Đà Nẵng: Tạo cơ hội, diễn đàn để lắng nghe các doanh nghiệp, nhà đầu tư

Thuỳ Trang |

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhìn nhận, thành phố đang bị tụt hậu trong việc thu hút đầu tư không chỉ so với 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM mà ngay với chính các địa phương bên cạnh. Chính vì vậy, Đà Nẵng phải có sự nỗ lực nhiều hơn nữa, các sở, ban ngành cần thực hiện nhiều cuộc tiếp xúc, lắng nghe các ý kiến của doanh nghiệp để nhanh chóng tìm phương án thu hút đầu tư trong thời gian tới.

Không đợi hết dịch mới làm

Cùng thảo luận về vấn đề này, ông Lee Sungnyung - Tổng Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại-Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) Đà Nẵng - cho rằng, mặc dù đã tạo nhiều điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào thành phố nhưng Đà Nẵng cần phải nỗ lực rất nhiều mới có thể thu hút họ đầu tư thực sự.

Đặc biệt, thành phố không nên đợi cho đến khi COVID-19 biến mất mà cần tích cực sử dụng phương thức “thu hút đầu tư không tiếp xúc” để công việc thu hút không bị gián đoạn và ảnh hưởng. Ví dụ, KOTRA Đà Nẵng năm nay đã thực hiện hơn 100 cuộc họp video về xuất khẩu và đầu tư trong điều kiện không thể đi lại giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Trong đó, có rất nhiều cam kết thành công giữa các công ty Hàn Quốc và các đối tác Việt Nam. Tương tự, trong việc thu hút đầu tư, phương pháp “không tiếp xúc” này có thể rất hữu ích.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc KOTRA nói rằng, Đà Nẵng nên quan tâm đến việc hỗ trợ sau đầu tư. Dưới tác động của COVID-19, sẽ rất khó thu hút các công ty mới vào Đà Nẵng. Chính vì vậy, bây giờ là lúc tập trung khuyến khích các công ty đầu tư hiện tại mở rộng đầu tư bằng các giải pháp như thu thập và giải quyết các khó khăn trong quá trình đầu tư kinh doanh của họ.

“Tại Đà Nẵng, tôi đề xuất chính quyền địa phương tạo nhiều cơ hội và diễn đàn để lắng nghe tiếng nói của các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tôi nghĩ nên tổ chức nhiều sự kiện nhỏ hơn để tập trung vào các quốc gia cụ thể hoặc các ngành cụ thể. Qua đó, có thể thu thập khó khăn của các công ty FDI. Ngoài ra, mặc dù thành phố đã tạo ra nhiều cải cách hành chính nhưng nhiều công ty Hàn Quốc vẫn gặp phải rào cản vô hình và sự chậm trễ trong quá trình đầu tư, đây là một trong những thắc mắc phổ biến nhất mà KOTRA Đà Nẵng nhận được từ phía doanh nghiệp” - ông Lee Sungnyung nói.

Đồng tình với ý kiến này, ông Phạm Bắc Bình - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng - cho rằng, khi đầu tư vào Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng, nhà đầu tư cần có hợp đồng cho thuê địa điểm trước khi đăng ký thành lập tổ chức kinh tế.

Trong khi đó, việc giải quyết mặt bằng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp khi đầu tư vào Đà Nẵng là một khó khăn lớn. Bên cạnh đó, có những hạn chế một số ngành nghề kinh doanh đối với thương nhân nước ngoài, nhất là các ngành chưa nằm trong các biểu cam kết quốc tế, yêu cầu nhà đầu tư phải thực hiện các bước thẩm định đầu tư, hỏi ý kiến các bộ, ngành liên quan. Ví dụ: Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, dịch vụ đấu giá tài sản, thẩm định giá… Ngành Công nghiệp phụ trợ của Đà Nẵng còn quá nhiều hạn chế. Doanh nghiệp không thể đầu tư vào Đà Nẵng khi ngành này chưa phát triển mạnh, dẫn đến các khó khăn khi đầu tư vào doanh nghiệp sản xuất, lĩnh vực chế tạo.

Lắng nghe doanh nghiệp nhiều hơn

Tiếp thu những ý kiến trên, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng - nhìn nhận, thực tế cho thấy, kết quả thu hút đầu tư vẫn chưa được như kỳ vọng, quy mô nền kinh tế thành phố còn nhỏ bé, số lượng các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chiếm hơn 98%, thành phố chưa mời gọi đầu tư được các tập đoàn đa quốc gia cùng dự án sản xuất có quy mô lớn; do dó, tính liên kết và lan tỏa, chuyển giao công nghệ cũng như phát triển công nghiệp hỗ trợ còn hạn chế.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đề nghị các sở, ngành cần triển khai ngay công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch ngành, lĩnh vực và ban hành các quy định về quy hoạch và quản lý quy hoạch, làm cơ sở quan trọng để kêu gọi đầu tư. Đà Nẵng vẫn sẽ tiếp tục ưu tiên thu hút đầu tư các dự án trên lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, dịch vụ tài chính, logistics…

Các sở, ban, ngành, địa phương cần chấm dứt việc trả lời chậm hoặc né tránh trách nhiệm, không giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư. Ban cán sự Đảng UBND thành phố sẽ giao 1 cơ quan đầu mối có trách nhiệm xây dựng, theo dõi, đôn đốc kế hoạch tiến độ từng công trình, dự án động lực, trọng điểm, kịp thời báo cáo lãnh đạo thành phố nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Nhân diễn đàn gặp gỡ doanh nghiệp lần này, ông Quảng đề nghị doanh nghiệp, nhà đầu tư có lộ trình cụ thể triển khai dự án được cấp phép đúng cam kết cũng như không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, tức là phải “làm thật”, phải thể hiện rõ quan điểm “hai bên cùng thắng”. Các hội, hiệp hội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước; phối hợp với sở, ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp; chủ động góp ý vào các cơ chế, chính sách, đề án, quy hoạch của thành phố.

“Về phía lãnh đạo thành phố, không chỉ giới hạn trong hội nghị này hôm nay, chúng tôi cam kết tiếp tục duy trì mối liên kết chặt chẽ với quý hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư, đặc biệt là tăng cường đối thoại, làm việc trực tiếp để lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc; đồng thời, cũng rất mong nhận được các đề xuất, hiến kế giúp lãnh đạo thành phố có những giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn” - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cho hay.

Thuỳ Trang
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Đà Nẵng: Hơn 5 tỉ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn đón Tết

Tường Minh |

LĐLĐ Đà Nẵng sẽ chi hơn 5 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong dịp năm mới.

Xẻ gỗ cây xanh đô thị ở Đà Nẵng: "Mượn gió bẻ măng"

Thanh Hải |

Mỗi mùa mưa bão, Đà Nẵng có hàng vạn cây xanh đô thị bị bật gốc, ngã đổ. Trong đó, phần lớn cây hư hại là cây thân gỗ, cổ thụ. Thay vì "dưỡng thương", dựng, trồng lại thì Cty Công viên cây xanh - đơn vị quản lý cây xanh đô thị TP.Đà Nẵng đã tập kết về... bãi rác. Thậm chí ngang nhiên cho xẻ lấy gỗ.

Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất là 127 triệu đồng

Hữu Long |

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH TP. Đà Nẵng, thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cao nhất là 127 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

LĐLĐ Đà Nẵng: Hơn 5 tỉ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn đón Tết

Tường Minh |

LĐLĐ Đà Nẵng sẽ chi hơn 5 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong dịp năm mới.

Xẻ gỗ cây xanh đô thị ở Đà Nẵng: "Mượn gió bẻ măng"

Thanh Hải |

Mỗi mùa mưa bão, Đà Nẵng có hàng vạn cây xanh đô thị bị bật gốc, ngã đổ. Trong đó, phần lớn cây hư hại là cây thân gỗ, cổ thụ. Thay vì "dưỡng thương", dựng, trồng lại thì Cty Công viên cây xanh - đơn vị quản lý cây xanh đô thị TP.Đà Nẵng đã tập kết về... bãi rác. Thậm chí ngang nhiên cho xẻ lấy gỗ.

Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất là 127 triệu đồng

Hữu Long |

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH TP. Đà Nẵng, thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cao nhất là 127 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI.