Doanh nghiệp đón dòng vốn tín dụng xanh

Đức Mạnh |

Để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0, bên cạnh các nhóm giải pháp kỹ thuật, các doanh nghiệp cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Doanh nghiệp phát triển bền vững và hiệu quả sẽ có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, tín dụng xanh.

Đối diện với sự nghi ngờ, không tin tưởng

Tháng 4 sắp tới, Công ty Viettel IDC sẽ khai trương trung tâm dữ liệu tại Hòa Lạc với công suất 25 mW. Điểm đặc biệt là công trình này được tài trợ vốn từ nguồn vốn xanh tại Ngân hàng HSBC. Đây là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam tiếp cận được nguồn vốn này cho một trung tâm dữ liệu với lãi suất ưu đãi bằng 20% bình quân thị trường.

Nhìn lại hành trình xanh hóa của mình, ông Hoàng Văn Ngọc - CEO Viettel IDC - cho biết, việc triển khai ESG (viết tắt của Environmental, Social, and Governance, tức là Môi trường, Xã hội và Quản trị) đã gặp nhiều rào cản, khó khăn, đòi hỏi chiến lược bài bản dàn hạn cũng như kế hoạch triển khai kiên nhẫn.

“Sự nghi ngờ, không tin tưởng là cái khó đầu tiên. Tuy nhiên ban lãnh đạo đã nhìn ra vấn đề này. Cao hơn nữa, ESG không phải là một khẩu hiệu, cam kết đơn thuần mà đó là đòi hỏi thực tiễn của cuộc sống, thị trường và người tiêu dùng. Đặc biệt là các đối tác quốc tế đều quan tâm đến phát triển bền vững.

Không những thế, khó khăn ban đầu còn đến từ sự thiếu kiến thức, hạn chế về nguồn lực. Chúng tôi đã làm việc với đối tác, đơn vị có chuyên môn để tìm các cách thức triển khai phù hợp, đồng thời thành lập đội ngũ chuyên trách và giao trách nghiệm rõ ràng” - ông Ngọc chia sẻ.

Vị CEO Viettel IDC còn dẫn chứng về hành trình chuyển đổi chuỗi cung ứng thành một vòng tuần hoàn xanh của IKEA. Doanh nghiệp này là nơi sử dụng 1% lượng gỗ của thế giới. Từ khi áp dụng ESG, họ đã giảm số lượng gỗ đầu vào, tối ưu vận chuyển. Sau 14 năm kiên trì với ESG, doanh thu đã liên tục tăng trưởng, gần đây nhất đã tăng 7% vào 2023, chi phí tăng 1,7% còn lợi nhuận tăng gấp đôi.

ESG sẽ hiệu quả hơn khi cùng chung chiến lược và mục tiêu

Các doanh nghiệp Việt Nam cần xác định tầm nhìn mới và khẩn trương chuyển mình trong công tác chống biến đổi khí hậu.

Theo ông Phạm Hải Âu - Giám đốc mảng quản trị rủi ro tại PwC Việt Nam, ESG là câu chuyện toàn cầu, không phải nên hay không nên nữa mà là điều tất cả chúng ta cần thực hiện. Để đạt được ESG, tất cả mọi bộ phận trong doanh nghiệp đều cần tư duy nghiêm túc.

Ông Dominic Scriven - Chủ tịch Dragon Capital - cho rằng, Việt Nam cần xây dựng hệ thống phân loại quốc gia (taxonomy). Trong đó, cần đưa ra một khung nêu lên các khái niệm, chính sách, quy định, luật cùng các ưu đãi để thực hiện cam kết trung hòa carbon công bằng và hợp lý cùng kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ… Điều này sẽ là cơ sở để các doanh nghiệp có thể xây dựng những kế hoạch hành động cụ thể cùng dòng tài chính cho các hoạt động đó.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Agribank quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh

Hiền Hiền |

Agribank là ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu trong việc triển khai chính sách tam nông của Chính phủ. Tính đến ngày 31.10.2023, tổng tài sản của Agribank đạt hơn 1,96 triệu tỉ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế hơn 1,5 triệu tỉ đồng, trong đó dư nợ cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 63%.

Dư nợ tín dụng xanh đạt trên 564.000 tỉ đồng

Minh Ánh |

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, đến 30.9.2023, dư nợ cấp tín dụng xanh đạt hơn 564.000 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng khoảng 4,4% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.

BIDV dành 4.200 tỉ đồng tín dụng xanh cho doanh nghiệp dệt may

Hạnh Nguyễn |

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may trong quá trình chuyển dịch xanh theo hướng phát triển bền vững, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai gói tín dụng xanh 4.200 tỉ đồng với các ưu đãi hấp dẫn về lãi suất, chính sách tài sản đảm bảo và tỉ giá. Chương trình triển khai đến 30.6.2024 hoặc đến khi giải ngân hết ngân sách.

Taxi mất lái đâm 2 người trọng thương ở Long Biên, Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Xe taxi đâm trực diện vào một đôi nam nữ đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Ngô Gia Tự - Đặng Vũ Hỷ khiến hai người này bị thương nặng.

Đưa du thuyền lớn nhất cả nước vào khai thác thí điểm trên vịnh Bái Tử Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lần đầu tiên, du khách sẽ được tham quan, nghỉ đêm trên vịnh Bái Tử Long – vịnh đẹp không kém gì vịnh Hạ Long – vào mùa hè này. 1 trong cặp du thuyền lớn nhất hiện nay trên cả nước, với tổng vốn đầu tư hơn 35 triệu USD, sẽ được đưa vào thí điểm trên tuyến du lịch mới này.

Thiếu chữ ký Tập đoàn Phúc Sơn, việc đền bù dự án BT Nha Trang vào ngõ cụt

Hữu Long |

Khánh Hòa - Hiện nay, nhiều lãnh đạo của Tập đoàn Phúc Sơn đã bị bắt để điều tra nên không thể ký, đóng dấu vào các hồ sơ phương án bồi thường đối với những dự án BT (xây dựng - chuyển giao) tại TP Nha Trang.

Hiện trạng dòng sông Nhuệ tại Hà Nội trước khi được hồi sinh

Nhật Minh |

Nhiều năm nay, dòng sông Nhuệ chảy qua địa bàn Hà Nội rơi vào tình trạng ô nhiễm trầm trọng, nước sông đen kịt và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân xung quanh.

Tuyển sinh 2024 - Thí sinh đắn đo chặng đua nước rút

Thanh Hằng |

Trên chặng đua nước rút thi vào đại học, nhiều thí sinh bày tỏ sự băn khoăn khi lựa chọn ngành học, lo lắng về khả năng đỗ do các trường thay đổi cách thức xét tuyển trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Agribank quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh

Hiền Hiền |

Agribank là ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu trong việc triển khai chính sách tam nông của Chính phủ. Tính đến ngày 31.10.2023, tổng tài sản của Agribank đạt hơn 1,96 triệu tỉ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế hơn 1,5 triệu tỉ đồng, trong đó dư nợ cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 63%.

Dư nợ tín dụng xanh đạt trên 564.000 tỉ đồng

Minh Ánh |

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, đến 30.9.2023, dư nợ cấp tín dụng xanh đạt hơn 564.000 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng khoảng 4,4% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.

BIDV dành 4.200 tỉ đồng tín dụng xanh cho doanh nghiệp dệt may

Hạnh Nguyễn |

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp dệt may trong quá trình chuyển dịch xanh theo hướng phát triển bền vững, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai gói tín dụng xanh 4.200 tỉ đồng với các ưu đãi hấp dẫn về lãi suất, chính sách tài sản đảm bảo và tỉ giá. Chương trình triển khai đến 30.6.2024 hoặc đến khi giải ngân hết ngân sách.