Ủng hộ chống dịch COVID-19 sẽ được trừ khi tính thuế thu nhập

Lam Duy |

Quy định mới khi tính thuế thu nhập nếu được thông qua tới đây sẽ động viên, khuyến khích tinh thần chung tay của doanh nghiệp, tổ chức cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sau thời gian được xây dựng và lấy ý kiến, quy định về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 đang được Bộ Tài chính trình Chính phủ thông qua.

Cụ thể theo thông tin từ Bộ Tài chính, đây là nội dung chính của dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID – 19.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hằng – Vụ phó Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính), pháp luật về TNDN hiện hành có quy định cho phép doanh nghiệp, tổ chức được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với một số khoản chi ủng hộ, tài trợ.

Tuy nhiên, đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có một số khoản chi mới phát sinh trong thực tế thời gian qua chưa được quy định tính vào chi phí được trừ.

Theo quy định của Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn hiện hành, doanh nghiệp và tổ chức được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với 05 nhóm chi ủng hộ, tài trợ gồm chi tài trợ cho giáo dục, chi tài trợ cho y tế, chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai, chi tài trợ làm nhà người nghèo và chi tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà đại đoàn kết...

“Như vậy, trong số các khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nêu trên không bao gồm một số khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19” – bà Nguyễn Thị Thanh Hằng cho hay.

Vì vậy việc xây dựng nghị định trong đó quy định các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý cho hoạt động ủng hộ, tài trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cũng như góp phần giải quyết khó khăn của doanh nghiệp, tổ chức trong bối cảnh chịu ảnh hưởng chung của dịch bệnh.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, qua thống kê của Bộ Tài chính, tổng giá trị các khoản ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 ở 60 địa phương thực hiện trong thời gian qua là khoảng 878 tỉ đồng.

Việc cho phép doanh nghiệp, tổ chức được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo đó dự kiến sẽ giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 170 tỉ đồng.

Tuy nhiên, việc thực hiện giải pháp này thể hiện sự động viên, khuyến khích của Nhà nước đối với tổ chức, doanh nghiệp chung tay cho các hoạt động phòng, chống dịch trong thời gian qua cũng như thời gian tới.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Bộ đội Biên phòng trực xuyên Tết chống dịch COVID-19

Tạ Quang |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh quyết bám trụ, trực chiến xuyên Tết tại tất cả các điểm chốt để kiểm soát chống xuất, nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19 và buôn lậu trên tuyến biên giới.

Ngành Than lo cho 10.000 thợ mỏ ở lại Quảng Ninh đón tết do dịch COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, có khoảng gần 10.000 công nhân lao động ngành Than ở ngoại tỉnh và những vùng phong tỏa dịch COVID-19 ở lại Quảng Ninh đón Tết.

Sáng mùng 2 Tết tiếp tục không ghi nhận ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 13.2 (mùng 2 Tết), Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc mới cả trong cộng đồng và cách ly ngay khi nhập cảnh.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bộ đội Biên phòng trực xuyên Tết chống dịch COVID-19

Tạ Quang |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh quyết bám trụ, trực chiến xuyên Tết tại tất cả các điểm chốt để kiểm soát chống xuất, nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19 và buôn lậu trên tuyến biên giới.

Ngành Than lo cho 10.000 thợ mỏ ở lại Quảng Ninh đón tết do dịch COVID-19

Trần Ngọc Duy |

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, có khoảng gần 10.000 công nhân lao động ngành Than ở ngoại tỉnh và những vùng phong tỏa dịch COVID-19 ở lại Quảng Ninh đón Tết.

Sáng mùng 2 Tết tiếp tục không ghi nhận ca mắc COVID-19

Lệ Hà |

Sáng 13.2 (mùng 2 Tết), Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc mới cả trong cộng đồng và cách ly ngay khi nhập cảnh.