Cổ đông ngân hàng háo hức chờ cổ tức

Gia Miêu |

Nỗi niềm bức xúc của các cổ đông ngân hàng sau nhiều năm không được chia cổ tức sẽ được giải toả khi một số ngân hàng đã bắt đầu công bố kế hoạch chi cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông trong năm nay.

Tại mùa đại hội đồng cổ đông năm 2022 vừa qua, rất nhiều lãnh đạo ngân hàng đã phải đau đầu với câu hỏi chất vấn của các cổ đông liên quan đến vấn đề vì sao lợi nhuận cao nhưng vẫn không chia cổ tức cho cổ đông.

Đơn cử như trường hợp của Sacombank, theo số liệu tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021, lợi nhuận hợp nhất giữ lại tính đến cuối năm 2021 là gần 9.000 tỉ đồng, xấp xỉ 50% vốn điều lệ Sacombank. Đây là số tiền có thể dùng để chia cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên, do Ngân hàng vẫn đang thực hiện Đề án tái cơ cấu sau sáp nhập thêm Southern Bank, nên việc chia cổ tức phải chờ sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

Từ năm 2019 tới nay, Sacombank liên tục trình phương án sử dụng lợi nhuận để chia cổ tức cho cổ đông, nhưng chưa nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Không chỉ Sacombank, mà với các ngân hàng khác đang tái cơ cấu, hay một số ngân hàng yếu kém, thuộc diện kiểm soát đặc biệt đều chưa được phép chia cổ tức cho cổ đông. Các ngân hàng này phải dành nguồn lực để trích lập dự phòng, đẩy mạnh xử lý nợ xấu.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2023. Một trong những nội dung quan trọng của Chỉ thị 01 là khuyến khích trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính và khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế, ổn định mặt bằng lãi suất thị trường. Trước đó, ba năm liên tiếp, các tổ chức tín dụng đã thực hiện định hướng của NHNN tại Chỉ thị 01/CT-NHNN về việc không chia cổ tức bằng tiền mặt. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, một số ngân hàng đã bắt đầu khởi động lại hình thức phân phối lợi nhuận này trong năm 2023.

Nhiều ngân hàng lên kế hoạch chia cổ tức. Ảnh: Anh Dũng
Nhiều ngân hàng lên kế hoạch chia cổ tức. Ảnh: Anh Dũng

Trước đó, trả lời với chất vấn của các cổ đông, ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết, ngân hàng cần tập trung mọi nguồn lực để xử lý nợ xấu, trích lập dự phòng. Ông cũng muốn ngân hàng chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn, vì giá cổ phiếu đang rất tốt, nhưng vẫn phải chờ Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và quá trình tái cơ cấu thành công. Dự kiến, năm 2023, Ngân hàng có thể chia cổ tức. Bản chất vấn đề là tái cơ cấu, khi tái cơ cấu thành công mới xử lý các vấn đề khác, như chia cổ tức, bán 32,5% cổ phần từ khoản nợ VAMC, ông Minh nói.

Một số ngân hàng thương mại cũng đã có thông tin về việc chia cổ tức cho các cổ đông trong năm 2023. Với kết quả kinh doanh tích cực năm 2022, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 10.580 tỉ đồng, tăng 32% so với năm trước, VIB cho biết sẽ tính toán mức cổ tức tối ưu để trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) vào đầu năm 2023, phù hợp với chủ trương của NHNN. Nếu phương án trên được đại hội thông qua và NHNN chấp thuận, dự kiến VIB có thể chia cổ tức tiền mặt lên tới 35% vốn điều lệ, tương đương với mỗi cổ phiếu sở hữu cổ đông có thể nhận 3.500 đồng cổ tức.

VPBank cũng đã dự kiến từ năm 2023 sẽ trình ĐHCĐ chia cổ tức bằng tiền mặt với 30% lợi nhuận sau thuế hàng năm. Ngân hàng ACB cũng có kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022 đã được đại hội cổ đông thông qua cũng có phương án chia cổ tức 10% bằng tiền mặt (thực hiện trong năm 2023 nếu được NHNN chấp thuận) bên cạnh 15% bằng cổ phiếu.

Hay như ngân hàng TPBank (TPB) cũng vừa có thông báo chốt danh sách cổ đông vào 17.1.2023 để lấy ý kiến về phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2023. Thời gian thực hiện lấy kiến là từ ngày 31.1 – 12.2.2023.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Ra Tết, điểm tên các doanh nghiệp trả cổ tức lên tới 15%

Trà My |

Nhiều doanh nghiệp công bố trả cổ tức tiền mặt, tỉ lệ chi trả cao nhất là 15%.

Xuất hiện 1 cổ phiếu chia cổ tức khủng 100% ngay sát Tết

Trà My |

Một cổ phiếu trên sàn UPCoM dự định chia cổ tức đặc biệt tỉ lệ 100%.

Cổ đông ấm ức khi doanh nghiệp tiếp tục lỡ hẹn với cổ tức

Kim Ngân |

Trong khi nhiều công ty làm ăn khấm khá, trả cổ tức cao, thậm chí trả cổ tức bằng tiền mặt. Mới đây còn có doanh nghiệp nâng tỉ lệ trả cổ tức từ 50% lên 70% khiến cổ đông vui mừng nhưng cũng có cổ đông của nhiều doanh nghiệp lại cám cảnh khi doanh nghiệp liên tục hoãn trả.

Tưng bừng rước pháo khổng lồ tại lễ hội làng Đồng Kỵ

Hải Nguyễn |

Hàng chục thanh niên trai tráng làng Đồng Kỵ rước hai quả pháo khổng lồ ra đình làng để hội quân, mở màn cho lễ hội rước pháo làng Đồng Kỵ hàng năm vào sáng mùng 4 tháng Giêng. Lễ hội kéo dài đến hết ngày mùng 7.

Những xu hướng thương mại điện tử hứa hẹn đột phá năm 2023

TRÍ MINH |

Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2022 của Tổng cục Thống kê, tổng mức bán lẻ tăng 10,15% so với năm 2021. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia nhận định, triển vọng ngành bán lẻ và thương mại điện tử (TMĐT) trong trung và dài hạn vẫn rất khả quan. Một số xu hướng TMĐT hứa hẹn sẽ lên ngôi trong năm 2023

Người dân TPHCM bất ngờ vì triều cường dâng cao mùng 4 Tết Quý Mão 2023

TÚ LY |

TPHCM - Mùng 4 Tết là ngày người dân bắt đầu đổ ra đường vui xuân đông hơn so với mấy ngày trước đó. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường đang bị ngập vì triều cường, khiến việc đi lại người dân bị ảnh hưởng.

Phải gọi đúng tên Thổ Châu là Thổ Châu

Hữu Nhân |

Kiên Giang – Chí ít cũng gần 200 năm chữ Chu được quy định trong “quốc huý” thành Châu nên phải viết, nói danh xưng Thổ Châu là Thổ Châu.

Người dân ngán ngẩm với món ăn nhiều đạm ngày Tết, rau xanh đắt hàng

MINH HÀ |

Với thời gian nghỉ lễ dài ngày, nhiều gia đình cũng đã "ngán ngẩm" với những món ăn nhiều đạm đặc thù của ngày Tết. Vì vậy, nhu cầu tiêu thụ rau xanh tăng cao, các sạp hàng rau được bày bán chiếm số lượng nhiều hơn và đắt khách hơn so với các hàng gà, thịt, cá...

Ra Tết, điểm tên các doanh nghiệp trả cổ tức lên tới 15%

Trà My |

Nhiều doanh nghiệp công bố trả cổ tức tiền mặt, tỉ lệ chi trả cao nhất là 15%.

Xuất hiện 1 cổ phiếu chia cổ tức khủng 100% ngay sát Tết

Trà My |

Một cổ phiếu trên sàn UPCoM dự định chia cổ tức đặc biệt tỉ lệ 100%.

Cổ đông ấm ức khi doanh nghiệp tiếp tục lỡ hẹn với cổ tức

Kim Ngân |

Trong khi nhiều công ty làm ăn khấm khá, trả cổ tức cao, thậm chí trả cổ tức bằng tiền mặt. Mới đây còn có doanh nghiệp nâng tỉ lệ trả cổ tức từ 50% lên 70% khiến cổ đông vui mừng nhưng cũng có cổ đông của nhiều doanh nghiệp lại cám cảnh khi doanh nghiệp liên tục hoãn trả.