Cty Cổ phần Hitas - Văn phòng đại diện tại Thanh Hoá: Phát hành thẻ mua hàng theo mô hình đa cấp

XUÂN HÙNG |

Chỉ cần bỏ ra số tiền vài trăm nghìn đồng mở thẻ thành viên, tham gia hệ thống rồi tiến hành “huy động, mời chào” được người khác tham gia theo mô hình đa cấp là sẽ được hưởng lợi nhuận hàng trăm tới hàng tỉ đồng mỗi tháng.

Đó là chiếc bánh vẽ, là một trong những phương thức hoạt động của Cty CP Hitas - Văn phòng đại diện tại Thanh Hoá.

Văn phòng đại diện Cty CP Hitas tại Thanh Hoá có trụ sở tại lô 17-18 MBQH 2072 phường Đông Hương, TP. Thanh Hoá được Sở KHĐT Thanh Hoá cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động ngày 10.5.2017, thay đổi lần đầu ngày 21.8.2017, người đứng đầu là ông Trịnh Đình Tuyết. Văn phòng này là đơn vị trực thuộc Cty CP Hitas có trụ sở tại 86C đường Tây Hoà, phường Phước Long A, quận 9, TP.Hồ Chí Minh. Cty này do ông Võ Thanh Sang làm TGĐ.

Nhận được nhiều phản ánh của người dân, PV Lao Động trong vai người mua hàng đã đến cửa hàng tiện ích mang tên “Rẻ kinh khủng” tại địa chỉ tầng 1 VP đại diện. Chỉ cần loanh quanh mua hàng, hỏi giá, khách hàng nào cũng được nhân viên bán hàng nhanh chóng chào mời, giới thiệu sơ lược mô hình kinh doanh được gọi là tiên tiến, nhân văn và mời lên tầng 2 để được tư vấn rõ hơn.

Tại tầng 2 của VP, khách hàng sẽ được các nhân viên tận tình tư vấn, chia sẻ chiến lược kinh doanh. Tại đây, PV Lao Động đã được tư vấn viên Hoàng Mạnh Cường tận tình hướng dẫn. Theo đó, để tham gia vào hệ thống kinh doanh này, trước hết, khách hàng phải thực hiện mở thẻ thành viên với các mức 300.000 đồng, 500.000 đồng và 800.000 đồng. Với mức 300 nghìn đồng, thành viên sẽ được mua hàng với giá được hệ thống này quảng bá là giá gốc trong thời hạn 6 tháng; 500 nghìn đồng thời hạn 12 tháng và 800 nghìn đồng thời hạn 24 tháng. Số tiền này chỉ là phí mở thẻ thành viên. Tuy nhiên, nếu sau khi mở thẻ, người tham gia mời chào, giới thiệu được người thứ 2 mở thẻ (gọi là đời thứ nhất - F1) thì người tham sẽ được hưởng lợi nhuận 25% và 5% cho đời thứ 2 (F2), và cứ thế, F3: 4%; F4: 3%. Nếu tham gia gói VIP sẽ được hưởng 0,4% từ đời thứ 5 (F5) tới đời thứ 10 (F10).

Theo phân tích của vị trưởng phòng kinh doanh tại 1 buổi hội thảo mà PV tham dự ngay sau đó, 1 viễn cảnh kiếm tiền rất dễ dàng được đưa ra. Cụ thể là, bài toán 3 ngày bán 1 thẻ 500 nghìn đồng, 1 tháng sẽ bán được 10 thẻ cho 10 người thì lợi nhuận sẽ thu được ở đời thứ nhất (F1) là 1,4 triệu đồng/tháng, đời thứ 2 (với điều kiện 10 người trước đó bán cho 10 người khác) thì thu nhập sẽ là 2,5 triệu/tháng, và cứ thế, đời 3 sẽ là 20 triệu/tháng, đời 4 sẽ là 150 triệu và đời 5 với số lượng 100.000 thẻ, người phát hành ban đầu sẽ nhận được 2 tỉ/tháng.

Đó là chính sách phát hành thẻ theo mô hình đa cấp. Càng mời được nhiều người tham gia càng thu được nhiều lợi nhuận. Dù được giới thiệu tiện ích của chiếc thẻ thành viên này là được mua hàng giảm giá trong chuỗi cửa hàng tiện tích của Hitas trên toàn quốc, được nghe gọi miễn phí giữa các thành viên trong hệ thống nhưng thực chất, việc mua hàng giảm giá không phải mục đích chính, vì hàng hoá ở cửa hàng tiện ích này đơn sơ, đa số là hàng cũ, nhiều mẫu mã đã phai, có mặt hàng không ghi rõ nguồn gốc nơi sản xuất, hết hạn sử dụng và cũng chưa ai chứng minh là hàng hoá ở đây đúng giá gốc của nhà sản xuất. Bà N.T.N - một người tham gia nói thẳng: “Bán hàng chỉ là cái cớ thôi, chủ yếu là phát hành thẻ”. Nhiều người tham gia hội thảo, tìm kiếm cơ hội cũng với mục đích phát hành thẻ để hưởng hoa hồng theo mô hình trên. Còn việc nghe gọi miễn phí được ông Trịnh Đình Tuyết - GĐ chi nhánh - quảng bá là ngang với Zalo, facebook thì đang ở… thì tương lai.

Với cách phát hành 1 chiếc thẻ nhựa đơn giản, Cty CP Hitas đang thu khoản tiền lớn từ khách hàng và tạo ra chuỗi chào mời, huy động tiền theo mô hình đa cấp. Các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc làm rõ tính hợp pháp của việc phát hành thẻ mua hàng như trên.

XUÂN HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.