Đắk Lắk xử lý nhiều cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo thương hiệu nổi tiếng

BẢO TRUNG |

Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk liên tục phát hiện, xử lý hành chính nhiều cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Liên tục phát hiện, xử lý vi phạm

Trong 4 tháng đầu năm 2023, Đội Quản lý thị trường số 3 (thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk) đã tiến hành kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ trên địa bàn với số tiền hơn 100 triệu đồng và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm.

Hàng hoá buộc tiêu huỷ chủ yếu là các quần áo, giày dép, linh kiện điện thoại gắn các nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam như Adidas, Burberry, Louis Vuitton…

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk xử lý một cơ sở
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk xử lý vi phạm một cơ sở kinh doanh giày dép trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột. Ảnh: Bảo Trung

Giữa tháng 5 vừa qua, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông Lâm Minh Thức (sinh năm 1991) có địa chỉ tại 47 Nguyễn Đức Cảnh, phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột về hành vi “Trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu”.

Trước đó, ngày 11.5.2023, theo nguồn tin cung cấp từ Tổ công tác Thương mại điện tử, Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại phường Thắng Lợi, TP.Buôn Ma Thuột.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện ông Thức là chủ hộ kinh doanh đang trưng bày để bán hàng hóa là giày thể thao gắn nhãn hiệu Nike.

Tuy nhiên, hình được bảo hộ dùng cho mặt hàng giày dép, theo bản sao của Đăng bạ nhãn hiệu hàng hóa quốc gia số 3440 tại Công văn số 2771/SHTT-SCVB của Cục Sở Hữu trí tuệ ngày 6.4.2021 mà không được sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu.

Vẫn còn những khó khăn

Ông Mai Mạnh Toàn - Cục trưởng Cục Quản lý  thị trường tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Ngay từ khi phát hiện các cơ sở kinh doanh bắt đầu có dấu hiệu vi phạm, bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu thông qua nền tảng thương mại điện tử, các lực lượng của đơn vị đã kịp thời xử lý, ngăn chặn để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng. Lực lượng chức năng quyết không để các loại hàng hóa giả mạo lan tràn, trôi nổi trên thị trường. Việc kịp thời phát hiện, xử lý những cơ sở vi phạm đã góp phần răn đe, giúp những đơn vị khác theo đó làm gương, bán hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng cho người tiêu dùng".

Trong 4 tháng đầu năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, xử lý nhiều cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu thông qua nền tảng thương mại điện tử. Ảnh: Bảo Trung
Trong 4 tháng đầu năm 2023, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, xử lý nhiều cơ sở kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu thông qua nền tảng thương mại điện tử. Ảnh: Bảo Trung

Được biết, trong các đợt kiểm tra từ đầu năm đến nay, các Đội Quản lý thị trường thực hiện đồng bộ công tác vừa kiểm tra, kiểm soát thị trường, vừa tuyên truyền đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện đúng quy định của nhà nước về lĩnh vực giá, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hóa, hóa đơn chứng từ mua bán hàng hóa, không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng...

Theo ông Toàn, bên cạnh những thuận lợi, công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính tại đơn vị còn tồn tại một số khó khăn như vài văn bản trong hệ thống văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chưa thống nhất, còn chồng chéo, chưa theo kịp với sự phát triển của các phương thức kinh doanh mới, chế tài chưa đủ sức răn đe đối với các đối tượng vi phạm.

Địa bàn tỉnh Đắk Lắk rộng, lực lượng mỏng, trình độ công chức Quản lý thị trường chưa đồng đều dẫn đến công tác kiểm tra, xử lý đối với hàng hóa nhập lậu gặp nhiều khó khăn do phải thực hiện thẩm tra, xác minh, kiểm nghiệm đánh giá chất lượng, chi phí kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa còn cao.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Tràn lan thương hiệu, web giả mạo khiến người tiêu dùng tiền mất tật mang

NHÓM PV |

Đại biểu cho biết người tiêu dùng đang bị bủa vây bởi thông tin giả, hàng hoá được quảng bá sai sự thật về chất lượng; xuất hiện nhiều trang web giả mạo thương hiệu... khiến người tiêu dùng "tiền mất tật mang".

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả mạo công ty chứng khoán

TRÍ MINH |

Nhiều công ty chứng khoán thời gian gần đây đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng bị giả mạo, lợi dụng danh nghĩa để mời chào người dân tham gia quỹ đầu tư, mở tài khoản, nộp hay chuyển tiền.

Giả mạo Báo Lao Động, kêu gọi giáo viên ủy thác đầu tư

hương nha - QUỲNH CHI |

Báo Lao Động nhận được phản ánh từ bạn đọc về việc có đối tượng cắt ghép, chỉnh sửa thông tin, đính kèm logo của báo đăng tải trên mạng xã hội Facebook với mục đích dụ dỗ, lừa đảo giáo viên đầu tư theo hình thức ủy thác.

Kiểm tra thông bệnh viện chậm trễ phẫu thuật nối ngón tay cho bệnh nhân

An Long |

Chiều 28.5, Giám đốc sở Y tế tỉnh Long An Huỳnh Minh Phúc cho biết, đã kiểm tra, xác minh thông tin trên mạng xã hội phản ánh, khoa cấp cứu cứu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An chậm xử lý phẫu thuật nối đốt tay cho bệnh nhân. Theo đó, Sở y tế cũng đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa báo cáo về việc này.

Giờ thứ 9: Câu chuyện không có hồi kết - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Hồi đó tôi là một nghệ sỹ chơi đàn organ có tiếng ở các đoàn văn công đi biểu diễn xuyên Việt. Mới 24 tuổi nhưng tôi đã có gần chục năm làm nhạc công. Sở hữu bề ngoài lịch lãm lãng tử, lại thêm ngón đàn điêu luyện, mỗi lần tôi và ban nhạc đứng trên sân khấu biểu diễn là tôi lại cảm thấy hào quang tỏa ra xung quanh mình, không ngạc nhiên lắm nếu tôi có hàng tá cả fan hâm mộ nữ xin chết, suốt dọc miền Nam Bắc nơi chúng tôi đi biểu diễn.

Tin 20h: Bão Mawar có thể di chuyển theo hướng nào khi đổ bộ Philippines?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 28.5: Bão Mawar có thể di chuyển theo hướng nào khi đổ bộ Philippines; Lý do cột mốc số 0 nổi tiếng ở Hà Giang bị nhổ bỏ; Xét học bạ THPT được nhiều thí sinh ưu ái trong mùa tuyển sinh 2023...

Chém Phó công an thị trấn và 2 người khác trọng thương vì bị xử phạt bán hàng rong

NGUYÊN ANH |

Đối tượng bán hàng rong ở huyện An Biên (Kiên Giang) dùng dao đuổi theo và chém nhiều nhát làm một cán bộ công an và 2 bảo vệ dân phố bị thương nặng.

Tác động của tăng lương cơ sở từ 1.7 đối với cán bộ, công chức, viên chức

Nhóm PV |

Tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP, Chính phủ quy định mức lương cơ sở từ ngày 1.7.2023 là 1,8 triệu đồng/tháng. Đây là niềm vui không nhỏ đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Vậy khi lương cơ sở tăng có những tác động nào đến các đối tượng được thụ hưởng?

Tràn lan thương hiệu, web giả mạo khiến người tiêu dùng tiền mất tật mang

NHÓM PV |

Đại biểu cho biết người tiêu dùng đang bị bủa vây bởi thông tin giả, hàng hoá được quảng bá sai sự thật về chất lượng; xuất hiện nhiều trang web giả mạo thương hiệu... khiến người tiêu dùng "tiền mất tật mang".

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả mạo công ty chứng khoán

TRÍ MINH |

Nhiều công ty chứng khoán thời gian gần đây đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng bị giả mạo, lợi dụng danh nghĩa để mời chào người dân tham gia quỹ đầu tư, mở tài khoản, nộp hay chuyển tiền.

Giả mạo Báo Lao Động, kêu gọi giáo viên ủy thác đầu tư

hương nha - QUỲNH CHI |

Báo Lao Động nhận được phản ánh từ bạn đọc về việc có đối tượng cắt ghép, chỉnh sửa thông tin, đính kèm logo của báo đăng tải trên mạng xã hội Facebook với mục đích dụ dỗ, lừa đảo giáo viên đầu tư theo hình thức ủy thác.