Đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với nước hoa: Liệu có phù hợp?

CAO NGUYÊN |

UBND TP.HCM cho rằng việc đánh thuế tiêu thụ với điện thoại di động đặc biệt nhằm hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng hợp lý. Tuy nhiên, trước đề xuất này của TP.HCM, một số luật sư cho rằng không có căn cứ nào hợp lý và thiếu hẳn triết lý đánh thuế khi đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt với các mặt hàng này.

UBND TP.HCM vừa gửi Bộ Tài chính góp ý về dự thảo "Đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước".

Đáng chú ý, về thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), địa phương này đề xuất cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung vào đối tượng chịu thuế một số hàng hóa, dịch vụ như: điện thoại di động, camera, nước hoa, mỹ phẩm, dịch vụ kinh doanh game, dịch vụ thẩm mỹ.

Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, luật sư Bùi Đình Ứng (đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, đề xuất này của UBND TP.HCM là không phù hợp. Theo luật sư Ứng, thuế TTĐB nhằm điều tiết sản xuất, tiêu dùng trong nước. Mức thuế TTĐB của các hàng hóa, dịch vụ hiện nay là 5 - 150%, nếu tính thuế sẽ đẩy giá tăng lên cao. Hơn nữa, các loại sản phẩm như điện thoại, mỹ phẩm, nước hoa bị đánh thuế sẽ tìm cách đi theo con đường không chính thống và tất nhiên sẽ xuất hiện nhiều hàng lậu.

Cũng theo luật sư Ứng, điện thoại là phương tiện sử dụng thiết yếu của người dân, dùng để liên lạc với nhau trong đời sống hàng ngày. Hơn nữa, khi công nghệ ngày càng phát triển, nhiều chiếc điện thoại thông minh (smartphone) ra đời cũng đã thúc đẩy xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt trong xã hội ngày càng tăng lên.

"Nhiều dịch vụ được sử dụng từ điện thoại được người dân áp dụng. Vậy, nếu đánh thuế TTĐB đối với điện thoại thu được ít tiền thuế mà bỏ qua chủ trương lớn khuyến khích, hỗ trợ người dân phát triển các dịch vụ qua điện thoại liệu có đáng", luật sư Ứng phân vân.

Trong khi đó, luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch HĐTV Công ty Luật BASICO, cho rằng UBND TP. HCM không có căn cứ nào hợp lý và thiếu hẳn triết lý đánh thuế khi đề xuất áp thuế TTĐB cho các mặt hàng này.

Theo ông Đức, thuế tiêu thụ đặc biệt để đánh vào loại hàng hoá, dịch vụ xa xỉ hoặc độc hại hay ít nhất là vì lý do nào đó mà nhà nước thấy rằng không khuyến khích. Nếu không phải thế thì nó đã là thuế giá trị gia tăng.

“30 năm trước, điện thoại di động còn là một mặt hàng xa xỉ mà còn không bị đánh thuế. Nay nó đã trở thành một vật dụng thiết yếu, thông dụng, với số thuê bao ngang với dân số, mà đánh thuế tiêu thụ đặc biệt thì có thể đánh thuế bất cứ hàng hoá, dịch vụ nào”, ông Đức bình luận.

Trong khi đó, theo lý giải của UBND TP.HCM, nước hoa và dịch vụ thẩm mỹ thuộc nhóm khá cao cấp. Điều này giúp mở rộng điều tiết thuế vào thu nhập của một bộ phận dân cư có thu nhập từ mức khá trở lên.

Còn điện thoại di động, theo UBND TP.HCM đây cũng không thuộc diện "rất thiết yếu". Bởi vậy, việc đưa vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng hợp lý.

Trước đó, TP. HCM từng đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với bia rượu cao hơn các địa phương khác.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Thu thuế tiêu thụ đặc biệt với điện thoại: "Vẽ đường" cho hàng lậu?

Lan Hương - Phạm Dung |

Đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với các mặt hàng như điện thoại, nước hoa được xem là hình thức "tận thu" và có thể tiếp tay cho hàng lậu, hàng xách tay tràn vào Việt Nam.

Thuế, xin đừng là bắt chẹt!

Anh Đào |

A là hàng hoá “khá cao cấp” cần đánh thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) để điều tiết thuế vào thu nhập của một bộ phận dân cư có thu nhập từ mức khá trở lên. B dù không phải là hàng hoá cao cấp nhưng cần áp thuế TTĐB để “hướng dẫn tiêu dùng hợp lý”.

Đánh thuế tiêu thụ đặc biệt nước hoa, điện thoại di động

PD |

UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng, điện thoại di động, nước hoa, mỹ phẩm là những mặt hàng phải đánh thuế tiêu thụ đặc biệt.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Thu thuế tiêu thụ đặc biệt với điện thoại: "Vẽ đường" cho hàng lậu?

Lan Hương - Phạm Dung |

Đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với các mặt hàng như điện thoại, nước hoa được xem là hình thức "tận thu" và có thể tiếp tay cho hàng lậu, hàng xách tay tràn vào Việt Nam.

Thuế, xin đừng là bắt chẹt!

Anh Đào |

A là hàng hoá “khá cao cấp” cần đánh thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) để điều tiết thuế vào thu nhập của một bộ phận dân cư có thu nhập từ mức khá trở lên. B dù không phải là hàng hoá cao cấp nhưng cần áp thuế TTĐB để “hướng dẫn tiêu dùng hợp lý”.

Đánh thuế tiêu thụ đặc biệt nước hoa, điện thoại di động

PD |

UBND TP Hồ Chí Minh cho rằng, điện thoại di động, nước hoa, mỹ phẩm là những mặt hàng phải đánh thuế tiêu thụ đặc biệt.