Doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Chiều 10.10, tại TP Hạ Long, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh, tổng doanh số cho vay trên địa bàn trong 9 tháng đạt gần 230.000 tỉ đồng (tăng 29% so cùng kỳ năm 2021); dư nợ tín dụng đạt trên 160.500 tỉ đồng (tăng 10% so với ngày 31/12/2021 và tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2021).

Vốn tín dụng ngân hàng cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn chính đáng của người dân, doanh nghiệp phục vụ sản xuất, kinh doanh, phù hợp tiến trình phục hồi của nền kinh tế sau ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19, nhất là các ngành, lĩnh vực ưu tiên, dự án trọng điểm, khu vực kinh tế ngoài nhà nước, phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Về thực hiện Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, mặc dù các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc khẩn trương nhưng kết quả vẫn chưa đạt được kỳ vọng. Thống kê đến hết tháng 9.2022, trên địa bàn tỉnh mới có 10 khách hàng được hỗ trợ lãi suất với doanh số cho vay lũy kế từ ngày 1.1.2022 là gần 73 tỉ đồng, dư nợ vay được hỗ trợ lãi suất là trên 57 tỉ đồng, số tiền lãi hỗ trợ là 102 tỉ đồng.

Vướng mắc chính là do các khách hàng không tách bạch được phần chi phí hỗ trợ lãi suất với phần chi phí không được hỗ trợ lãi suất; chứng từ giải ngân chủ yếu là hóa đơn điện tử nên khó kiểm soát việc khách hàng có tái sử dụng các hóa đơn điện tử tại các tổ chức tín dụng khác; nhiều hộ kinh doanh không đáp ứng được điều kiện về đăng ký kinh doanh…

Tại hội nghị, đa số các doanh nghiệp cho rằng, Nghị định số 31/2022/NĐ-CP có những điều kiện chưa phù hợp với thực tế, điều kiện vay vốn khá ngặt nghèo, dẫn đến việc doanh nghiệp khó tiếp cận với chính sách.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, cho biết sẽ tiếp thu, tổng hợp ý kiến của phía ngân hàng và các doanh nghiệp để báo cáo Quốc hội.

Đồng thời, đề nghị ngành Ngân hàng và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần đánh giá, rà soát lại các vướng mắc và có những đề xuất, giải pháp cụ thể cũng như khảo sát lại nhu cầu được hỗ trợ lãi suất của doanh nghiệp để việc thực hiện Nghị quyết số 31/2022/NĐ-CP đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Ngân hàng Nhà nước đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho SCB

Lan Hương |

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã có cuộc trao đổi với báo chí và khẳng định, Ngân hàng Nhà nước sẽ có những biện pháp nhằm tiếp tục đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho Ngân hàng SCB.

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân không nên rút tiền trước hạn ở SCB

Lan Hương |

Đại diện Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về hiện tượng "Ngày 7.10.2022, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực về Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) dẫn đến hiện tượng một số người dân rút tiền trước hạn".

4 ngân hàng bất ngờ được Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng

Lan Hương |

Thông tin nóng nhất: Ngân hàng Nhà nước vừa điều chỉnh room tín dụng cho 4 ngân hàng gồm VPBank, HDBank, MB và Vietcombank.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ngân hàng Nhà nước đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho SCB

Lan Hương |

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã có cuộc trao đổi với báo chí và khẳng định, Ngân hàng Nhà nước sẽ có những biện pháp nhằm tiếp tục đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho Ngân hàng SCB.

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân không nên rút tiền trước hạn ở SCB

Lan Hương |

Đại diện Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về hiện tượng "Ngày 7.10.2022, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực về Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) dẫn đến hiện tượng một số người dân rút tiền trước hạn".

4 ngân hàng bất ngờ được Ngân hàng Nhà nước nới room tín dụng

Lan Hương |

Thông tin nóng nhất: Ngân hàng Nhà nước vừa điều chỉnh room tín dụng cho 4 ngân hàng gồm VPBank, HDBank, MB và Vietcombank.