Chứng khoán Mỹ tiến sát thị trường con gấu, giá vàng vọt mạnh, USD rớt thảm

Đức Mạnh |

Chứng khoán Mỹ đang chìm dần vào suy thoái khi chỉ số S&P 500 sắp gia nhập thị trường con gấu cùng Dow Jones. Trong khi đó, giá vàng vọt tăng còn đồng USD chạm mức thấp nhất 2 tuần qua.

Kết phiên 19.5, chỉ số S&P 500 tiếp tục mất thêm 0,58% còn 3.900,79 điểm. Chỉ số này đang đứng trước ngưỡng cửa của thị trường “con gấu” khi lao dốc 19% so với mức cao kỷ lục ghi nhận vào tháng 1/2022.

Chỉ số Dow Jones giảm tiếp 236,94 điểm, tức 0,75% xuống 31.253,13 điểm. Ngay ngày hôm qua chỉ số này đã ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ năm 2020 khi "bốc hơi" 1.164 điểm. Nasdaq Composite mất thêm 0,26% còn 11.388,50 điểm.

Tính từ đầu tuần đến nay, S&P 500 và Nasdaq Composite đều giảm hơn 3%, còn Dow Jones mất 2,9%.

Chứng khoán Mỹ đang phải chịu áp lực với việc nhà đầu tư chuyển hướng khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ được đánh giá đem lại lợi nhuận. Tuy nhiên, động thái bán tháo đã lan sang nhiều lĩnh vực khác, bao gồm cả ngân hàng và bán lẻ do lo ngại gia tăng về suy thoái kinh tế.

Trong khi đó, chứng khoán Châu Âu cũng đỏ lửa còn thị trường Châu Á lại diễn biến đan xen với Nikkei 225 và Shanghai Com xanh điểm.

Chứng khoán Mỹ trong phiên 19.5. Ảnh chụp mành hình
Chứng khoán Mỹ trong phiên 19.5. Ảnh chụp mành hình

Đồng USD tuột dốc trong phiên giao dịch vừa qua. Đồng bạc xanh chạm mức thấp nhất trong 2 tuần khi thị trường đổ tiền vào đồng yên Nhật và đồng franc Thụy Sĩ.

Ông Shaun Osborne - chiến lược gia tiền tệ tại Ngân hàng Scotia cho biết: “Các nhà đầu tư có lẽ đã tích trữ đủ USD và đang tìm cách đa dạng hóa các tài sản rủi ro. Đặc biệt là khi sự hỗ trợ của USD từ việc tăng lãi suất của Mỹ dường như đã đạt mức tối đa”.

Tính đến 8h sáng hôm nay 20.5, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 1.841 USD/ounce, tăng 13 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó.

Cùng thời điểm, theo trang tradingeconomics, giá dầu thế giới lại đang đỏ lửa. Giá dầu WTI giảm 1,19% xuống 110,89 USD/thùng. Giá dầu Brent tụt 0,86% còn 111,13 USD/thùng.

Trên thị trường tiền điện tử, đà hồi phục đang trở lại với sắc xanh áp đảo. Đồng Bitcoin, Ethereum, Binance hay ADA đều tăng thêm từ 3 - 4%.

 
Thị trường tiền điện tử phục hồi sau đà giảm "báo động đỏ". Ảnh chụp màn hình

Trong nước, kết phiên 19.5, chỉ số VN-Index tăng 0,07% lên 1.241,64 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 0,59% xuống 308.02 điểm. VN30-Index mất 0,22% khi sắc đỏ chiếm ưu thế với 18/30 mã giảm.

Thanh khoản trên HOSE đạt trên 11.600 tỉ đồng, thấp hơn phiên giao dịch trước đó.

Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 132 tỉ đồng. Khối ngoại bán ròng trên sàn HNX với giá trị 3,8 tỉ đồng.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: VN-Index có thể tiếp tục hồi phục đến vùng kháng cự 1.300 điểm

Thế Lâm |

Tính từ tháng 4.2022 đến nay, chỉ số chứng khoán VN-Index lần đầu tiên có được nhịp hồi phục 3 phiên liên tiếp với phiên tăng thứ 3 ngày 19.5 chỉ nhích được 0,88 điểm. Tuy nhiên, dự báo về các phiên tới vẫn khá lạc quan.

Chứng khoán: Thị trường “xanh vỏ đỏ lòng”, cổ phiếu MSN bất ngờ tím lịm

Trà My |

Thanh khoản thị trường chứng khoán èo uột, chốt phiên giao dịch “đáo hạn phái sinh” chiều nay, không có nhiều bất ngờ xảy ra. Cổ phiếu VN30 khá lình xình quanh ngưỡng tham chiếu. Đáng chú ý là MSN lội ngược dòng toàn thị trường, bật tím lịm.

Chứng khoán: Đà giảm thu hẹp, VN30 đỏ loè trong ngày đáo hạn phái sinh

Đức Mạnh |

Chứng khoán trong nước diễn biến không quá tiêu cực với đà giảm thu hẹp và thanh khoản hạ thấp so với phiên trước đó. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm trong ngày đáo hạn phái sinh.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Chứng khoán: VN-Index có thể tiếp tục hồi phục đến vùng kháng cự 1.300 điểm

Thế Lâm |

Tính từ tháng 4.2022 đến nay, chỉ số chứng khoán VN-Index lần đầu tiên có được nhịp hồi phục 3 phiên liên tiếp với phiên tăng thứ 3 ngày 19.5 chỉ nhích được 0,88 điểm. Tuy nhiên, dự báo về các phiên tới vẫn khá lạc quan.

Chứng khoán: Thị trường “xanh vỏ đỏ lòng”, cổ phiếu MSN bất ngờ tím lịm

Trà My |

Thanh khoản thị trường chứng khoán èo uột, chốt phiên giao dịch “đáo hạn phái sinh” chiều nay, không có nhiều bất ngờ xảy ra. Cổ phiếu VN30 khá lình xình quanh ngưỡng tham chiếu. Đáng chú ý là MSN lội ngược dòng toàn thị trường, bật tím lịm.

Chứng khoán: Đà giảm thu hẹp, VN30 đỏ loè trong ngày đáo hạn phái sinh

Đức Mạnh |

Chứng khoán trong nước diễn biến không quá tiêu cực với đà giảm thu hẹp và thanh khoản hạ thấp so với phiên trước đó. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm trong ngày đáo hạn phái sinh.