Ngày 11.9, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức phiên họp thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 8.2023.
Báo cáo tại phiên họp cho thấy, đến hết tháng 8.2023, tổng diện tích gieo trồng vụ hè thu toàn tỉnh đạt 50.236ha; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 15.870 tỉ đồng.
Đến hết tháng 8.2023, Đắk Nông giải ngân 1.212 tỉ đồng, đạt 39,7% kế hoạch năm; thu ngân sách 1.931 tỉ đồng, đạt 53% dự toán tỉnh giao. Toàn tỉnh thu hút được 3 dự án đầu tư ngoài ngân sách, với tổng vốn 442 tỉ đồng...
Trong tháng 8.2023, tình hình kinh tế, xã hội gặp nhiều khó khăn. Bằng nhiều nỗ lực, nền kinh tế nội tỉnh có một số tín hiệu lạc quan. Sản phẩm công nghiệp có nhiều đơn đặt hàng trở lại.
Giá các mặt hàng nông sản chủ lực, kim ngạch xuất khẩu, dịch vụ, du lịch... đều tăng. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm thực hiện.
Tuy nhiên, số doanh nghiệp giải thể tiếp tục gia tăng. Tình hình thu hút đầu tư ít được cải thiện. Nhiều vướng mắc ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công, vốn các chương trình mục tiêu Quốc gia chưa được tháo gỡ. Thu ngân sách của tỉnh đạt thấp.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, trong 8 tháng đầu năm, tỉnh có nhiều vấn đề nổi lên cần quan tâm.
Trước tiên là thu ngân sách Nhà nước, đến nay, tiến độ thu ngân sách còn thấp. Tiếp đến là giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu. Về tốc độ tăng trưởng gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn thấy nhiều điểm sáng.
“Phiên họp này, chúng ta tập trung nói rõ những vấn đề làm được và không có khả năng làm được. Những tồn tại mà cứ kéo dài, ách tắc mãi thì không giải quyết được vấn đề. Chúng ta cần quyết tâm, nỗ lực, có những dự báo rõ ràng để có giải pháp, phương án tháo gỡ, nhằm đẩy mạnh các chỉ tiêu” - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.