Đà Nẵng sẽ có hàng loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mai Hương |

Ngày 21.5, Sở Công Thương TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực Công Thương năm 2023.

Theo Sở Công Thương thành phố, đơn vị sẽ hỗ trợ các đối tượng là doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

 
Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2022. Ảnh: Mai Hương

Cụ thể, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được nhận hỗ trợ khi đáp ứng một trong các tiêu chí sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, phần mềm máy tính, ứng dụng trên điện thoại di động, điện toán đám mây, giống vật nuôi mới, giống cây trồng mới, giống thủy sản mới, giống cây lâm nghiệp mới...

Sản xuất, kinh doanh sản phẩm đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các giải thưởng về khoa học và công nghệ; hoặc có giải pháp công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới có khả năng tăng trưởng doanh thu của doanh nghiệp.

 
Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trưng bày sản phẩm tại hội chợ. Ảnh: Mai Hương

Đáp ứng yêu cầu trên, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ đến 100 triệu đồng trong hoạt động ký hợp đồng tư vấn bán hàng trên các sàn thương mại điện tử quốc tế (tối đa 50% giá trị hợp đồng). Hỗ trợ lên tới 50 triệu đồng cho doanh nghiệp duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử.

Ngoài ra còn hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp chi phí tham gia hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế.

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, để được thụ hưởng hỗ trợ cần đáp ứng một trong các tiêu chí trong cụm liên kết ngành hoặc trong chuỗi giá trị.

Đáp ứng điều kiện, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn cải tiến, nâng cấp kỹ thuật chuyên sâu cho doanh nghiệp nhằm cải thiện năng lực sản xuất, đáp ứng yêu cầu kết nối, trở thành nhà cung cấp của doanh nghiệp đầu chuỗi với số tiền lên tới 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.

Được hỗ trợ thông tin, phát triển thương hiệu, kết nối và mở rộng thị trường như được hỗ trợ lên tới 100 triệu đồng để lên sàn thương mại điện tử quốc tế; hỗ trợ tới 50 triệu đồng để duy trì tài khoản trên sàn thương mại điện tử.

Được hỗ trợ tham gia các hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại lên đến 50 triệu đồng và 70 triệu đồng đối với chương trình ở nước ngoài.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn được hỗ trợ tới 50 triệu đồng để chi phí cho tư vấn về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; được hỗ trợ tới 20 triệu đồng cho hoạt động tìm kiếm thông tin, quảng bá sản phẩm, phát triển thương hiệu...

Các doanh nghiệp có nhu cầu được hỗ trợ gửi hồ sơ về Sở Công Thương TP Đà Nẵng. Sau khi xem xét, thẩm định hồ sơ, nếu đáp ứng đủ điều kiện, sở sẽ thông báo và hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp.

Thời gian nhận hồ sơ đề xuất hỗ trợ đợt 1 đến hết ngày 30.7 và đợt 2 đến hết ngày 30.9.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Chia sẻ cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp các tỉnh miền núi Tây Bắc

Minh Nguyễn |

Ngày 12 và 13.5, tại Hòa Bình đã diễn ra Hội nghị Liên kết, hợp tác, phát triển Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu.

Hỗ trợ doanh nghiệp và CĐCS cải thiện điều kiện làm việc

Linh Nguyên |

Ngoài các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2023 theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Dệt May Việt Nam còn triển khai thêm 2 nội dung. Đó là tổ chức các phong trào thi đua và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu về đơn vị làm tốt việc thực hiện chế độ chính sách và bảo đảm ATVSLĐ; khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thiếu tiền, một nửa số doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thể chuyển đổi số

Đức Mạnh |

Theo nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), gần 1/2 số doanh nghiệp vừa và nhỏ, khoảng 1/3 số doanh nghiệp lớn ở các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi của Châu Á cho biết khó khăn về nguồn vốn là một rào cản chính trong chuyển đổi số.

Bộ Y tế ra quyết định mới về đối tượng tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam

Thùy Linh |

Kế hoạch sử dụng vaccine COVID-19 năm 2023 của Bộ Y tế nêu rõ việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Bức phù điêu bằng đá khắc họa câu nói bất hủ của Bác Hồ được thay mới bằng đồng

Tô Công |

Phú Thọ - Bức phù điêu bằng đá họa khoảnh khắc Bác Hồ nói chuyện với các chiến sĩ cùng nói câu bất hủ: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" sẽ được thay mới bằng đồng.

Côn Đảo tăng trải nghiệm, sẵn sàng đón khách mùa cao điểm hè

THÀNH AN |

Dự kiến lượng du khách sẽ tăng cao dịp hè, huyện Côn Đảo chuẩn bị sẵn sàng nhiều tour, tuyến hấp dẫn, tăng trải nghiệm cho du khách.

Tạm giữ ô tô của cô gái nằm nghe nhạc, cố thủ sau khi vượt đèn đỏ ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 22.5, Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ ô tô của nữ lái xe vượt đèn đỏ, cố thủ trong xe và gây mất an ninh trật tự.

"Về quấy rối tình dục, nhiều người Việt vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm"

Trần Phương Chi (thực hiện) |

Nhiều người trong chúng ta vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm của quấy rối tình dục.

Chia sẻ cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp các tỉnh miền núi Tây Bắc

Minh Nguyễn |

Ngày 12 và 13.5, tại Hòa Bình đã diễn ra Hội nghị Liên kết, hợp tác, phát triển Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên - Lai Châu.

Hỗ trợ doanh nghiệp và CĐCS cải thiện điều kiện làm việc

Linh Nguyên |

Ngoài các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2023 theo hướng dẫn của Tổng LĐLĐVN, Công đoàn Dệt May Việt Nam còn triển khai thêm 2 nội dung. Đó là tổ chức các phong trào thi đua và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu về đơn vị làm tốt việc thực hiện chế độ chính sách và bảo đảm ATVSLĐ; khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thiếu tiền, một nửa số doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thể chuyển đổi số

Đức Mạnh |

Theo nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), gần 1/2 số doanh nghiệp vừa và nhỏ, khoảng 1/3 số doanh nghiệp lớn ở các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi của Châu Á cho biết khó khăn về nguồn vốn là một rào cản chính trong chuyển đổi số.