Chuyên gia chỉ cách kìm chế lạm phát nửa cuối năm

Xuyên Đông |

Một trong số các giải pháp được đưa ra là cần chủ động chuẩn bị nguồn hàng dự trữ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, tránh tình trạng khan hiếm đẩy giá tăng đột biến.

Kịch bản nào cho lạm phát?

Trong 2 quý đầu năm 2023, lạm phát đã đạt đỉnh vào tháng 1.2023 nhưng đồng thời cũng giảm mạnh hơn dự báo trước đó (dần về 3% vào cuối năm).

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, lạm phát so với cùng kỳ vào tháng 6.2023 đã giảm về mức chỉ còn 2%.

TS Nguyễn Đức Độ (Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính) phân tích, sự suy giảm mạnh của lạm phát trong nửa đầu năm 2023 xuất phát từ một số nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức thấp với tất cả các cấu thành của tổng cầu đều tăng trưởng chậm hoặc sụt giảm. Thứ hai, là tăng trưởng cung tiền thấp. Thứ ba, là lãi suất thực ở mức quá cao đã cản trở phục hồi kinh tế và làm tăng nợ xấu.

Đưa ra dự báo lạm phát cho cả năm 2023, theo TS Nguyễn Đức Độ, các yếu tố về cung tiền, lãi suất và tổng cầu nêu trên không chỉ khiến lạm phát giảm mạnh trong 6 tháng đầu năm 2023, mà còn tiếp tục có tác động kiềm chế tốc độ tăng CPI trong 6 tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, các nguy cơ xảy ra các cú sốc về cung như giá dầu, tỉ giá giống năm 2022 cũng không cao, thuận lợi cho việc kiềm chế lạm phát. Về giá dầu, với nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đang gia tăng (có thể xảy ra vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024), giá dầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục xu hướng giảm như đã diễn ra trong vòng 1 năm qua, hoặc ít nhất sẽ không tăng mạnh. Còn tỉ giá USD/VND trong 6 tháng đầu năm 2023 cũng khá ổn định nhờ Việt Nam xuất siêu 12,25 tỉ USD.

Với việc đồng USD cũng đang trong xu hướng giảm giá, khả năng tỉ giá USD/VND sẽ được giữ ổn định trong biên độ +/- 1-2%.

“Trong vòng 1 năm qua, CPI chỉ tăng trung bình 0,17%/tháng. Với giả định tốc độ này tiếp tục được duy trì trong 6 tháng cuối năm, lạm phát so với cùng kỳ vào tháng 12.2023 được dự báo sẽ ở mức 1,7% và lạm phát trung bình cả năm 2023 sẽ ở mức 2,5%” - vị chuyên gia cho hay.

Theo TS Lê Quốc Phương (nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công Thương) nhận định, CPI trong cả năm 2023 sẽ diễn ra theo hai kịch bản.

Với kịch bản thứ nhất, khi kinh tế thế giới suy thoái, giá cả toàn cầu không tăng, nếu kết hợp các yếu tố thuận lợi và bất lợi trong nước và thế giới, CPI 6 tháng cuối năm của nước ta có thể sẽ không tăng mạnh. CPI bình quân cả năm sẽ khoảng 3,5%.

Với kịch bản thứ hai, khi kinh tế toàn cầu được phục hồi, giá thế giới tăng nhẹ, nếu cân đối các yếu tố thuận lợi và bất lợi, CPI 6 tháng cuối năm của nước ta có thể tăng cao hơn nửa đầu năm 2023. CPI bình quân theo đó sẽ vào khoảng 4 - 4,5%.

Giải pháp kiểm soát lạm phát

Để kiểm soát lạm phát trong 2 quý cuối năm 2023, các chuyên gia đề xuất một số giải pháp.

Cập nhật sát diễn biến kinh tế và lạm phát trên thế giới để ứng phó kịp thời, hiệu quả. Phối hợp chính sách tiền tệ thận trọng với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý và các chính sách khác để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn nền kinh tế.

Các mặt hàng Nhà nước định giá, các dịch vụ công đang triển khai lộ trình thị trường (y tế, giáo dục, điện) cần được điều chỉnh vào thời điểm phù hợp.

Các bộ, ngành, địa phương cần theo dõi sát sao diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý và có biện pháp điều hành phù hợp.

Bên cạnh đó, cần chủ động chuẩn bị nguồn hàng dự trữ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, tránh tình trạng khan hiếm đẩy giá tăng đột biến. Các công cụ điều tiết giá để bình ổn thị trường cần được sử dụng hiệu quả.

Ngoài ra, cần triển khai hiệu quả kê khai, niêm yết giá, công khai thông tin về giá cũng như tổ chức thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá và xử lý các vi phạm.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Cuộc chiến lạm phát - kết thúc của một sự khởi đầu

Quý An (theo CNBC) |

Theo nhà kinh tế học của Societe Generale, Kokou Agbo-Bloua, các ngân hàng trung ương toàn cầu đang ở “kết thúc của sự khởi đầu” trong cuộc chiến lạm phát.

Các tổ chức quốc tế tin tưởng Việt Nam dễ dàng kiểm soát tốt lạm phát

Đức Mạnh |

Các tổ chức quốc tế uy tín cho rằng tình hình lạm phát của Việt Nam liên tục mang đến những tin tốt. Con số cuối năm sẽ chỉ còn 2,8%, cách xa mức trần 4,5% đã đề ra.

Kiểm soát tốt lạm phát, tạo dư địa giảm thêm lãi suất

Anh Kiệt |

Từ đầu năm đến nay, chỉ số giá tiêu dùng so với cùng kì năm trước đang trong xu hướng giảm dần. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy Việt Nam kiểm soát lạm phát tốt hơn so với các quốc gia đang phát triển khác trong khu vực.

Người Đà Nẵng sửa nhịp cầu xanh cho nữ hoàng linh trưởng Sơn Trà

THÙY TRANG |

Đầu tháng 7 vừa qua, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng cùng các tình nguyện viên, những người yêu Sơn Trà đã chẳng ngại cái nắng rát giữa hè để đi sửa, treo mới những chiếc cầu cây xanh cho Voọc chà vá chân nâu.

Vì sao tổ giám sát đấu giá đất huyện Quỳnh Lưu bị kiểm điểm?

QUANG ĐẠI |

Liên quan vụ việc em trai Phó Chủ tịch huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) mua trúng đấu giá 23 lô đất bị hủy kết quả, tổ giám sát cuộc đấu giá này bị yêu cầu kiểm điểm.

Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình nói gì về việc giáo viên tát, đá vào người bé 3 tuổi?

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Liên quan đến việc cô giáo Lê Thị Phượng có hành động tát, đá vào người cháu D.T.B.T ngay tại lớp học của trường mầm non Đông Sơn (thành phố Tam Điệp, Ninh Bình), đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Ninh Bình cho biết, đang phối hợp với UBND thành phố Tam Điệp chỉ đạo Phòng GDĐT thành phố tiến hành xác minh, làm rõ sự việc.

Chủ hụi ôm hàng chục tỉ đi biệt tích, người dân ở Nghệ An kêu cứu

QUANG ĐẠI |

Hàng chục hộ dân tại tại huyện Yên Thành (Nghệ An) có đơn tố giác về việc bị một chủ hụi ôm hàng chục tỉ đồng rồi trốn khỏi địa phương, tuy nhiên cơ quan công an cho rằng chỉ là vụ việc dân sự.

Nhiều lãnh đạo Trường Đại học Hải Phòng bị kỷ luật Đảng

Hoàng Khôi |

Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Hải Phòng vừa có thông cáo báo chí kỳ họp 35, 36 của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ về việc thi hành kỷ luật đối với Đảng uỷ Trường Đại học Hải Phòng cùng nhiều cán bộ, đảng viên tại huyện Kiến Thuỵ.

Cuộc chiến lạm phát - kết thúc của một sự khởi đầu

Quý An (theo CNBC) |

Theo nhà kinh tế học của Societe Generale, Kokou Agbo-Bloua, các ngân hàng trung ương toàn cầu đang ở “kết thúc của sự khởi đầu” trong cuộc chiến lạm phát.

Các tổ chức quốc tế tin tưởng Việt Nam dễ dàng kiểm soát tốt lạm phát

Đức Mạnh |

Các tổ chức quốc tế uy tín cho rằng tình hình lạm phát của Việt Nam liên tục mang đến những tin tốt. Con số cuối năm sẽ chỉ còn 2,8%, cách xa mức trần 4,5% đã đề ra.

Kiểm soát tốt lạm phát, tạo dư địa giảm thêm lãi suất

Anh Kiệt |

Từ đầu năm đến nay, chỉ số giá tiêu dùng so với cùng kì năm trước đang trong xu hướng giảm dần. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy Việt Nam kiểm soát lạm phát tốt hơn so với các quốc gia đang phát triển khác trong khu vực.