Bức phù điêu bằng đá khắc họa câu nói bất hủ của Bác Hồ được thay mới bằng đồng

Tô Công |

Phú Thọ - Bức phù điêu bằng đá họa khoảnh khắc Bác Hồ nói chuyện với các chiến sĩ cùng nói câu bất hủ: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" sẽ được thay mới bằng đồng.

 
Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng (thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đã có thông báo mời thầu gói thầu Thi công xây dựng, tu bổ, tôn tạo bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong" tại khu vực ngã 5 đền Giếng.
 
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Trường Giang - Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, kinh phí thực hiện dự án sẽ được Bộ Quốc phòng tài trợ. Năm 2024, đây cũng sẽ là công trình kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2024).
 
"Tất cả hồ sơ, giấy tờ của dự án đều đã hoàn thành đầy đủ, đơn vị cũng đã xin ý kiến Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, dự án này có cả Hội đồng nghệ thuật, toàn bộ bức phù điêu cũ sẽ được thay bằng một bức phù điêu khác bằng đồng, phối cảnh rất đẹp" - ông Giang chia sẻ.
 
Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án được phê duyệt theo Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 25.11.2022 của UBND tỉnh Phú Thọ.
 
Mục tiêu đầu tư của dự án này là Tạo dựng cảnh quan khu Ngã 5 đền Giếng hoàn chỉnh nhằm hoàn thiện xứng tầm là Khu di tích lịch sử đặc biệt cấp Quốc gia. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu đón, tiếp khách trong nước, bạn bè nước ngoài về thăm viếng Đền Hùng. Tạo điều kiện tốt nhất cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính quyền, nhân dân các địa phương tổ chức thực hiện nghi lễ dâng hoa để tri ân công đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng, liệt sỹ đã có công với đất nước, đồng thời phục vụ các hoạt động khác và lễ hội Đền Hùng hàng năm.
 
Những ngày giữa tháng 5, nhóm phóng viên Báo Lao Động có mặt tại khu vực Ngã 5 đền Giếng, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Tại đây, phóng viên có thể dễ dàng nhìn thấy bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên phong, một bức phù điêu bằng đá được đặt trang trọng trong khu vực này.
 
Bức phù điêu này được ghép từ 81 khối đá xanh, nặng 253 tấn, cao 7m, rộng 12m, đặt trong khuôn viên rộng 4.000m2... được Bộ Quốc phòng xây dựng từ ngày 22.12.2001.
 
Trải qua hơn 20 năm "dầm mưa dãi nắng", bức phù điêu dù vẫn giữ được nguyên khối nhưng cũng đã xuất hiện một số vết nứt, vết ố...
 
Các hạng mục khác xung quanh bức phù điêu như bậc thang, gạch lát nền, chậu cây... khá cũ, một số vị trí bị nứt, vỡ nhẹ.
 
Theo ông Lê Đức Thọ - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng, mặc dù, đơn vị đã thường xuyên vệ sinh, tẩy mốc, tuy nhiên do bức phù điêu đã lâu năm, trải qua thời tiết mưa nhiều, ẩm ướt, tại các khe đá không tránh được việc xuất hiện một số dấu hiệu xuống cấp.
“Cùng với đó, tại thời điểm bức phù điêu mới được xây dựng, khu vực Ngã 5 Đền Giếng chỉ là một con đường nhỏ hẹp, bức phù điêu vì thế rất nổi bật. Tuy nhiên, hiện tại cơ sở hạ tầng, cảnh quan khu vực này đã được đầu tư khang trang, rộng rãi hơn rất nhiều, nên bức phù điêu cũ có phần không còn phù hợp với không gian nữa” - ông Thọ chia sẻ.
“Cùng với đó, thời điểm bức phù điêu này được xây dựng, khu vực Ngã 5 Đền Giếng chỉ là một con đường nhỏ hẹp, bức phù điêu vì thế rất nổi bật. Tuy nhiên, hiện tại cơ sở hạ tầng, cảnh quan khu vực này đã được đầu tư khang trang, rộng rãi hơn rất nhiều, nên bức phù điêu cũ có phần không còn phù hợp với không gian nữa” - ông Thọ chia sẻ.
 
Chính tại nơi này, ngày 19.9.1945, trong dịp ghé thăm đền Hùng, Bác Hồ đã có lời căn dặn lịch sử: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” - một lời nói vang vọng thiên thu, trường tồn với đời đời con cháu.
Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên phong"

Tô Công |

Ngày 19.9.1954, tại Đền Giếng (Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ), Bác Hồ gặp gỡ các cán bộ đại diện cho Đại đoàn Quân Tiên Phong. Chính tại nơi đây, Người đã có lời căn dặn lịch sử: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" .

"Biệt đội" xe ôm chèo kéo, giành giật khách của xe điện ở hội Đền Hùng

Nhóm PV |

Phú Thọ - Lễ hội Đền Hùng năm nay dự kiến đón khoảng 6 triệu lượt khách đến tham quan và đi lễ. Vì lượng khách đông nên nhu cầu sử dụng các dịch vụ đưa đón tăng cao. Cũng từ đây, hiện tượng chèo kéo, giành khách giữa các xe điện và xe ôm diễn ra phổ biến.

Cận cảnh dự án 73 tỉ đồng nâng cấp đường kết nối Đền Hùng

Tô Công |

Phú Thọ - Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường kết nối Đền Hùng với Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư hơn 73 tỉ đồng, sau gần 1 năm triển khai đến nay đã gần hoàn thành.

Thời tiết, đường đi, vùng ảnh hưởng của siêu bão Mawar

Song Minh |

Siêu bão Mawar tiếp tục suy yếu trên biển Philippines vào tối 28.5, nhưng cơ quan thời tiết cảnh báo vùng ảnh hưởng của bão sẽ bao phủ khu vực rộng lớn hơn.

Hé lộ năng lực chủ dự án nhà ở xã hội gần 1.600 tỉ đồng tại Hải Phòng

Thanh Giang |

Công ty Cổ phần KCN Sài Gòn - Hải Phòng (SHP) đã khởi công dự án nhà ở xã hội gần 1.600 tỉ đồng tại TP. Hải Phòng. Tính đến cuối năm 2022, tổng tài sản SHP đạt 6.791,04 tỉ đồng, tổng dư nợ gốc các tổ chức tín dụng còn 671,58 tỉ đồng.

Kpop còn lại gì nếu không có Blackpink và BTS

Huyền Chi |

Chỉ trong vài năm, Kpop đã đột phá và trở thành một hiện tượng văn hóa trên toàn cầu. Kỷ nguyên mới được mở ra nhờ sự tiên phong của Blackpink và BTS.

Dự báo thời tiết hôm nay 29.5: Nắng nóng gay gắt quay trở lại

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.5, Bắc Bộ và Trung Bộ vào đợt nắng nóng mới, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Nga xác nhận phương Tây vẫn tích cực mua dầu khí bất chấp lệnh trừng phạt

Thanh Hà |

Các quốc gia phương Tây không ngừng mua năng lượng của Nga bất chấp các biện pháp trừng phạt chưa từng có mà Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang áp đặt với Nga. 

Cận cảnh bức phù điêu "Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên phong"

Tô Công |

Ngày 19.9.1954, tại Đền Giếng (Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ), Bác Hồ gặp gỡ các cán bộ đại diện cho Đại đoàn Quân Tiên Phong. Chính tại nơi đây, Người đã có lời căn dặn lịch sử: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" .

"Biệt đội" xe ôm chèo kéo, giành giật khách của xe điện ở hội Đền Hùng

Nhóm PV |

Phú Thọ - Lễ hội Đền Hùng năm nay dự kiến đón khoảng 6 triệu lượt khách đến tham quan và đi lễ. Vì lượng khách đông nên nhu cầu sử dụng các dịch vụ đưa đón tăng cao. Cũng từ đây, hiện tượng chèo kéo, giành khách giữa các xe điện và xe ôm diễn ra phổ biến.

Cận cảnh dự án 73 tỉ đồng nâng cấp đường kết nối Đền Hùng

Tô Công |

Phú Thọ - Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường kết nối Đền Hùng với Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư hơn 73 tỉ đồng, sau gần 1 năm triển khai đến nay đã gần hoàn thành.