồng/lít; dầu DO 350 đồng/lít. Kho xăng dầu Vũng Rô (Phú Yên), chiết khấu đối với các chủng loại xăng cũng ở mức 100 đồng/lít. Với mức này, sau khi trừ chi phí vận chuyển, nhân công, hao hụt, các đơn vị bán lẻ cho biết, họ lại đang chịu lỗ 800 đồng trên mỗi lít xăng, dầu bán ra.

Chủ doanh nghiệp bán lẻ sở hữu cây xăng ở Lâm Đồng cho hay, sáng 31.1, nhà cung cấp báo chiết khấu xăng 100 đồng/ lít. So với tháng trước, mức này đã hạ sâu.

"Chiết khấu duy trì ở mức trên 1.000 đồng/lít được khoảng nửa tháng sau thời gian dài trồi sụt, giờ lại lao dốc, điệp khúc này chắc phá sản mất" - ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty Xăng dầu Hải Âu Phát, lo lắng.

Khi hỏi về các phương án trong thời gian tới, ông Thắng cho rằng, chưa thể đoán định được thế nào, chỉ biết trước mắt là càng bán càng lỗ. Dự kiến sẽ tiếp tục giảm chiết khấu về 0 đồng trong thời gian tới.

Chiết khấu xăng dầu cho doanh nghiệp bán lẻ xuống rất thấp. Ảnh: Nguyễn Phú
Chiết khấu xăng dầu cho doanh nghiệp bán lẻ xuống rất thấp. Ảnh: Nguyễn Phú

Đại diện một đơn vị bán lẻ tại Hải Phòng cũng cho hay, mức chiết khấu ông nhận được hôm nay từ nhà cung ứng tại kho Hải Phòng là 200 đồng/lít dầu xăng.

"Một tuần nay, chiết khấu liên tục giảm. Nhà phân phối thông báo xu hướng còn giảm nữa vì giá thế giới biến động phức tạp.

Việc kinh doanh bán lẻ xăng dầu không còn "màu hồng" với nhiều doanh nghiệp khi đối diện với thua lỗ nhiều hơn là có lãi. Bởi khi mở mới một cây xăng khoảng 10-15 tỉ đồng, giá thuê đất, lãi vay ngân hàng... áp lực cực lớn trong giai đoạn hiện nay" - ông chia sẻ.

Tình hình chiết khấu thê thảm, ông Phạm Văn Đạt - Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu và Hoá chất Thành Đạt - còn cho biết, nguồn hàng xăng dầu cũng rất khó khăn.

Theo ông Đạt, ngày 15.1 vừa qua, Sở Công Thương thành phố Hải Phòng yêu cầu các doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024.

Tuy nhiên, hiện nay, nhu cầu người dân dịp trước Tết tăng cao, sản lượng bán hàng tăng từng ngày. Từ ngày 12.1, Công ty Cổ phần Xăng dầu dầu khí PVOIL Hải Phòng thông báo, tất cả đơn đặt hàng phải được xác nhận của phòng kinh doanh. Chiết khấu tại kho chưa bao gồm cước vận chuyển 800 đồng/lít, giảm dần đến ngày 24.1 chỉ còn 300 đồng/lít.

“Thời điểm này, hàng cấp theo tiến độ bình quân. Công ty đã ký hợp đồng cho các đơn vị khác từ trước, nhưng không có hàng cung cấp cho chúng tôi. Giai đoạn này rất khó khăn về nguồn hàng, có thời điểm, cửa hàng bán lẻ hết hàng chờ nhập từng chủng loại” - ông Đạt cho hay.

Doanh nghiệp bán lẻ vẫn muốn có chiết khấu cố định xăng dầu

Ông Giang Chấn Tây - Giám đốc Công ty Xăng dầu Bội Ngọc (Trà Vinh) - cho Lao Động hay, nguyên nhân chính bởi những quy định hiện tại trong kinh doanh xăng dầu chưa công bằng với các chủ thể tham gia.

Ông phân tích, theo quy định hiện hành, chi phí kinh doanh định mức trong cơ cấu giá cơ sở xăng dầu gồm khâu bán buôn và bán lẻ, nhưng không phân định rõ tỉ lệ phân chia là bao nhiêu. Việc này dẫn tới thực tế doanh nghiệp đầu mối chia không đều, hạ mức chiết khấu của khâu bán lẻ xuống rất thấp, hoặc thậm chí bằng 0.

Các doanh nghiệp bán lẻ cho hay, họ đã nhiều lần đấu tranh nhưng không đạt được kết quả. Nghị định 80 sửa đổi, bổ sung Nghị định 83 và 95 về kinh doanh xăng dầu, ban hành hồi tháng 11.2023, cũng chưa giải quyết câu chuyện này.

Điểm bất cập khác trên thị trường xăng dầu hiện nay là tồn tại nhiều tầng nấc trung gian, như thương nhân phân phối, làm tăng chi phí lưu thông.

Hệ lụy được Thanh tra Chính phủ nêu tại kết luận công bố đầu tháng 1, là thương nhân phân phối bán xăng dầu cho doanh nghiệp đầu mối để hưởng chiết khấu, chênh lệch giá. Trong 5 năm (2017-2022), một số thương nhân đầu mối hưởng tiền chiết khấu, chênh lệch giá khoảng 9.700 tỉ đồng. Việc này cũng dẫn đến nhiều hành vi mua bán trái quy định, hệ thống kinh doanh xăng dầu bị phá vỡ, theo Thanh tra Chính phủ.

"Cần giảm bớt các khâu trung gian trong hệ thống kinh doanh, làm rõ phương thức giao dịch xăng dầu khi xây dựng nghị định mới" - TS. Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính), nói.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Ngày mai, giá xăng dầu được điều chỉnh ra sao?

Anh Tuấn |

Giá xăng ngày 1.2 được dự báo tăng theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 có thể tăng 900-1.050 đồng/lít.

Hai "ông lớn" xăng dầu bị dừng thông quan, thị trường xăng dầu có ảnh hưởng

Cường Ngô |

Sau khi Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) dừng thông quan đối với hai "ông lớn" đầu mối kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp như Petrolimex, PVoil... chuẩn bị nguồn hàng, tăng cường cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp, không để xảy ra thiếu hụt nguồn cung xăng dầu trong nước.

Giá xăng dầu sẽ tăng rất mạnh vào kỳ điều chỉnh tới?

Anh Tuấn - Vũ Linh |

Trước những diễn biến phức tạp của thị trường, nhiều lo ngại giá bán lẻ xăng dầu trong nước dễ tăng tiếp trong tuần giáp Tết Nguyên đán. Theo dự báo của một số doanh nghiệp phân phối xăng dầu ở Hà Nội, trong kỳ điều hành tới (thứ Năm, ngày 1.2), giá xăng có thể tăng mạnh. Theo đó, xăng RON 95 dự báo tăng từ 950 - 1050 đồng/lít; xăng E5RON92 dự báo tăng từ 900 - 1050 đồng/lít.

Dấu hỏi về trách nhiệm lãnh đạo đương nhiệm Sen Tài Thu khi huy động 1.021 tỉ đồng

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu vào thời điểm cuối năm 2022 trong khi hoạt động huy động 1.021 tỉ đồng của Tập đoàn này kéo dài đến tận tháng 4.2023.

Tết cận kề, thủ phủ hoa Mê Linh thắp đèn xuyên đêm kích hoa nở đúng vụ

Hồng Diệp |

Nhiều vườn hoa ở huyện Mê Linh (Hà Nội) phải thắp đèn xuyên đêm để sưởi ấm cho hoa, kịp tiến độ phục vụ đợt Tết Nguyên Đán trong tiết trời mưa lạnh thất thường.

Hình ảnh đèo Prenn được thông xe dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Mai Hương |

Đèo Prenn là cửa ngõ, tuyến giao thông huyết mạch của TP Đà Lạt, nối với cao tốc Liên Khương - Đà Lạt và Quốc lộ 20 đi TP Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Đèo Prenn đã được thông xe sau một năm đóng cửa nhằm thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp.

Quận Cầu Giấy phản hồi về việc cải tạo công viên sau phản ánh của Lao Động

Thu Giang |

Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Cầu Giấy (Hà Nội) đang triển khai, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, dự kiến thi công cải tạo hạng mục xuống cấp tại công viên Cầu Giấy và Nghĩa Đô từ quý IV/2024, hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng giai đoạn 2024-2025.

Tăng tốc thi công bãi đậu xe tạm trên khu đất vàng 5.700 m2 ở Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 1.2, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động, tại công trường thi công bãi đậu xe tạm trên khu đất vàng rộng trên 5.700 m2 tại phường Quyết Thắng, TP Biên Hoà đang được đẩy nhanh nhằm phục vụ người dân vào dịp Tết Giáp Thìn năm 2024.

Ngày mai, giá xăng dầu được điều chỉnh ra sao?

Anh Tuấn |

Giá xăng ngày 1.2 được dự báo tăng theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 có thể tăng 900-1.050 đồng/lít.

Hai "ông lớn" xăng dầu bị dừng thông quan, thị trường xăng dầu có ảnh hưởng

Cường Ngô |

Sau khi Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) dừng thông quan đối với hai "ông lớn" đầu mối kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp như Petrolimex, PVoil... chuẩn bị nguồn hàng, tăng cường cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp, không để xảy ra thiếu hụt nguồn cung xăng dầu trong nước.

Giá xăng dầu sẽ tăng rất mạnh vào kỳ điều chỉnh tới?

Anh Tuấn - Vũ Linh |

Trước những diễn biến phức tạp của thị trường, nhiều lo ngại giá bán lẻ xăng dầu trong nước dễ tăng tiếp trong tuần giáp Tết Nguyên đán. Theo dự báo của một số doanh nghiệp phân phối xăng dầu ở Hà Nội, trong kỳ điều hành tới (thứ Năm, ngày 1.2), giá xăng có thể tăng mạnh. Theo đó, xăng RON 95 dự báo tăng từ 950 - 1050 đồng/lít; xăng E5RON92 dự báo tăng từ 900 - 1050 đồng/lít.