Theo dự báo, tuần giao dịch mới này (18-22.7), chỉ số VN-Index có thể dao động trong biên độ từ 1.172-1.211 điểm. Qua 2 phiên giảm, chỉ số vẫn còn trong vùng được dự báo.
Cho dù thị trường trải qua 2 phiên giảm nhưng đa phần các dự báo và nhận định thị trường vẫn tỏ ra khá lạc quan.
Chỉ số VN-Index Việt Nam diễn biến trong những phiên vừa qua không còn bị tác động bởi thị trường chứng khoán thế giới và khu vực. Cụ thể, khi chỉ số chứng khoán Mỹ, Châu Âu và Châu Á giảm thì VN-Index tăng và ngược lại.
Các phiên VN-Index bị ảnh hưởng từ chứng khoán thế giới và khu vực khiến cho chỉ số không phản ánh đúng tình hình kinh tế tại Việt Nam đang có sự phục hồi mạnh mẽ với GDP quý II đạt 7,72% (cao nhất trong 10 năm trở lại đây) và dự kiến quý III GDP tăng trưởng vượt mức 8%.
Nhịp giảm điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam từ tháng 4.2022 tới nay cũng đã xác lập 3 đáy, với đáy gần nhất tại mức 1.144 điểm. Trong tuần giao dịch vừa qua, đáy 1.144 điểm đã trải qua thử thách cho thấy xác lập thành công. Chính từ đáy này, chỉ số đã có một số phiên hồi phục và tăng nhẹ trong tuần giao dịch vừa qua.
2 phiên giảm điểm được cho rằng là hiện tượng rung lắc, giằng co trong quá trình chỉ số trong hành trình tích lũy. Dù vậy, diễn biến thị trường đã và đang mở ra không ít cơ hội. Đó là chỉ số VNSML-Index của nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ đã chuyển sang xu hướng tăng, 2 nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đang mở ra nhiều cơ hội lướt sóng ngắn hạn, với việc dòng tiền liên tục luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu.
Từ đó, nhiều công ty chứng khoán từ thời điểm cuối tuần vừa rồi đã đưa ra khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn có thể bắt đầu mua dần vào với tỉ trọng thấp, chọn lựa các cổ phiếu hoặc nhóm cổ phiếu có mức giảm giá sâu và đã tạo đáy, có dự báo kết quả kinh doanh khả quan và triển vọng tăng trưởng.
Nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt nhiều trong tài khoản, đã có thể mua mới tích lũy cổ phiếu. Một khuyến nghị được chuyên viên môi giới của Công ty chứng khoán Mirae Asset đưa ra là, nhóm cổ phiếu ưu tiên 1 để áp dụng chiến thuật “tham lam” là những cổ phiếu đã giảm giá mạnh từ 50-70% như bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, thép. Nhóm ưu tiên 2 là những cổ phiếu đã giảm giá từ 30-50% như bất động sản khu công nghiệp, xuất khẩu, phân bón, điện và dầu khí.
Tuy nhiên trong quá trình áp dụng chiến thuật “tham lam”, nhà đầu tư tránh mua đuổi ở mức giá cao, nên chia tài khoản để phòng hờ còn sức mua bình quân giá trong tình huống thị trường đảo chiều.
Trong khi đó, đối với nhà đầu tư đang có sẵn danh mục cổ phiếu, đây là thời điểm cần cân chỉnh, cơ cấu lại danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro nhưng đồng thời có thể hứng đón, hưởng lợi khi thị trường hồi phục trong thời gian tới.
Trong đó, một trong những chiến thuật “tham lam” có thể mang lại lợi nhuận khả dĩ hàng tuần là giao dịch lướt sóng trên những cổ phiếu có sẵn: Mua khi giá cổ phiếu đó nhúng mạnh và bán ra khi tăng.
Khi dòng tiền trong nhiều phiên vừa qua liên tục luân chuyển đến các nhóm cổ phiếu thì chiến thuật lướt sóng trên danh mục sẵn có cũng có thể mang đến hiệu quả lợi nhuận tương đối.