Cổ phiếu bất động sản sẽ là động lực dẫn dắt thị trường

Gia Miêu |

VN-Index được kỳ vọng sẽ nối dài đà hưng phấn hướng đến mục tiêu tiếp theo là vùng đỉnh 52 tuần quanh mức 1.300 điểm với điểm tựa là sức bật của nhóm cổ phiếu bất động sản.

Chỉ số VN-Index đã tăng sang tuần thứ 6 liên tiếp với mức thanh khoản bình quân toàn thị trường đạt ngưỡng tỉ USD. Đà tăng đang có dấu hiệu chậm lại ở tuần vừa qua sau nhịp điều chỉnh hai phiên trước khi có nhịp hồi thành công rất đáng chú ý ở phiên cuối tuần. Dù nhịp điều chỉnh chưa chạm đến những mức hỗ trợ mạnh như 1.200 điểm, nhưng thực chất là do tác động tăng trần của cổ phiếu VIC.

Đa số thị trường đã trải qua giai đoạn thử thách mạnh về tâm lý và có dấu hiệu thay máu dòng tiền ngắn hạn. Do đó, phiên thứ 6 có tính chất xác định khu vực hỗ trợ ngắn hạn của thị trường tại khu vực 1.21x.

Mức thanh khoản thấp trong những phiên giảm điểm cho thấy, động lực điều chỉnh của thị trường chủ yếu mang tính chất kỹ thuật khi Index đã tăng nóng trong khoảng thời gian dài. Với quán tính từ phiên cuối tuần giao dịch qua, xác suất cao VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục trong những phiên đầu tuần tới. Vùng chỉ số mục tiêu cho đà hồi phục lần này sẽ là khu vực đỉnh ngắn hạn trước đó tại vùng giá 1.245.

Xét về nhóm ngành, bất động sản tiếp tục là nhóm tăng điểm mạnh nhất. Nhóm dịch vụ tài chính cũng tiếp tục thu hút dòng tiền lớn, trong khi ngân hàng đang là nhóm chịu áp lực điều chỉnh trong tuần qua. Nhóm cổ phiếu bất động sản hoặc bất động sản khu công nghiệp được các chuyên gia nhận định sẽ tiếp tục là một trong số các nhóm ngành còn dư địa tăng trưởng về giá trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, cơ hội cũng có thể đến từ một số nhóm cổ phiếu có câu chuyện hoặc được hưởng lợi từ giá hàng hóa tăng trở lại như: dầu khí, đầu tư công, chứng khoán…

Hiện tại, dù dòng tiền đầu cơ vận động mạnh, có thể thấy rõ sự phân hóa giữa các nhóm vốn hóa. Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ lúc này chỉ có khoảng 35% lượng cổ phiếu đang nằm trong xu hướng tăng ngắn hạn. Con số này tại các cổ phiếu vốn hóa lớn là 50%.

Yếu tố thứ hai cần chú ý là mức thanh khoản liên tục gia tăng, kết hợp với trạng thái margin tăng dần và sự rung lắc trong biên độ của chỉ số VNIndex cho thấy, yếu tố đầu cơ ngày càng cao của dòng tiền trên thị trường. Sự chốt lời của nhóm nhà đầu tư tổ chức đang làm gia tăng tỉ trọng tham gia của nhà đầu tư cá nhân, vốn có thiên hướng giao dịch trong khoảng thời gian nắm giữ ngắn, hướng đến mục tiêu lợi nhuận nhỏ. Vì vậy, trong ngắn hạn, chiến lược phù hợp là mua thấp - bán cao ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như Ngân hàng và Bất động sản, không nên quá kỳ vọng và đà tăng trưởng bứt phá mạnh trong tháng 8.

Các chuyên gia của Công ty chứng khoán SHS nhận định, sau khi uptrend được xác nhận, VN-Index tiếp tục vận động tích cực và tiếp tục hình thành các nền tảng tích lũy mang tính chất củng cố ngắn hạn để tiếp tục tích lũy động lực tăng. Ở khu vực vận động hiện tại, VN-Index không đối diện với ngưỡng cản thực sự rõ ràng nhưng với việc VN-Index đang dần tiệm cận khu vực cản mạnh. Đồng thời, chưa có nhịp điều chỉnh thực sự từ khi Uptrend hình thành nên việc có những phiên điều chỉnh rung lắc mạnh như vừa qua là bình thường, có thể nhịp điều chỉnh sẽ còn tiếp tục diễn ra và qua đó, thị trường tiếp tục rũ bỏ và tích lũy thêm trước khi có nhịp tăng mới.

Công ty Chứng khoán Viet Cap dự báo trong phiên tới, VN-Index có thể sẽ tăng điểm trở lại, hướng lên mức đỉnh gần nhất quanh 1.243 điểm. Sau một số nhịp phiên rung lắc tại đây, chỉ số đại diện sàn HOSE có xác suất cao hơn sẽ tiếp tục đà tăng, thiết lập mức cao mới quanh khu vực kháng cự kỹ thuật tại 1.260 điểm. Ở kịch bản dự phòng nếu VN-Index đảo chiều giảm trở lại và đóng cửa dưới hỗ trợ EMA10 tại 1.223 điểm, chỉ số sẽ tiếp tục giảm hướng về hỗ trợ EMA10 tại 1.205 điểm. Tuy nhiên, kịch bản này có xác suất thấp hơn.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Chu kỳ mới của cổ phiếu bất động sản

Gia Miêu |

Nhóm cổ phiếu bất động sản dù có nhiều cổ phiếu đã phục hồi trên 50% trong giai đoạn vừa qua nhưng vẫn đang trong vùng giá thấp trong 2 năm gần đây và còn nhiều dư địa tăng trưởng tốt hơn.

Cổ phiếu bất động sản trở lại đường đua

Bảo Chương |

Các nhà đầu tư đã bắt đầu quan tâm hơn đến câu chuyện bắt đáy cổ phiếu bất động sản sau chuỗi giai đoạn tăng điểm ấn tượng của nhóm cổ phiếu ngành này trong thời gian qua.

Tiền đang chảy mạnh vào cổ phiếu bất động sản

Gia Miêu |

Thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm dần lên đã bắt đầu kích hoạt dòng vốn vào nhóm cổ phiếu bất động sản niêm yết trong nửa cuối năm, bởi thị trường chứng khoán là nơi phản ánh kỳ vọng tương lai.

Mục tiêu thị trường chứng khoán chinh phục ngưỡng 1.300 điểm

Gia Miêu |

Đà tăng điểm của thị trường chứng khoán vẫn được duy trì nhưng nhìn chung thị trường đang có sự phân hóa rất rõ rệt trong các nhóm ngành.

Hơn 3,3 triệu người được nhận tháng lương hưu tăng thêm đầu tiên

LƯƠNG HẠNH |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, đơn vị này bắt đầu thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 8.2023 và truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7.2023 theo mức mới cho hơn 3,3 triệu người hưởng trên toàn quốc vào ngày 14.8.

Khó khăn trong thu ngân sách, tìm hướng mở từ Cửa khẩu quốc tế La Lay

HƯNG THƠ |

6 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách ở tỉnh Quảng Trị chỉ đạt gần 1.800 tỉ đồng. Chỉ có điểm sáng duy nhất, là thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu ở Cửa khẩu quốc tế La Lay, nên Quảng Trị đang tập trung các nguồn lực để “khơi thông”…

3 vụ việc điển hình Báo Lao Động lên tiếng bảo vệ NLĐ thành công

Nguyễn Trường |

Tháng 10.2022, Báo Lao Động nhận được phản ánh của một số cán bộ cán bộ công chức, NLĐ tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Ninh Bình về tình trạng nợ lương, nợ BHXH kéo dài suốt nhiều tháng... Sau khi có sự vào cuộc phản ánh của Báo Lao Động, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc chi trả lương, đóng BHXH.

Nông dân miền núi bắt nhịp với tư duy sản xuất mới

Nguyễn Văn Tùng |

Khi người nông dân miền núi làm quen với các phương thức trồng trọt, chăn nuôi mới sẽ không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà từ đó tư duy sản xuất được thay đổi, bắt nhịp với khoa học công nghệ.

Chu kỳ mới của cổ phiếu bất động sản

Gia Miêu |

Nhóm cổ phiếu bất động sản dù có nhiều cổ phiếu đã phục hồi trên 50% trong giai đoạn vừa qua nhưng vẫn đang trong vùng giá thấp trong 2 năm gần đây và còn nhiều dư địa tăng trưởng tốt hơn.

Cổ phiếu bất động sản trở lại đường đua

Bảo Chương |

Các nhà đầu tư đã bắt đầu quan tâm hơn đến câu chuyện bắt đáy cổ phiếu bất động sản sau chuỗi giai đoạn tăng điểm ấn tượng của nhóm cổ phiếu ngành này trong thời gian qua.

Tiền đang chảy mạnh vào cổ phiếu bất động sản

Gia Miêu |

Thị trường bất động sản có dấu hiệu ấm dần lên đã bắt đầu kích hoạt dòng vốn vào nhóm cổ phiếu bất động sản niêm yết trong nửa cuối năm, bởi thị trường chứng khoán là nơi phản ánh kỳ vọng tương lai.