Chứng khoán: Thận trọng trước đáo hạn phái sinh, VN30 giằng co mạnh mẽ

Đức Mạnh |

Chỉ số chứng khoán VN-Index liên tục hụt hơi khi chạm mốc kháng cực 1.185 điểm. Nhà đầu tư tương đối thận trọng trước ngày đáo hạn phái sinh cận kề và mùa báo cáo tài chính quý II đang tới.

Mặc chứng khoán thế giới phủ ngập sắc xanh, VN-Index lại bất ngờ chuyển đỏ vào cuối giờ chiều. Kết phiên 18.7, chỉ số chung giảm nhẹ 2,76 điểm, tức 0,23% xuống 1.176,49 điểm. VN-Index đã liên tục thất bại khi chạm gần mốc kháng cự ngắn hạn 1.185 điểm.

Giao dịch đầu tuần ảm đạm với thanh khoản HOSE giảm 11% so với phiên trước đó. Độ rộng thị trường gần vẫn nghiêng về sắc xanh với 463 mã tăng/327 mã giảm.

 
Diễn biến trên sàn HOSE trong phiên 18.7.

Nhìn chung, lực kéo lên hôm nay dàn trải đều nhưng yếu ớt, trong khi bên kéo xuống lại mạnh mẽ dứt khoát. Mức đóng góp giảm gấp gần 3 lần mức đóng góp tăng trong nhóm dẫn dắt thị trường.

Rổ VN30 giằng co khi từ xanh chuyển đỏ với 16 mã giảm giá. Nhiều bluechip điều chỉnh vào cuối phiên đã gây ra tác động tiêu cực. Tính riêng bộ đôi VHM và VIC đã cần mẫn cuỗm đi 2,5 điểm khỏi VN-Index.

Lực đỡ yếu ớt do thiếu đi động lực từ cổ phiếu nhà băng. Mức giảm ở nhóm này không quá lớn, tập trung dưới 1%. Riêng STB giảm sâu nhất với 2% và lọt top 5 giá trị giao dịch lớn nhất trong phiên.

 
Top mã chứng khoán tác động đến chỉ số VN-Index.

Dẫn đầu đà tăng của sàn HNX là IDC khi bật mạnh 3,35%. Thanh khoản của mã này đã phát tín hiệu có dòng tiền tham gia trong 7 phiên gần đây. Chứng khoán SSI ước tính lợi nhuận trước thuế quý II của IDC sẽ tăng trưởng hơn 100% so với cùng kỳ nhờ vào việc chuyển hạch toán từ định kỳ sang 1 lần tại khu công nghiệp Phú Mỹ và Phú Mỹ mở rộng. Diện tích thuê trong kỳ đạt 30 - 40 ha. Đồng thời, giá thuê tại Phú Mỹ mở rộng dự kiến tăng 20% so với cùng kỳ đạt mức 125 USD/m2/chu kỳ thuê.

Cổ phiếu chăn nuôi vững nhịp tăng tốt. HNG tím trần trong khi HAG tiến 5,88%. ASM và BAF cùng có thêm hơn 3%. Sắc xanh cũng phủ ngập ở nhóm thuỷ sản với VHC và CMX tăng tốt 4,22% và 4,43%.

Nhà đầu tư tìm đến nhóm dầu khí trước thông tin giá dầu thế giới chính thức chinh phục trở lại mốc 100 USD/thùng sau nhiều ngày mò đáy. OIL, BSR và PXS cùng tăng từ 2-3%.

Dòng tiền ngoại hôm nay duy trì vị thế rút ròng nhưng giá trị không quá lớn. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng gần 116 tỉ đồng, tập trung nhiều nhất ở VHM, HPG và DXG. Họ bán ròng trên HNX và UPCOM lần lượt 7,6 tỉ đồng và 2,3 tỉ đồng.

Mùa báo cáo tài chính quý II đang rục rịch bắt đầu. Chuyên gia nhận định sẽ có khả năng gây ra ảnh hưởng tích cực trong ngắn hạn tới các mã chứng khoán có kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm tốt. Những yếu tố khác có thể tác động cao trong thời gian tới là ngày đáo hạn phái sinh rơi vào thứ 5 tuần này và những quyết định lãi suất của Fed vào cuối tháng 7.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Ngưỡng quan trọng VN-Index cần vượt để tạo đáy và hồi phục

LÂM ANH |

Thị trường chứng khoán đã có những phiên phục hồi để củng cố vùng đáy, chuyển động dòng tiền có phần tích cực hơn, áp lực bán đã giảm và nhiều nhà đầu tư đang đứng ngoài quan sát. Dù có những biến động bất lợi nhưng thị trường được chuyên gia kỳ vọng sẽ ổn định và dần hồi phục rõ nét hơn.

Chứng khoán: Tích lũy cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng ở vùng giá hấp dẫn

Thế Lâm |

Mặc dù thị trường chứng khoán với VN-Index phiên cuối tuần giao dịch vừa qua giảm điểm nhẹ nhưng các dự báo vẫn khá lạc quan về tần giao dịch tới (18-22.7).

Chứng khoán: 40% cổ phiếu dưới giá trị sổ sách và hơn 40% cơ hội đầu tư

Thế Lâm |

Theo Công ty chứng khoán SHS, tính tới thời điểm kết thúc tuần giao dịch vừa qua, trên thị trường hiện có 40% cổ phiếu dưới giá trị sổ sách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chứng khoán: Ngưỡng quan trọng VN-Index cần vượt để tạo đáy và hồi phục

LÂM ANH |

Thị trường chứng khoán đã có những phiên phục hồi để củng cố vùng đáy, chuyển động dòng tiền có phần tích cực hơn, áp lực bán đã giảm và nhiều nhà đầu tư đang đứng ngoài quan sát. Dù có những biến động bất lợi nhưng thị trường được chuyên gia kỳ vọng sẽ ổn định và dần hồi phục rõ nét hơn.

Chứng khoán: Tích lũy cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng ở vùng giá hấp dẫn

Thế Lâm |

Mặc dù thị trường chứng khoán với VN-Index phiên cuối tuần giao dịch vừa qua giảm điểm nhẹ nhưng các dự báo vẫn khá lạc quan về tần giao dịch tới (18-22.7).

Chứng khoán: 40% cổ phiếu dưới giá trị sổ sách và hơn 40% cơ hội đầu tư

Thế Lâm |

Theo Công ty chứng khoán SHS, tính tới thời điểm kết thúc tuần giao dịch vừa qua, trên thị trường hiện có 40% cổ phiếu dưới giá trị sổ sách.