Ông Trump vừa dọa tăng thuế, Trung Quốc tính đòn phản công quyết liệt

Hải Anh |

Trung Quốc cân nhắc hủy vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bóng gió đe dọa ra đòn áp thuế mới.

Trung Quốc đang cân nhắc hoãn chuyến đi của phái đoàn đàm phán thương mại tới Washington trong tuần này sau lời đe dọa tăng thuế với các mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc từ 10% lên 25%.

Phía Trung Quốc dẫn nguyên nhân là do tiến trình chậm chạp của đàm phán thương mại vốn đang chuẩn bị đi vào giai đoạn kết thúc, hai nguồn tin của Bloomberg cho biết.

Chủ nhật (5.5), Tổng thống Donald Trump đe dọa đánh thuế cao hơn với 200 tỉ USD mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc từ 10% lên 25% vào thứ Sáu (10.5). Ông cũng để ngỏ khả năng mở rộng đánh thuế 25% mới với các mặt hàng nhập khẩu khác trị giá 325 tỉ USD.

Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dự kiến dẫn đầu phái đoàn khoảng 100 người tới Washington vào ngày 8.5. Vòng đàm phán sắp tới được dự kiến sẽ là vòng đàm phán cuối cùng giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề thương mại.

Tuần trước, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã đến Bắc Kinh đàm phán và cho biết các cuộc trao đổi diễn ra hiệu quả.

Các nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán tuần trước nói rằng, Mỹ nhắm mục tiêu ngày 10.5 sẽ công bố một thỏa thuận có thể sẽ được ông Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký kết trong một hội nghị thượng đỉnh diễn ra sau đó.

Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí ngừng áp thuế lẫn nhau vào ngày 1.12 năm ngoái nhằm tạo thời gian để các nhà đàm phán hai bên đưa ra thỏa thuận về vấn đề thương mại.

Việc ngừng áp thuế lẫn nhau đã giúp xoa dịu các nhà đầu tư trước những lo ngại về sự leo thang căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hai bên đã áp thuế khoảng 360 tỷ USD cho các mặt hàng của mỗi bên vào năm ngoái.

Tuy nhiên, chia sẻ trên Twitter của ông Donald Trump hôm 5.5, theo Bloomberg, đã đánh dấu sự đảo ngược bất ngờ về lập trường của Nhà Trắng sau khi cả hai bên tuyên bố trong nhiều tuần rằng đàm phán diễn ra tốt đẹp.

Hai nguồn tin quen thuộc với tình hình cho hay, sự thay đổi này phản ánh sự không hài lòng của phía Mỹ về việc Trung Quốc thay đổi trong một số cam kết trước đó, trong đó có vấn đề về chuyển giao công nghệ. Điều này dẫn tới việc một bộ phận trong chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy tiến tới một lằn ranh khó khăn hơn, trong đó có tăng đánh thuế.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam phản đối Trung Quốc cấm đánh bắt cá 3 tháng ở Biển Đông

Hà Liên |

Việt Nam cho rằng các biện pháp bảo tồn nguồn tài nguyên sinh vật cần được tiến hành phù hợp với các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc và không làm phương hại đến quyền chủ quyền, các quyền tài phán trên biển của các nước có liên quan.

Bố mẹ Trung Quốc chi 6,5 triệu USD chạy trường danh tiếng Mỹ cho con

Khánh Minh |

Một gia đình Trung Quốc chi tới 6,5 triệu USD để chạy trường cho con vào Đại học Stanford danh tiếng của Mỹ.

Mỹ - Trung Quốc sắp đạt được thỏa thuận thương mại quan trọng

Thanh Hà |

Mỹ và Trung Quốc sắp đạt được một thỏa thuận thương mại quan trọng, Wall Street Journal cho biết hôm chủ nhật (3.3).

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Việt Nam phản đối Trung Quốc cấm đánh bắt cá 3 tháng ở Biển Đông

Hà Liên |

Việt Nam cho rằng các biện pháp bảo tồn nguồn tài nguyên sinh vật cần được tiến hành phù hợp với các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc và không làm phương hại đến quyền chủ quyền, các quyền tài phán trên biển của các nước có liên quan.

Bố mẹ Trung Quốc chi 6,5 triệu USD chạy trường danh tiếng Mỹ cho con

Khánh Minh |

Một gia đình Trung Quốc chi tới 6,5 triệu USD để chạy trường cho con vào Đại học Stanford danh tiếng của Mỹ.

Mỹ - Trung Quốc sắp đạt được thỏa thuận thương mại quan trọng

Thanh Hà |

Mỹ và Trung Quốc sắp đạt được một thỏa thuận thương mại quan trọng, Wall Street Journal cho biết hôm chủ nhật (3.3).