Cụ thể, cử tri huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đề nghị ngành chức năng tỉnh tiếp tục nên hỗ trợ giống lúa ST24, vì giống lúa này phù hợp với vùng đất của huyện và đạt năng suất cao hơn giống lúa ST25.
Trước kiến nghị này, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho rằng qua 3 năm triển khai các giống lúa ST24, ST25 tại tỉnh Bạc Liêu, có đến trên 47.000 ha sản xuất, hầu hết đều có hiệu quả.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu cũng cho rằng, để góp phần nâng cao chuỗi giá trị sản xuất lúa gạo tỉnh thì cả 2 giống lúa ST24 và ST25 vẫn đang được các ngành chuyên môn khuyến cáo sản xuất đại trà.
Tuy nhiên, đối với giống ST24 không được xem xét hỗ trợ, do không phải giống mới để hỗ trợ. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh phối hợp với các địa phương khuyến cáo người dân lựa chọn giống lúa sao cho phù hợp với từng vùng, của từng địa phương nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho nông dân.
Thực tế, tại huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, giống lúa ST24, ST25 vẫn được đưa vào hỗ trợ nông dân vùng lúa tôm của tỉnh thông qua một doanh nghiệp. Tuy nhiên, giống ST24, ST25 thuộc chương trình này lại không phải giống "chính chủ" do ông Hồ Quang Cua sản xuất.
Bức xúc với việc này, ông Hồ Quang Cua cho biết: "Doanh nghiệp này bán giống cho chương trình rất cao. Tuy nhiên, đây là lúa ngang chưa không phải lúa dùng để làm giống. Lúa giống do chúng tôi cung cấp không chứa vào bao 40kg như doanh nghiệp này công bố".
Ngày 13.7, ông Hồ Quang Cua - cha đẻ của gạo ngon nhất thế giới và các giống lúa thơm ST - cho biết đã có đơn gửi Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu, UBND tỉnh Bạc Liêu về sự giả mạo giống ST24 bán cho nông dân trong chương trình hỗ trợ nông dân vùng lúa tôm ở tỉnh Bạc Liêu.