Đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Hồng Nhật |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những khu vực đông người như chung cư, siêu thị... trên địa bàn Thành phố Hà Nội vẫn đang thực hiện nghiêm túc và quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Theo công bố của Bộ Y tế, từ 6h-18h hôm nay (8.5) ghi nhận 78 ca mắc mới, trong đó có 65 ca lây nhiễm trong nước. Như vậy, Việt Nam đã có tổng cộng 1.811 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27.4 đến nay: 241 ca.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều chung cư, trung tâm thương mại và các siêu thị tại thành phố Hà Nội đã siết chặt các biện pháp phòng, chống nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho cả cộng đồng. Ý thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh cũng được nâng cao.

Nhiều chung cư treo biển khuyến cáo, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch đồng thời trang bị nước rửa tay sát khuẩn và đặt tại những vị trí người dân dễ nhìn, dễ tiếp cận.

Bình sát khuẩn được cung cấp tại sảnh các chung cư để người dân sử dung.
Bình sát khuẩn được cung cấp tại sảnh các chung cư để người dân tiện sử dụng.
Biển báo được treo tại ngay cửa ra vào của chung cư để nhắc nhở người dân.
Biển báo phòng chống COVID-19 được treo tại ngay cửa ra vào của chung cư.

Ông Nguyễn Hữu Sự - Đội trưởng đội bảo vệ chung cư Đại Thanh (Thanh Trì- Hà Nội) - cho biết, chung cư đã có kế hoạch và các phương án chống dịch, đồng thời thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch với sự kết hợp của Ban quản lý chung cư và của y tế địa phương.

Theo đó, 100% người dân được yêu cầu đeo khẩu trang trước khi bước vào thang máy. Mỗi ngày, chung cư tiến hành khử khuẩn 3 lần tại 5 thang máy và vị trí sảnh sinh hoạt chung. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch tới toàn cán bộ, nhân viên, người lao động, dân cư sinh sống tại chung cư cũng như các tiểu thương tại khu chợ trong chung cư.

“Nhìn chung, dân cư tại đây đều nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh và có ý thức trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch” - ông Sự cho biết.

Tại các trung tâm thương mại, khách hàng ra vào trung tâm phải thực hiện đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Khu vực thu ngân được trang bị thêm các vách ngăn, nhân viên phải đeo mũ chắn giọt bắn, khẩu trang trong quá trình tiếp xúc, giao dịch với khách hàng.

Nhân viên trung tâm thương mại tiến hành đo thân nhiệt cho khách hàng ra vào mua sắm.
Nhân viên trung tâm thương mại tiến hành đo thân nhiệt cho khách hàng ra vào mua sắm.
Khách hàng sát khuẩn tay trước khi vào siêu thị.
Khách hàng sát khuẩn tay trước khi vào siêu thị.
Khách hàng mua sắm tại siêu thị được nhắc nhở đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.
Khách hàng mua sắm tại siêu thị được nhắc nhở đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.
Các tấm chắn tại quầy thu ngân để đảm bảo an toàn.
Các tấm chắn tại quầy thu ngân để đảm bảo an toàn.

Theo chị Hoàng Phương (Cầu Giấy, Hà Nội), bản thân và gia đình luôn thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế.

“Dù không thể ra công viên luyện tập thể dục như trước, nhưng tôi vẫn thường xuyên tập luyện tại nhà. Tập luyện thể dục giúp nâng cao sức khỏe, đồng thời tự giác chấp hành phòng chống dịch là cách để bảo vệ bản thân trước mùa dịch”- chị Phương cho hay.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng dịch, nhằm bảo vệ sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng.

Để tăng cường kiểm soát dịch bệnh, các nhà hàng, nơi lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ), trường học, bệnh viện, khu chung cư, các hộ kinh doanh cá thể, tòa nhà văn phòng, các nhà máy… nên thực hiện “Đăng ký điểm kiểm dịch” theo khuyến nghị của Bộ Y tế bằng cách:

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://tokhaiyte.vn để thực hiện khai báo thông tin (Tên điểm kiểm soát dịch/Số điện thoại/ Địa chỉ liên hệ yêu cầu phải chính xác…)

Bước 2: Hệ thống cung cấp cho đơn vị một Mã QR Code

Bước 3: Các vị thực hiện dán Mã QR-Code ở vị trí dễ nhìn nhất để người dân thực hiện quét.

Hồng Nhật
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân

Anh Huy - Lan Nhi |

Khi dịch COVID-19 ập đến, nền kinh tế không riêng gì của Việt Nam mà các nước trên thế giới đều ảnh hưởng rất nặng nề. Cuộc sống hằng ngày của người dân cũng có nhiều thay đổi lớn, từ công việc, sinh hoạt, lối sống và quản lý tài chính theo hướng tăng ý thức phòng ngừa những rủi ro trong tương lai. Hạn chế mua hàng hiệu, đồ đắt tiền, tăng cường trữ hàng và hạn chế các hoạt động giải trí hay thay đổi hành vi mua sắm là những gì Lao Động ghi nhận được.

Phong trào Công an bán chuyên trách tình nguyện phòng chống COVID-19

Nghiêm Túc |

Nhiều công an viên bán chuyên trách ở tỉnh An Giang đã tình nguyện tham gia phòng chống COVID-19 trên tuyến biên giới.

Hải Phòng phê bình GĐ Sở Y tế vì chậm trễ mua sắm trang thiết bị phòng chống COVID-19

Mai Chi |

Ngày 8.5, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã ký văn bản gửi các đơn vị sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội, các quận huyện về việc tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm thực hiện thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

COVID-19 thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân

Anh Huy - Lan Nhi |

Khi dịch COVID-19 ập đến, nền kinh tế không riêng gì của Việt Nam mà các nước trên thế giới đều ảnh hưởng rất nặng nề. Cuộc sống hằng ngày của người dân cũng có nhiều thay đổi lớn, từ công việc, sinh hoạt, lối sống và quản lý tài chính theo hướng tăng ý thức phòng ngừa những rủi ro trong tương lai. Hạn chế mua hàng hiệu, đồ đắt tiền, tăng cường trữ hàng và hạn chế các hoạt động giải trí hay thay đổi hành vi mua sắm là những gì Lao Động ghi nhận được.

Phong trào Công an bán chuyên trách tình nguyện phòng chống COVID-19

Nghiêm Túc |

Nhiều công an viên bán chuyên trách ở tỉnh An Giang đã tình nguyện tham gia phòng chống COVID-19 trên tuyến biên giới.

Hải Phòng phê bình GĐ Sở Y tế vì chậm trễ mua sắm trang thiết bị phòng chống COVID-19

Mai Chi |

Ngày 8.5, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã ký văn bản gửi các đơn vị sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội, các quận huyện về việc tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm thực hiện thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.