Cuộc chiến lạm phát - kết thúc của một sự khởi đầu

Quý An (theo CNBC) |

Theo nhà kinh tế học của Societe Generale, Kokou Agbo-Bloua, các ngân hàng trung ương toàn cầu đang ở “kết thúc của sự khởi đầu” trong cuộc chiến lạm phát.

Chỉ số CPI (không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm dễ bay hơi) của Mỹ vẫn duy trì ở mức cao, dù vẫn đang hướng về mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liêng bang (FED).

Tình trạng thắt chặt thị trường lao động kéo dài và khả năng phục hồi rõ ràng của nền kinh tế Mỹ đã tạo ra 90% xác suất FED sẽ tăng lãi suất lên phạm vi từ 5,25% đến 5,5% tại cuộc họp vào cuối tháng này.

Lạm phát tại Mỹ đã hạ nhiệt vào tháng 5.2023 xuống mức 4% hàng năm - tỉ lệ hàng năm thấp nhất trong hơn hai năm qua. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản đã tăng 0,4% so với tháng trước và 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đánh giá nỗ lực chống lạm phát toàn cầu, Agbo-Bloua trích dẫn nhận xét của cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill trong một bài phát biểu năm 1942: “Bây giờ chưa phải là kết thúc. Đó không hẳn là bắt đầu của một sự kết thúc. Nhưng có lẽ đó là kết thúc của sự khởi đầu".

Các ngân hàng trung ương cần kích hoạt suy thoái để buộc tỉ lệ thất nghiệp tăng lên và tạo ra đủ sự phá hủy nhu cầu, nhưng chúng ta vẫn chưa đạt được điều đó” – vị chuyên gia nhận xét.

Theo Agbo-Bloua, tác động của việc thắt chặt chính sách tiền tệ thường kìm hãm nền kinh tế khoảng 3 đến 5 quý, nhưng khoản tiết kiệm dư thừa được tích lũy trong đại dịch đã tạo ra một điểm tựa tài chính, giữ cho thị trường lao động ổn định.

Do đó, Agbo-Bloua cho biết các ngân hàng trung ương trên thế giới - và đặc biệt là FED - sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi gây ra suy thoái kinh tế.

Ông nói: “Chúng tôi cho rằng suy thoái kinh tế hoặc suy thoái sẽ xảy ra ở Mỹ vào quý I năm sau bởi vì việc thắt chặt dần sẽ có tác động”.

Agbo-Bloua cho biết các ngân hàng trung ương trên thế giới - và đặc biệt là FED - sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi gây ra suy thoái kinh tế. Ảnh: Xinhua
FED đã và đang là cơ quan tiên phong trong cuộc chiến chống lạm phát. Ảnh: Xinhua

Đồng quan điểm, Nathan Thooft, đồng giám đốc phân bổ tài sản toàn cầu tại Manulife Asset Management, cho biết: “Việc thắt chặt các điều kiện tín dụng và cho vay chậm lại cho thấy chúng ta đã cố gắng trì hoãn suy thoái kinh tế sắp xảy ra thay vì ngăn chặn nó hoàn toàn”.

Ông cho rằng, mức tăng trưởng toàn cầu dự kiến sẽ ổn định ở mức khoảng 2,5 - 3% trong năm nay và năm tới, sẽ là điềm báo cho một cuộc suy thoái kinh tế.

“Nếu các dự báo là chính xác, điều đó có nghĩa là tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ thấp hơn 15,2% so với xu hướng - một kịch bản được thấy lần cuối trong đại dịch năm 2020 và trước đó là vào những năm 1940” – Thooft nói.

Quý An (theo CNBC)
TIN LIÊN QUAN

Các tổ chức quốc tế tin tưởng Việt Nam dễ dàng kiểm soát tốt lạm phát

Đức Mạnh |

Các tổ chức quốc tế uy tín cho rằng tình hình lạm phát của Việt Nam liên tục mang đến những tin tốt. Con số cuối năm sẽ chỉ còn 2,8%, cách xa mức trần 4,5% đã đề ra.

Kiểm soát tốt lạm phát, tạo dư địa giảm thêm lãi suất

Anh Kiệt |

Từ đầu năm đến nay, chỉ số giá tiêu dùng so với cùng kì năm trước đang trong xu hướng giảm dần. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy Việt Nam kiểm soát lạm phát tốt hơn so với các quốc gia đang phát triển khác trong khu vực.

Tăng trưởng GDP sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm, lạm phát trong tầm kiểm soát

Đức Mạnh |

Tăng trưởng GDP quý III có thể đạt 7 - 7,2% và quý IV đạt 6,8 - 7%. Trong khi đó, với các yếu tố hỗ trợ đang chiếm ưu thế, chỉ số CPI 6 tháng cuối năm dự báo sẽ thấp hơn nửa đầu năm.

Tin 20h: Thời gian Bộ Công Thương công bố kết luận thanh tra cung ứng điện

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 11.7: "Trùm siêu xe” Phan Công Khanh khai gì tại cơ quan điều tra?; Lao động nghèo gặp khó vì thuê nhà trên 15m2 mới được đăng ký thường trú; Thời gian Bộ Công Thương công bố kết luận thanh tra về cung ứng điện của EVN...

Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa mong cơ quan chức năng đừng... đánh võng

Xuân Hùng |

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa chiều 11.7, ông Cao Tiến Đoan - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh này đã chỉ thẳng nhiều điểm nghẽn đối với doanh nghiệp và mong các cơ quan chức năng đừng "đánh võng" khi xử lý công việc.

Những khoản tiền tỉ "cảm ơn" của doanh nghiệp vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Trong khi có người cho rằng, bản thân bị ép đưa tiền để xin phép thực hiện các chuyến bay giải cứu, một số bị cáo trong tội "Đưa hối lộ" trình bày đưa tiền tỉ chỉ để "cảm ơn" cán bộ nhà nước.

Khả năng sắp xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo khoảng ngày 15 - 20.7 có khả năng xuất hiện các nhiễu động trên dải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông.

Robot giúp dập tắt vụ cháy tại công ty vải ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Dương đã huy động robot và nhiều lực lượng cùng triển khai dập lửa trong vụ cháy công ty sản xuất vải ở Khu công nghiệp Mỹ Phước. Vụ cháy đã được khống chế kịp thời ngăn không cho cháy lan sang các doanh nghiệp sát bên.

Các tổ chức quốc tế tin tưởng Việt Nam dễ dàng kiểm soát tốt lạm phát

Đức Mạnh |

Các tổ chức quốc tế uy tín cho rằng tình hình lạm phát của Việt Nam liên tục mang đến những tin tốt. Con số cuối năm sẽ chỉ còn 2,8%, cách xa mức trần 4,5% đã đề ra.

Kiểm soát tốt lạm phát, tạo dư địa giảm thêm lãi suất

Anh Kiệt |

Từ đầu năm đến nay, chỉ số giá tiêu dùng so với cùng kì năm trước đang trong xu hướng giảm dần. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy Việt Nam kiểm soát lạm phát tốt hơn so với các quốc gia đang phát triển khác trong khu vực.

Tăng trưởng GDP sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm, lạm phát trong tầm kiểm soát

Đức Mạnh |

Tăng trưởng GDP quý III có thể đạt 7 - 7,2% và quý IV đạt 6,8 - 7%. Trong khi đó, với các yếu tố hỗ trợ đang chiếm ưu thế, chỉ số CPI 6 tháng cuối năm dự báo sẽ thấp hơn nửa đầu năm.