Cổ phiếu ThuDuc House sẽ chuyển sang diện kiểm soát đặc biệt

Gia Miêu |

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa có thông báo sẽ đưa cổ phiếu TDH của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 21.10.

Nguyên nhân được HOSE đưa ra là Công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo, căn cứ theo Quy chế Niêm yết chứng khoán tại HOSE. Cụ thể, ngày 29.9, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM đã có văn bản nhắc nhở công bố thông tin quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) đối với TDH. Căn cứ Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 và căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2021 của TDH có các quyết định HĐQT sau chưa công bố thông tin đến HOSE. 

Đáng chú ý nhất trong các chủ trương nêu trên là việc thoái vốn khỏi Công ty TNHH Song Hỷ Quốc tế. Theo Báo cáo kiểm toán năm 2020, TDH nắm 99% vốn chủ sở hữu Song Hỷ. Đơn vị này thành lập vào tháng 4.1999, là chủ đầu tư dự án Khu nhà ở tại số 19/2a Quốc lộ 13, phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Dự án này có tên thương mại là Aster Garden Towers, với tổng diện tích đất 18,854.7 m2, tổng vốn đầu tư khoảng 2,000 tỉ đồng.

Trong năm 2020, Song Hỷ tăng vốn điều lệ từ 259 tỉ đồng lên 790 tỉ đồng; tỷ lệ sở hữu của TDH nâng lên mức 99,67% vốn. Đến 29.03.2021, TDH cho biết đã chuyển nhượng toàn bộ lượng vốn này với giá 962,6 tỉ đồng. Như vậy, ước tính thương vụ đem về khoản lãi 224,8 tỉ đồng cho TDH.

Động thái thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết tại TDH vẫn diễn ra xuyên suốt trong năm 2021. Điều này được cho liên quan đến việc phải nộp số tiền thuế nợ và tiền chậm nộp lên đến 440 tỉ đồng. Cụ thể vào hồi tháng 3/2021, qua công tác thanh tra hồ sơ sau hoàn thuế, Cục Thuế TPHCM đã ban hành các quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, thu hồi toàn bộ số tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã hoàn cho TDH là 365 tỉ đồng và tiền chậm nộp là 75 tỉ đồng.

Bên cạnh việc bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, cổ phiếu TDH sẽ bị hạn chế giao dịch khi chỉ được giao dịch trong phiên chiều của ngày giao dịch, bắt đầu từ phiên 21.10. 

Về việc cổ phiếu vẫn thuộc diện cảnh báo, dù TDH lãi ròng gần 174 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30.06.2021 dương trở lại với gần 16 tỉ đồng, là vì đơn vị kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với khoản phải thu hơn 440 tỉ đồng có liên quan đến vi phạm về thuế của công ty hồi cuối năm 2020.

Sau thông báo từ HOSE, giá cổ phiếu TDH nằm sàn ngay trong phiên giao dịch 15.10, về mức 11.450 đồng/cổ phiếu.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

VN-Index khó chinh phục ngưỡng 1.400 điểm, cổ phiếu thủy sản khởi sắc

Minh An |

Áp lực bán dâng cao về cuối phiên khiến VN-Index quay trở lại quanh mốc tham chiếu.

Cổ phiếu phân bón duy trì sắc xanh, “họ Louis” lại tăng “điên đảo”

Minh An |

Dù đang bị  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thanh tra về do giá cổ phiếu tăng giảm bất thường nhưng nhóm cổ phiếu “họ Louis” vẫn tăng "điên đảo" trong phiên 14.10.

Hé lộ nguyên nhân giá cổ phiếu giảm sau khi chia cổ tức

Minh An |

Nếu muốn đầu tư một cổ phiếu nào đó nhưng thị giá của nó đang cao, nhà đầu tư có thể chờ cơ hội mua vào sau khi chia cổ tức vì cổ phiếu thường sẽ giảm giá.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

VN-Index khó chinh phục ngưỡng 1.400 điểm, cổ phiếu thủy sản khởi sắc

Minh An |

Áp lực bán dâng cao về cuối phiên khiến VN-Index quay trở lại quanh mốc tham chiếu.

Cổ phiếu phân bón duy trì sắc xanh, “họ Louis” lại tăng “điên đảo”

Minh An |

Dù đang bị  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thanh tra về do giá cổ phiếu tăng giảm bất thường nhưng nhóm cổ phiếu “họ Louis” vẫn tăng "điên đảo" trong phiên 14.10.

Hé lộ nguyên nhân giá cổ phiếu giảm sau khi chia cổ tức

Minh An |

Nếu muốn đầu tư một cổ phiếu nào đó nhưng thị giá của nó đang cao, nhà đầu tư có thể chờ cơ hội mua vào sau khi chia cổ tức vì cổ phiếu thường sẽ giảm giá.