Dầu khí Nam Sông Hậu liên tiếp rót vốn vào các công ty làm ăn thua lỗ

Quang Dân |

Dù phải huy động gần 1.000 tỉ đồng trái phiếu để bổ sung vốn phục vụ sản xuất và phát triển các dự án trong năm 2022, tuy nhiên Dầu khí Nam Sông Hậu vẫn rót thêm hàng trăm tỉ đồng vào công ty thua lỗ triền miên.

Theo báo cáo tài chính, trong năm 2022, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (HOSE: PSH) đã tích cực góp vốn vào Công ty liên danh liên kết khi tăng tổng giá trị các khoản đầu tư từ 106 tỉ đồng lên 312 tỉ đồng.

Trong đó, Dầu khí Nam Sông Hậu đã rót thêm khoảng 162 tỉ đồng vào Công ty Cổ phần Kho cảng ngoại quan và Thương mại dầu khí NSH Gò Công (NSH Gò Công), qua đó nâng số tiền đầu tư lên gần 250 tỉ đồng (đầu năm 88 tỉ đồng) và không trích lập dự phòng cho khoản này. 

Dù rót hàng trăm tỉ đồng vào NSH Gò Công, tuy nhiên, nghiệp vụ và số dư giữa Dầu khí Nam Sông Hậu và NSH Gò Công khá khiêm tốn. Thuyết minh báo cáo tài chính của PSH cho biết, về bán hàng hoá dịch vụ giữa 2 công ty trong năm 2022 chỉ gần 2 tỉ đồng (cùng kỳ hơn 600 triệu đồng). Chưa kể, Dầu khí Nam Sông Hậu còn cho NSH Gò Công vay hơn 5 tỉ đồng, gần 17 tỉ đồng phải thu khách hàng.. Ở chiều ngược lại, PSH có hơn 8 tỉ đồng phải trả khác cho NSH Gò Công.

Ảnh: Trích chụp báo cáo tài chính của Dầu khí Nam Sông Hậu.
Ảnh: Trích chụp báo cáo tài chính của Dầu khí Nam Sông Hậu.

NSH Gò Công là công ty liên kết của Dầu khí Nam Sông Hậu, tại thời điểm cuối tháng 6.2022, PSH đang nắm giữ 20% tỉ lệ quyền biểu quyết tại NSH Gò Công. 

Được thành lập năm 2009 tại tỉnh Tiền Giang, vốn điều lệ của NSH Gò Công tại thời điểm tháng 5.2021 là 500 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông không được tiết lộ. Ông Mai Thành Tựu (SN 1965) đảm nhiệm vai trò giám đốc kiêm người đại diện pháp luật tại đây.

Đáng chú ý, ông Mai Thành Tựu là em trai của ông Mai Văn Huy – Chủ tịch HĐQT của Dầu khí Nam Sông Hậu.

Đáng nói, Dầu khí Nam Sông Hậu rót mạnh vốn (không trích lập dự phòng) vào NSH Gò Công trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận doanh thu lao dốc, lợi nhuận liên tục thua lỗ trong thời gian dài.

Cụ thể, dữ liệu riêng lẻ cho thấy, năm 2017, NSH Gò Công ghi nhận doanh thu khoảng 66 tỉ đồng, giảm về 36 tỉ đồng năm 2018, tăng lên hơn 253 tỉ đồng năm 2019, trước khi chỉ còn hơn 1 tỉ đồng trong các năm 2020 và 2021.

Đi kèm với đó, NSH Gò Công báo lỗ sau thuế 9 tỉ đồng năm 2017, lỗ 14 tỉ đồng năm 2018, lỗ gần 1 tỉ đồng năm 2019, lỗ tiếp 19 tỉ đồng năm 2020, lỗ hơn 19 tỉ đồng năm 2021.

Trước đó, trong năm 2020, Dầu khí Nam Sông Hậu đã giảm số tiền đầu tư vào NSH Gò Công từ 235 tỉ đồng về còn 91 tỉ đồng rồi giảm về 87 tỉ đồng trong năm 2021. Thế nhưng trong bối cảnh NSH Gò Công càng kinh doanh càng lỗ, PSH lại tiếp tục rót vốn vào công ty của em trai Chủ tịch HĐQT. Lưu ý rằng, trong năm 2022, Dầu khí Nam Sông Hậu đã huy động 1.000 tỉ đồng từ kênh trái phiếu.

Bên cạnh đó, trong năm 2022, Dầu khí Nam Sông Hậu đã đầu tư 44 tỉ đồng vào Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Đông Phú. Bất động sản Đông Phú cũng là doanh nghiệp do ông Mai Văn Huy làm Chủ tịch HĐQT. 

Tương tự NSH Gò Công, Bất động sản Đông Phú cũng ghi nhận kết quả kinh doanh thua lỗ trong giai đoạn 2017-2021. Theo đó, ngoại trừ năm 2018, doanh nghiệp này báo lãi gần 1 tỉ đồng, các năm còn lại lần lượt lỗ sau thuế gần 500 triệu đồng (năm 2017), lỗ hơn 2 tỉ đồng các năm 2019 và 2020, lỗ gần 500 triệu đồng năm 2021.

Quang Dân
TIN LIÊN QUAN

Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH): Thanh khoản yếu, dòng tiền ngày càng âm nặng

Quang Dân |

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của Dầu khí Nam Sông Hậu cũng cho thấy doanh nghiệp đang gặp khó khăn về thanh khoản khi hệ số thanh toán nhanh chỉ đạt 0,13. Trong khi PSH có hơn 3.548 tỉ đồng phải thanh toán trong năm 2023.

Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH): Nợ thuế, nợ phải trả đồng loạt phình to

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) đạt 1.544 tỉ đồng, trong khi đó doanh nghiệp này đang gánh khoản phải nộp thuế và các khoản phải nộp nhà nước lên đến 1.633 tỉ đồng.

Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH): Nghìn tỉ đồng chôn chân tại các dự án dang dở

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, Dầu khí Nam Sông Hậu đang có 1.991 tỉ đồng xây dựng cơ bản dở dang dài hạn. Cũng trong năm 2022, doanh nghiệp này huy động gần 1.000 tỉ đồng trái phiếu để bổ sung vốn phục vụ sản xuất và phát triển các dự án.

Giờ thứ 9: Bạn gái của bố tôi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Tôi năm nay đã ngoài 30 tuổi, cái tuổi mà một người con trai như tôi đã đủ chín chắn để xây dựng gia đình. Vậy mà tôi lại không thể quên được người con gái ấy. Người mà tôi đã từng căm hận, từng tìm mọi cách để trả thù... Nhưng tôi không thể chia sẻ được điều đó với ai và có lẽ cũng khó có ai có thể hiểu được tâm trạng tôi lúc này.

Công an khám xét trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Nha Trang

Hữu Long |

Công an tỉnh đang thu thập hồ sơ, tài liệu tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Khánh Hòa (7901S) TP Nha Trang. Trước đó chi nhánh Đăng kiểm xe Cơ giới Cam Ranh cũng đã cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan công an.

Giúp bạn nhậu đánh nhau, cả 2 người bị bắt về hành vi giết người

DUY TUẤN |

Ngày 2.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Nhân (sinh năm 1992) và Trương Văn Sơn (sinh năm 1993, cùng trú phường Mũi Né, TP.Phan Thiết), để điều tra về hành vi giết người.

Danh sách tuyển Việt Nam: Ông Troussier không triệu tập Quang Hải

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Troussier vừa công bố danh sách đội tuyển Việt Nam với 22 cầu thủ. Những ngôi sao như Quang Hải, Công Phượng không có tên trong danh sách.

Nguyên nhân Sở Y tế Bình Dương đề nghị đơn vị y tế cả nước cấm cửa 6 bác sĩ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngành y tế Bình Dương đã có văn bản đề nghị các cơ sở y tế trong và ngoài công lập không tiếp nhận, tuyển dụng đối với 6 bác sĩ vi phạm cam kết với tỉnh Bình Dương.

Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH): Thanh khoản yếu, dòng tiền ngày càng âm nặng

Quang Dân |

Báo cáo tài chính quý IV/2022 của Dầu khí Nam Sông Hậu cũng cho thấy doanh nghiệp đang gặp khó khăn về thanh khoản khi hệ số thanh toán nhanh chỉ đạt 0,13. Trong khi PSH có hơn 3.548 tỉ đồng phải thanh toán trong năm 2023.

Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH): Nợ thuế, nợ phải trả đồng loạt phình to

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, vốn chủ sở hữu Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) đạt 1.544 tỉ đồng, trong khi đó doanh nghiệp này đang gánh khoản phải nộp thuế và các khoản phải nộp nhà nước lên đến 1.633 tỉ đồng.

Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH): Nghìn tỉ đồng chôn chân tại các dự án dang dở

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, Dầu khí Nam Sông Hậu đang có 1.991 tỉ đồng xây dựng cơ bản dở dang dài hạn. Cũng trong năm 2022, doanh nghiệp này huy động gần 1.000 tỉ đồng trái phiếu để bổ sung vốn phục vụ sản xuất và phát triển các dự án.