Chuối tây “khủng” nặng nửa cân có “ngậm” chất kích phọt?

Khánh Vũ |

Trước thông tin trên thị trường bày bán nhiều nải chuối tây “khủng”, mỗi quả trọng lượng lên tới 0,4 - 0,6kg, nhiều người e ngại loại chuối tây này bị “thúc” quá nhiều chất kích thích tăng trưởng.
Sáng 31.5.2017, ông Nguyễn Văn Dũng – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu rau quả (Bộ NNPTNT) - cho biết: Giống chuối tây quả to, khi chín ngả màu vàng óng đang được bán trên thị trường hiện nay là chuối tây nguồn gốc Thái Lan, được nghiên cứu, trồng nhiều tại Việt Nam, đặc biệt là tại các vùng Tứ Kỳ (Hải Dương) và một số địa bàn tỉnh Hưng Yên.
Vài năm trở lại đây, loại chuối này mang lại thu nhập khá ổn định cho bà con nông dân và góp mặt vào thị trường trái cây Việt Nam một loại quả mới thơm ngon được người tiêu dùng ưa chuộng.

Thoáng nhìn, những quả chuối tây cỡ "khủng" rất dễ bị nghi oan là bị bón chất kích thích tăng trưởng bởi trọng lượng và kích cỡ quả rất to, mẫu mã đẹp. Tuy nhiên, thực ra là do được hướng dẫn trồng theo công nghệ mới, những cây chuối tây này cho năng suất rất cao, ổn định.

Theo bà Nguyễn Thị Loan (Phúc Thọ - Hà Nội), chuyên bán trái cây tại chợ Đồng Xa – Mai Dịch (Cầu Giấy – Hà Nội), ngoài Hải Dương và Hưng Yên là hai địa phương trồng chuối theo trang trại với diện tích lớn, chuối tây Thái Lan cũng được trồng nhiều tại các địa phương, bởi sinh trưởng tốt, chịu được sâu bệnh, năng suất cao. Đặc biệt, cây chuối tây giống Thái Lan ưa đất bồi, nếu trồng theo mật độ 2m/cây, mỗi khóm chỉ để 1 buồng (tức 1 cây), toàn bộ dinh dưỡng được tập trung nuôi quả sẽ cho quả rất to, mập, thập chí có quả chuối tây trọng lượng lên tới 0,5-0,7kg, căng bóng, nhìn rất bắt mắt.
“Do được nuôi đúng kỹ thuật, bón lót, bón thúc đúng hướng dẫn nên chuối có năng suất cao chứ không phải “ngậm” hóa chất kích thích tăng trưởng như nhiều người vẫn e ngại. Mọi thông tin không cẩn thận sẽ ảnh hưởng đến người nông dân trồng chuối” – bà Nguyễn Thị Loan chia sẻ.

 

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.