Doanh nghiệp kiên cường vượt đại dịch COVID-19

Vũ Long |

Theo VCCI, đại dịch COVID-19 nhìn chung có tác động nghiêm trọng đến doanh nghiệp (DN) tại Việt Nam. Tuy nhiên, các DN đang dần thích nghi, tìm ra các giải pháp để phát triển sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh khó khăn bởi dịch bệnh.

DN chống chịu, thích nghi để vượt qua COVID-19

Khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) mới đây cho thấy, 87,2% DN cho biết, chịu ảnh hưởng ở mức “phần lớn” hoặc “hoàn toàn tiêu cực”.

Chịu ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn cả là các DN mới hoạt động dưới 3 năm, nhóm có quy mô siêu nhỏ, nhỏ hoặc các DN tại vùng duyên hải miền Trung. Cả khu vực DN tư nhân trong nước và DN đầu tư trực tiếp nước ngoài (DN FDI) đều bị ảnh hưởng nặng nề. DN tư nhân trong một số ngành có tỉ lệ chịu tác động tiêu cực cao bởi dịch là may mặc (97%), thông tin truyền thông (96%) và sản xuất thiết bị điện (94%). DN FDI trong một số ngành có tỉ lệ chịu ảnh hưởng tiêu cực cao bao gồm bất động sản (100%), thông tin truyền thông (97%), nông nghiệp/thuỷ sản (95%).

Đại dịch COVID-19 đã khiến các DN gặp khó khăn trong tiếp cận khách hàng, làm gián đoạn chuỗi cung ứng, sử dụng nhân công, người lao động, bị phát sinh thêm chi phí phòng ngừa dịch COVID-19... Nhiều trường hợp cho biết bị gián đoạn, dừng hoạt động do tình hình dịch, thậm chí đứng trước bờ vực phá sản bởi thị trường giảm cầu đột ngột.

Một số DN cho biết đã phải trì hoãn, giãn tiến độ đầu tư thậm chí huỷ dự án đang hoặc sẽ thực hiện. Do những tác động của dịch COVID-19, có tới 65% DN tư nhân và 62% DN FDI bị giảm doanh thu năm 2020 so với năm 2019. Mức giảm doanh thu trung bình với DN tư nhân là 36% và DN FDI là 34%. DN quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa có mức giảm doanh thu trung bình cao hơn so với những DN quy mô lớn…

Ghi nhận những nỗ lực của DN Việt Nam, TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI - chia sẻ: DN Việt Nam đã trải qua năm 2020 vô cùng khó khăn do tác động của dịch COVID-19, song đây cũng là năm ghi dấu sự kiên cường của cộng đồng DN. Năm 2021 vẫn còn không ít khó khăn đối với các DN và chính quyền các cấp.

Hỗ trợ DN tìm cơ hội mới, phát triển nền kinh tế

Cũng theo TS Vũ Tiến Lộc, bên cạnh việc hỗ trợ DN gặp khó khăn, cần xây dựng và triển khai chính sách hỗ trợ theo hướng tạo thuận lợi hơn cho các DN trụ lại được và có khả năng vượt lên sau dịch COVID-19, đặc biệt về đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh mới.

Việc này sẽ rất quan trọng bởi sẽ giúp DN tìm cơ hội trong bối cảnh mới và nền kinh tế sớm vươn lên phục hồi tăng trưởng và đi vào giai đoạn phát triển mới cao hơn”.

Kết quả khảo sát của VCCI cho thấy một số chính sách như gia hạn đóng thuế thu nhập DN, gia hạn đóng thuế giá trị gia tăng nhìn chung dễ tiếp cận hơn cả. Việc vay lãi suất 0% trả lương cho người lao động được đánh giá là chính sách khó tiếp cận nhất. Phân theo khu vực kinh tế, DN tư nhân quy mô vừa hoặc lớn có xu hướng đánh giá việc tiếp cận các chính sách thuận lợi hơn. Ba chính sách được các DN đánh giá cao nhất về mức độ hữu ích bao gồm gia hạn đóng thuế giá trị gia tăng, gia hạn đóng thuết thu nhập DN và gia hạn nộp tiền thuê đất. Điều đáng nói là, dù các DN cho biết khó tiếp cận chính sách vay lãi suất 0% để trả lương cho người lao động, nhưng các DN vẫn đánh giá cao sự cần thiết của chính sách này.

Theo TS Vũ Tiến Lộc, khả năng chống chịu kiên cường đang trở thành một năng lực cạnh tranh cốt lõi của nền kinh tế và cộng đồng DN Việt. DN cũng đã "thức tỉnh" và ngộ ra nhiều điều qua đại dịch. DN phải suy ngẫm lại chiến lược, phải tái cơ cấu đào tạo lại nguồn lao động, chú trọng nhiều hơn đến thị trường nội địa, xây dựng ngành công nghiệp hỗ trợ và chuỗi cung ứng Việt, đồng thời với việc đa dạng hoá thị trường tiêu thụ và nguồn cung ứng... Các sáng kiến trong ứng phó với COVID-19 đã được các DN thực hiện, quá trình chuyển đổi số cũng từng bước được triển khai.

Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trước diễn biến mới của dịch bệnh, nhiều DN đang phải thích ứng và linh hoạt tổ chức lại phương thức hoạt động để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, giữ an toàn cho người lao động, đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tháng 5.2021 đã ghi nhận 13/17 lĩnh vực có số DN đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, kinh doanh bất động sản tăng 60,4%; giáo dục và đào tạo tăng 53,5%; thông tin và truyền thông tăng 41,4%.

Một số lĩnh vực chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cũng ghi nhận số DN đăng ký thành lập mới tăng như: Dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác tăng 11,6%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 8,4%; nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 13,2%.

Trong 5 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 12,6%. Công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục đóng vai trò chủ đạo, tạo ra giá trị gia tăng lớn nhất cho khu vực công nghiệp và tác động lan tỏa tổng thể đến chất lượng tăng trưởng kinh tế. Cơ cấu các ngành công nghiệp đang có sự chuyển biến tích cực khi tỉ trọng của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ngày càng tăng, trong khi tỉ trọng của ngành khai khoáng có xu hướng giảm. Điều này phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành công nghiệp.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Đóng góp cho Quỹ vaccine có được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp?

hoàng quỳnh |

Doanh nghiệp tôi có đóng góp cho Quỹ vaccine COVID-19 2 tỉ đồng. Xin hỏi, khoản đóng góp này có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Doanh nghiệp bố trí nơi lưu trú là giải pháp tốt để bảo vệ người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 17.6, ông Đặng Tuấn Tú – Chủ tịch CĐCS Công ty Changshin VN, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai – cho biết: Công ty đang làm văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng kế hoạch bố trí người lao động làm việc, ăn, ở, tạm lưu trú tại doanh nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch COVID-19.

100% doanh nghiệp dệt may có thỏa ước lao động tập thể

Linh Nguyên |

Ngày 16.6, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã chủ trì buổi làm việc theo hình thức trực tuyến với Công đoàn Dệt May Việt Nam (CĐDMVN) về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội V Công đoàn Dệt May Việt Nam (giai đoạn 2018-2023). Một trong những kiến nghị của CĐ DMVN tại buổi làm việc là tiếp tục thực hiện mô hình CĐ DMVN là CĐ ngành Trung ương.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Đóng góp cho Quỹ vaccine có được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp?

hoàng quỳnh |

Doanh nghiệp tôi có đóng góp cho Quỹ vaccine COVID-19 2 tỉ đồng. Xin hỏi, khoản đóng góp này có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Doanh nghiệp bố trí nơi lưu trú là giải pháp tốt để bảo vệ người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 17.6, ông Đặng Tuấn Tú – Chủ tịch CĐCS Công ty Changshin VN, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai – cho biết: Công ty đang làm văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng kế hoạch bố trí người lao động làm việc, ăn, ở, tạm lưu trú tại doanh nghiệp nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch COVID-19.

100% doanh nghiệp dệt may có thỏa ước lao động tập thể

Linh Nguyên |

Ngày 16.6, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã chủ trì buổi làm việc theo hình thức trực tuyến với Công đoàn Dệt May Việt Nam (CĐDMVN) về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội V Công đoàn Dệt May Việt Nam (giai đoạn 2018-2023). Một trong những kiến nghị của CĐ DMVN tại buổi làm việc là tiếp tục thực hiện mô hình CĐ DMVN là CĐ ngành Trung ương.