Đào tạo nâng cao kỹ năng thiết kế khuôn mẫu trong ngành công nghiệp hỗ trợ

Phương Phương |

Ngày 30.6, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp IDC (Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương) và Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc (Kitech) đã phối hợp tổ chức Chương trình khai giảng khóa đào tạo nâng cao kỹ năng thiết kế khuôn mẫu trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa hai bên nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực khuôn mẫu.

Tham dự chương trình có ông Cao Văn Bình - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển Công nghiệp; ông Jung Ki Ho - Tiến sĩ, nghiên cứu viên chính Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc - chuyên gia, giảng viên; cùng lãnh đạo các phòng ban Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp, các giảng viên và học viên…

Bộ Công Thương cho biết, hiện nay, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến chế tạo được Nhà nước đặc biệt quan tâm và chú trọng phát triển. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, nhiều doanh nghiệp Việt Nam có năng lực tốt tại một số lĩnh vực như khuôn mẫu các loại, linh kiện cơ khí, dây cáp điện, linh kiện nhựa, cao su kỹ thuật... Thêm vào đó, nhu cầu của thị trường công nghiệp hỗ trợ rất lớn nên nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư để nâng cao năng lực sản xuất, chú trọng phát triển các dòng sản phẩm chất lượng, phục vụ doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài, hướng vào xuất khẩu sản phẩm cơ khí.

Trong lĩnh vực cơ khí chính xác, kỹ thuật khuôn mẫu đang được coi là một ngành kỹ thuật nòng cốt, là nền tảng của ngành công nghiệp sản xuất, việc phát triển và bồi dưỡng chuyên gia là vô cùng quan trọng. Ngành công nghiệp khuôn mẫu đang phát triển theo hướng tập trung đầu tư và phát triển công nghệ. Với khả năng tạo ra sản phẩm với số lượng lớn, thời gian sản xuất ngắn và mức độ ổn định cao, các sản phẩm khuôn mẫu là công cụ không thể thiếu trong rất nhiều ngành sản xuất công nghiệp, từ các sản phẩm đồ gia dụng đến các sản phẩm hàng không và điện tử hiện đại.

Trên thực tế, ngành khuôn mẫu đã và đang có sự tăng trưởng rõ rệt qua nhiều năm và đang ngày càng được hiện đại hóa, đổi mới và tiến bộ không ngừng.

Tuy nhiên, cùng với sự chuyển biến tích cực, ngành công nghiệp khuôn mẫu còn tồn tại nhiều hạn chế làm ảnh hưởng tới tốc độ phát triển. Những hạn chế đó được biểu hiện rõ ràng ở trình độ nhân lực và công nghệ. Bên cạnh đó, công nghệ chế tạo khuôn mẫu còn chuyển giao chậm, thiếu đồng bộ trong đầu tư máy móc, trang thiết bị, dẫn đến sự chồng chéo giữa công nghệ mới cũ, gây ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất.

Hạn chế về năng lực công nghệ, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những khó khăn mà các doanh nghiệp ngành cơ khí khuôn mẫu đang phải đối mặt. Trong khi đó, số lượng kỹ sư được đào tạo ra trường hàng năm còn ít và không thể làm việc được nếu không được đào tạo lại.

Năm 2021 đánh dấu bước mở đầu trong hợp tác song phương Việt Nam - Hàn Quốc về đào tạo nguồn nhân lực khuôn mẫu với 50 lượt học viên được đào tạo. Năm 2022 tiếp tục chương trình, Trung tâm IDC đã đào tạo được 80 học viên đến từ nhiều doanh nghiệp, trường đại học/cao đẳng trên cả nước và nhận được nhiều phản hồi rất tích cực.

Năm 2023, một lần nữa Trung tâm IDC hợp tác cùng Viện Kitech Hàn Quốc chủ trì thực hiện đề án “Hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng thiết kế, lập trình gia công khuôn mẫu ứng dụng công nghệ CAD/CAM/CAE-CNC và Đo kiểm cho kỹ thuật viên trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến và chế tạo” trong khuôn khổ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2023 với 3 khóa đào tạo. Dự kiến mỗi khóa tuyển sinh 24 học viên. Đề án được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực, góp phần nâng cao nguồn nhân lực khuôn mẫu, tăng khả năng tiếp cận chuỗi sản xuất toàn cầu cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam.

Phương Phương
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ nâng cao năng lực cho các nhà cung cấp thuần Việt

Huyền Anh |

Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương và Công ty Toyota Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ Dự án Hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ôtô giai đoạn 2023 - 2026, nhằm nâng cao năng lực và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp hỗ trợ trong nước với các nhà lắp ráp ôtô.

Các giải pháp thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam

Phương Phương |

Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, cho rằng Công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đã hoạt động nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, đặc biệt là cung cấp linh kiện cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Nhân lực chất lượng cao là chủ thể

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) |

Với bước tiến quan trọng trong minh định mục tiêu phát triển công nghiệp (CN), Nghị quyết 29-NQ/TW (Nghị quyết 29) mở ra tầm nhìn mới củng cố nền tảng huy động, phân bổ nguồn lực, điều chỉnh chiến lược, cơ cấu nhằm thực hiện thành công công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Điều tra nguyên nhân tử vong của một nghi can trộm chó ở Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Ngày 4.9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đang điều tra nguyên nhân tử vong của một nghi can trộm cắp vừa xảy ra trên địa bàn huyện Đức Linh, Bình Thuận.

Giận con trai, người phụ nữ ở Vĩnh Phúc châm lửa đốt cây xăng

Bảo Nguyên |

Vĩnh Phúc - Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, người phụ nữ đã đến cửa hàng xăng dầu của con trai rồi châm lửa đốt.

Tài xế xe ôm công nghệ làm xuyên lễ 2.9 “vỡ mộng” vì ế ẩm khách

Hoài Luân - Phương Thảo |

Gác lại nỗi nhớ gia đình, nhiều tài xế xe ôm công nghệ quyết định ở lại Hà Nội "cày" xuyên lễ 2.9 để kiếm thêm thu nhập, thế nhưng nhiều người phải "ngậm đắng" vì nhu cầu khách đặt xe năm nay giảm sút.

Arsenal thắng kịch tính Man United ở những phút bù giờ

An An |

Trận đấu tâm điểm tại vòng 4 Premier League đã kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về đội chủ nhà Arsenal.

Vì sao bê bối tình ái của Jack và Hiền Hồ khó được khán giả tha thứ?

Mi Lan |

Jack và Hiền Hồ đều nỗ lực ra mắt sản phẩm liên tục với mong muốn được trở lại hoạt động âm nhạc sau bê bối đời tư. Thế nhưng, họ chỉ nhận được sự lạnh nhạt của khán giả.

Hỗ trợ nâng cao năng lực cho các nhà cung cấp thuần Việt

Huyền Anh |

Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương và Công ty Toyota Việt Nam vừa ký kết Biên bản ghi nhớ Dự án Hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ôtô giai đoạn 2023 - 2026, nhằm nâng cao năng lực và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp hỗ trợ trong nước với các nhà lắp ráp ôtô.

Các giải pháp thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam

Phương Phương |

Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, cho rằng Công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đã hoạt động nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, đặc biệt là cung cấp linh kiện cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Phát triển công nghiệp hỗ trợ: Nhân lực chất lượng cao là chủ thể

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) |

Với bước tiến quan trọng trong minh định mục tiêu phát triển công nghiệp (CN), Nghị quyết 29-NQ/TW (Nghị quyết 29) mở ra tầm nhìn mới củng cố nền tảng huy động, phân bổ nguồn lực, điều chỉnh chiến lược, cơ cấu nhằm thực hiện thành công công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đến năm 2030, tầm nhìn 2045.