Đằng sau các khoản nợ tài chính của Tập đoàn Lộc Trời

Ngọc Thiện |

Doanh thu tăng mạnh, nhưng chi phí lãi vay lên cao đã phần nào kìm hãm lợi nhuận của không chỉ quý IV mà cả năm 2023 của tập đoàn Lộc Trời.

Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận gộp của Lộc Trời tăng gấp đôi so với cùng kỳ, đạt 1.522 tỉ đồng. Song, doanh thu tài chính giảm 18,5% xuống còn 111 tỉ đồng. Yếu tố này đi kèm với chi phí tài chính (310 tỉ đồng - gấp 2,5 cùng kỳ), chi phí bán hàng (525 tỉ đồng - gấp 1,8 lần cùng kỳ) và chi phí quản lý doanh nghiệp (424 tỉ đồng - gấp 4 lần quý IV/2022), cộng với việc công ty liên kết thua lỗ 13,7 tỉ đồng là những yếu tố kìm hãm lợi nhuận chung của doanh nghiệp trong năm qua.

Xét cả năm 2023, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là 16.068 tỉ, tăng so với năm 2022 (11.690 tỉ đồng). Trong đó, doanh thu từ lương thực - lúa gạo ghi nhận 11.232 tỉ đồng, (tăng 1,7 lần), doanh thu từ mảng hạt giống đạt 713 tỉ đồng (tăng 7%). Dù vậy, doanh thu các mảng thuốc bảo vệ thực vật, bao bì và xây dựng đều đồng loạt kém hơn so với năm 2022.

Lý giải qua văn bản giải trình, lợi nhuận sau thuế của năm 2023 giảm so với năm 2022 do nhiều khoản mục doanh thu/chi phí biến động mạnh, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay và khoản lãi trong công ty liên kết.

Có thể thấy, lợi nhuận tổng năm 2023 có sự đóng góp không nhỏ từ quý IV (chiếm 36% doanh thu và 95% lợi nhuận) khi quý I và quý III ghi nhận thua lỗ (lần lượt lỗ 81,2 tỉ đồng và 327 tỉ đồng). Quý II đạt 424 tỉ đồng, nhưng nhờ ghi nhận khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết (326 tỉ đồng).

Phía bên kia bảng cân đối kế toán, tính tới cuối năm, tổng nợ phải trả của Tập đoàn Lộc Trời tăng 50,5%, lên mức 8.396 tỉ đồng.

Năm vừa qua, nợ phải trả người bán ngắn hạn của Tập đoàn Lộc Trời đã tăng gấp đôi, lên mức 1.054 tỉ đồng.

Đáng chú ý, nợ vay ngắn hạn tăng 66%, lên mức 6.227 tỉ đồng, nợ vay dài hạn giảm gần 19%, xuống hơn 80 tỉ đồng.

Qua thuyết minh về các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của tập đoàn Lộc Trời, hầu hết các khoản nợ ngân hàng đều đến hạn trong năm 2024.

Có thể kể đến khoản vay Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Kỳ Đồng hơn 380 tỉ đồng (ngày đến hạn từ 2.1-29.4, lãi suất 4,8-6%/năm); khoản vay hơn 720 tỉ đồng từ Ngân hàng TMCP Quân Đội (chi nhánh TPHCM, đến hạn từ 2.5-14.6, lãi suất 7%); khoản vay hơn 606 tỉ đồng từ Ngân hàng TMCP Phát Triển Nhà - Trung Tâm Kinh Doanh (đến hạn ngày 17.1-16.2, lãi suất 11-11,5%); khoản vay gần 493 tỉ đồng từ Ngân hàng TMCP Tiên Phong chi nhánh An Giang (đến hạn từ 20.1-28.2, lãi suất 9-9,75%)...

Đáng chú ý, hầu hết các khoản vay ngắn hạn của Lộc Trời đều dưới hình thức tín chấp.

Ngọc Thiện
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn Lộc Trời báo lãi lớn, nợ vay tăng hơn 3.200 tỉ đồng sau 6 tháng

Thanh Giang |

Tập đoàn Lộc Trời báo lãi nửa đầu năm 2023 khoảng 344 tỉ đồng, tăng thêm 146% so với cùng kì.

Độc đáo thú chơi nhất chi mai của người Nghệ An

Quỳnh Trang |

Những cây nhất chi mai có dáng độc đáo được nhiều người sành hoa Nghệ An chi tiền triệu săn lùng để trang trí trong nhà, cầu mong may mắn, hạnh phúc, tài lộc và sức khỏe đến cho gia đình.

Hà Nội sắp mở loạt tuyến đường, trong đó có tuyến rộng gần 100m

HỮU CHÁNH |

Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường trong thời gian tới giúp giảm tải ùn tắc, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Người dân Thủ đô không ngủ, chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Thảo Trang |

Những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí buôn bán tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đông đúc, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Từ nhiều năm nay, chợ hoa Quảng An đã trở thành địa điểm quen thuộc được nhiều người dân lựa chọn tới sắm hoa tươi mỗi dịp Tết đến xuân về.

Đường hoa xuân phố nhà giàu thu hút người dân đến check-in trước giờ khai mạc

KHÁNH LINH |

Đường hoa xuân ở khu Phú Mỹ Hưng (Quận 7, TPHCM) chính thức mở cửa đón khách bắt đầu từ hôm nay, ngày 3.2. Đường hoa xuân khu phố "nhà giàu" xuân Giáp Thìn 2024 được bài trí quy mô vừa phải, bố trí lối đi rộng kết hợp cùng khuôn viên chợ hoa Tết.

Linh vật rồng là biểu tượng văn hoá, không nên thiết kế cho có lệ

Nhóm Pv |

Theo PGS.TS Dương Văn Sáu (Nhà nghiên cứu Di sản văn hoá), rồng là biểu tượng cho quyền lực, thịnh vượng và sự sống, cho nên dù hình dáng nào, chất liệu kích thước ra sao thì việc thiết kế, tạo hình linh vật rồng phải đảm bảo tính chân thiện mĩ như truyền thống vốn có.

Dàn mai khủng bày bán ở Vũng Tàu, có cây giá 7,9 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dịp Tết Nguyên đán 2024, một số nhà vườn đã trưng bày, bày bán những cây mai khủng tại Vũng Tàu với giá từ hàng trăm triệu đến vài tỉ, có cây mai rao giá đến 7,9 tỉ đồng.

Sửa lại cặp linh vật rồng ở TP Vinh bị chê "lúc giống rắn, lúc giống lươn"

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Hai con rồng được tạo nên từ cây xanh ở TP Vinh gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua. Sau khi có nhiều ý kiến chê xấu, Công ty Cổ phần Công viên cây xanh TP Vinh đã chỉnh sửa lại một số chi tiết của cặp linh vật rồng này.

Tập đoàn Lộc Trời báo lãi lớn, nợ vay tăng hơn 3.200 tỉ đồng sau 6 tháng

Thanh Giang |

Tập đoàn Lộc Trời báo lãi nửa đầu năm 2023 khoảng 344 tỉ đồng, tăng thêm 146% so với cùng kì.