Đề nghị cho phép mua bán điện mặt trời mái nhà không qua lưới quốc gia

Anh Tuấn |

Việc lắp đặt điện mặt trời còn nhiều vướng mắc do thủ tục chưa rõ ràng và áp dụng khác nhau tại các địa phương, đó là nhận định của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khi góp ý với Bộ Công Thương về dự thảo Nghị định phát triển điện mặt trời mái nhà.

Theo góp ý của VCCI, đối với thủ tục đăng ký điện mặt trời mái nhà không liên kết với điện lưới quốc gia nhưng vẫn phải thực hiện thủ tục đăng ký với UBND cấp tỉnh, VCCI góp ý "quy định này là không cần thiết". Bởi đây thường là những trường hợp lắp các tấm pin mặt trời nhỏ nhằm phục vụ một số thiết bị điện không cần vận hành liên tục như máy bơm hoặc có thiết bị lưu trữ điện đi kèm.

Loại hình này cũng không gây bất kỳ tác động tiêu cực nào đến an toàn lưới điện, không bị giới hạn về tổng công suất. Vì vậy, theo VCCI, không cần Nhà nước phải quản lý bằng một thủ tục hành chính về điện lực.

Cũng theo dự thảo nghị định, trường hợp lắp điện mặt trời mái nhà tự sử dụng được khuyến khích phát triển. Có nghĩa lượng điện dư sẽ không được bán cho tổ chức, cá nhân khác. Điều này đặt ra câu hỏi, các hộ trong cùng tòa nhà có được mua bán điện của nhau hay không?

Dẫn phản ánh của doanh nghiệp, VCCI cho biết việc cho phép mua bán điện trong cùng tòa nhà sẽ tạo thêm nguồn lực phát triển loại nguồn điện này, hạn chế lượng điện dư thừa và giúp cân bằng nhu cầu sử dụng của toàn hệ thống. Do đó, tổ chức này đề nghị cho phép mua bán điện mặt trời mái nhà trực tiếp không qua lưới quốc gia.

Cũng theo dự thảo, điện mặt trời mái nhà liên kết với điện lưới quốc gia bị giới hạn công suất 2.600MW. VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi quy định theo hướng chỉ trường hợp điện mặt trời mái nhà có phát lên lưới mới bị giới hạn bởi tổng công suất 2.600MW, thay vì là toàn bộ nguồn điện "có liên kết với lưới điện".

Về điều kiện chấp thuận, cấp phép, dự thảo quy định người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ xin phép tới UBND cấp tỉnh khi lắp đặt. Tuy vậy, VCCI cho rằng thủ tục này chưa có quy định rõ trường hợp nào sẽ được chấp thuận, trường hợp nào không, có thể gây ra sự tùy tiện trong thực thi, dễ nảy sinh nhũng nhiễu, tiêu cực.

VCCI cũng dẫn chứng phản ánh của nhiều doanh nghiệp, việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà hiện vẫn còn nhiều vướng mắc. Trong đó, các thủ tục về xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường đều chưa thực sự rõ ràng, áp dụng khác nhau tại địa phương.

Đơn cử như thủ tục xây dựng, có địa phương coi điện mặt trời mái nhà là công trình xây dựng, nhưng có nơi coi đây là thiết bị lắp thêm. Hay với thủ tục phòng cháy chữa cháy, có nơi không hỏi ý kiến Sở Công Thương, có nơi cơ quan phòng cháy chữa cháy chủ động hỏi Sở Công Thương, nhưng có nơi lại yêu cầu doanh nghiệp phải đi hỏi Sở Công Thương.

Từ ý kiến phản ánh của doanh nghiệp về việc phải có quy định rõ ràng, minh bạch, áp dụng thống nhất các thủ tục hành chính, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung việc rà soát các quy định liên quan đến lắp đặt điện mặt trời mái nhà để sửa đổi tại nghị định này, đảm bảo tính đồng nhất trong thực hiện.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Sở Công Thương Khánh Hòa bất ngờ thu hồi văn bản vụ sai phạm điện mặt trời

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi phản hồi báo chí liên quan xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân xung quanh sai phạm các dự án điện mặt trời, đến nay ngành công thương bất ngờ thu hồi văn bản nói trên.

Tin sáng: Khánh Hòa xử lý cán bộ liên quan sai phạm dự án điện mặt trời

Nhóm PV |

Tin sáng 16.1: Con đường tử thần ở Hà Nội sắp được chi gần 3.400 tỉ đồng mở rộng; Kiểm điểm loạt cán bộ Khánh Hòa liên quan sai phạm điện mặt trời; Kỉ luật hiệu trưởng nếu để việc dạy thêm, học thêm không đúng quy định;...

Kiểm điểm loạt cán bộ Khánh Hòa liên quan sai phạm điện mặt trời

Hữu Long |

Khánh Hòa - Liên quan đến các dự án điện mặt trời có sai phạm mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận, đến nay địa phương đã tổ chức kiểm điểm cựu lãnh đạo, cán bộ đương chức.

Trên 100 hộ dân hơn 10 năm lay lắt ngóng tiền hỗ trợ tạm cư từ dự án của Vinaconex

Hiếu Anh - Tường Vân |

Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hòa Lạc do Tổng Công ty Cổ phần Vinaconex là chủ đầu tư thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự án hoàn thiện nhiều năm nay nhưng trên 100 hộ dân thuộc diện phải di dời, nhường đất cho dự án vẫn mỏi mòn chờ đợi tiền hỗ trợ tạm cư.

Cảnh sát 113 đi tuần kịp thời cứu người nghi bệnh tim nằm trong hẻm nửa đêm

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Lúc nửa đêm, Cảnh sát 113 đang đi tuần thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động trong hẻm, qua kiểm tra thấy tim đập yếu nên liền gọi xe cứu thương và hỗ trợ đưa bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời.

Tìm thấy manh mối vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại

Song Minh |

Vụ mất tích máy bay bí ẩn nhất mọi thời đại vừa được các nhà thám hiểm tuyên bố đã tìm thấy manh mối.

Chợ lá dong độc nhất Hà Thành nhộn nhịp khi Tết đến

THẾ ĐẠI |

Từ nhiều năm nay, chợ lá dong phố Trần Quý Cáp (phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) cứ mỗi độ Tết đến lại tấp nập. Những bó lá xanh mướt, lạt gói bánh chưng là những mặt hàng bày bán tại nơi đây.

Hình ảnh Táo Quân 2024 và câu chuyện về chung cư mini

Anh Trang |

Chương trình Táo Quân 2024 có nhiều thay đổi từ mô tuýp tới nghệ sĩ tham gia.

Sở Công Thương Khánh Hòa bất ngờ thu hồi văn bản vụ sai phạm điện mặt trời

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi phản hồi báo chí liên quan xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân xung quanh sai phạm các dự án điện mặt trời, đến nay ngành công thương bất ngờ thu hồi văn bản nói trên.

Tin sáng: Khánh Hòa xử lý cán bộ liên quan sai phạm dự án điện mặt trời

Nhóm PV |

Tin sáng 16.1: Con đường tử thần ở Hà Nội sắp được chi gần 3.400 tỉ đồng mở rộng; Kiểm điểm loạt cán bộ Khánh Hòa liên quan sai phạm điện mặt trời; Kỉ luật hiệu trưởng nếu để việc dạy thêm, học thêm không đúng quy định;...

Kiểm điểm loạt cán bộ Khánh Hòa liên quan sai phạm điện mặt trời

Hữu Long |

Khánh Hòa - Liên quan đến các dự án điện mặt trời có sai phạm mà Thanh tra Chính phủ đã kết luận, đến nay địa phương đã tổ chức kiểm điểm cựu lãnh đạo, cán bộ đương chức.