Đắk Lắk thành lập 4 tổ công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định thành lập các tổ công tác, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Chiều 29.6, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành Quyết định thành lập các tổ công tác, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Tổ công tác).

Trong 4 Tổ công tác có 3 tổ do 3 Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng và 1 tổ do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng.

Thành phần tham gia Tổ công tác gồm: Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ... và một số cơ quan đơn vị liên quan. Thành phần cụ thể từng tổ do Tổ trưởng quyết định.

Thời gian kiểm tra, đôn đốc và hình thức kiểm tra cụ thể do Tổ trưởng quyết định và thông báo cho đơn vị được kiểm tra tối thiểu 10 ngày trước khi tiến hành kiểm tra để thực hiện công tác chuẩn bị có liên quan.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các điểm nghẽn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh; đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các xông trình và xử lý các vướng mắc phát sinh hoặc đề xuất cấp có thầm quyền giải quyết;

rút ngắn thời gian nghiêm thu, thanh toán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án; tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, hướng dẫn các chủ đầu tư trong quá trình quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

Ngoài ra, các tổ công tác còn có nhiệm vụ phát hiện kịp thời những sai sót, chấn chỉnh tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng nhằm nâng cao chất lượng công trình, hiệu quả dự án.

Qua đó, Tổ công tác có thể đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó có trách nhiệm của người đứng đầu.

Báo cáo kiểm tra và đề xuất, kiến nghị cụ thể các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, gửi Chủ tịch UBND tỉnh trong 5 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra cơ quan, đơn vị và địa phương.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Giải ngân vốn đầu tư công thấp, Bí thư Hà Nội chỉ đạo tìm giải pháp gỡ khó

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn thành phố tính đến ngày 16.6 đạt rất thấp, chỉ bằng 17,4% kế hoạch giao và thấp hơn mức trung bình của cả nước. Do vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tìm giải pháp có tính đột phá cho các “điểm nghẽn” trong đầu tư công.

Hà Tĩnh thành lập 3 tổ công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

TRẦN TUẤN |

Từ ngày 25.6 đến 25.7, ba tổ công tác của tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn.

Thực trạng giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Thanh Hóa. Theo thông báo của Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa ngày 23.6, tính đến nay, bức tranh giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn còn không ít đơn vị tỉ lệ giải ngân còn thấp.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Giải ngân vốn đầu tư công thấp, Bí thư Hà Nội chỉ đạo tìm giải pháp gỡ khó

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn thành phố tính đến ngày 16.6 đạt rất thấp, chỉ bằng 17,4% kế hoạch giao và thấp hơn mức trung bình của cả nước. Do vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu tìm giải pháp có tính đột phá cho các “điểm nghẽn” trong đầu tư công.

Hà Tĩnh thành lập 3 tổ công tác đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công

TRẦN TUẤN |

Từ ngày 25.6 đến 25.7, ba tổ công tác của tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn.

Thực trạng giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Thanh Hóa. Theo thông báo của Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa ngày 23.6, tính đến nay, bức tranh giải ngân vốn đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn còn không ít đơn vị tỉ lệ giải ngân còn thấp.