Chứng khoán: Đà tăng của VN-Index hướng đến mục tiêu 1.260-1.280 điểm

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 2.8, thị trường mặc dù liên tục rung lắc nhưng đến cuối phiên chỉ số tăng mạnh nhờ lực đẩy của các cổ phiếu trong rổ chỉ số VN30 mà đặc biệt là những cổ phiếu họ Vin.

Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) nhận định rằng, trong những phiên tới, thị trường cần vượt hẳn qua ngưỡng 1.245 điểm để có thể tiến lên chinh phục khoảng trống giá 1.260-1.280 điểm.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán ngân hàng Đông Á (DAS) cho rằng, VN-Index củng cố xu hướng tăng trung dài hạn. Sự đồng thuận của nhóm VN30 và các cổ phiếu vốn hóa lớn giúp cho VN-Index có khả năng tiến về vùng 1.280 điểm trong vài tuần tới.

DAS khuyến nghị nhà đầu tư theo chiến lược giao dịch ngắn hạn có thể tận dụng nhịp tăng mạnh này với nhóm cổ phiếu hưởng lợi trực tiếp từ sự phục hồi của thị trường như cổ phiếu chứng khoán, và nhóm cổ phiếu đã bị chiết khấu quá đà như cổ phiếu thép... Đối với danh mục trung hạn, có thể xem xét nhóm cổ phiếu cơ bản như ngân hàng, khu công nghiệp, xây dựng hạ tầng, cổ phiếu bất động sản.

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng và chỉ số VN-Index có thể sẽ hướng về vùng kháng cự 1.260-1.285 điểm trong phiên giao dịch ngày 3.8. Đồng thời, thị trường đang bước vào vùng quá mua ngắn hạn cho nên rất có thể sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh mạnh khi chỉ số VN-Index hướng tiến vào vùng kháng cự 1.260-1.285 điểm.

YSVN khuyên các nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế mua đuổi ở các nhịp tăng và ưu tiên mua vào các nhịp điều chỉnh. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng mạnh cho thấy các nhà đầu tư ngắn hạn lạc quan với diễn biến thị trường hiện tại.

Với diễn biến tăng mạnh trong 2 phiên gần đây của chỉ số VN-Index, Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng dòng tiền chốt lời ngắn hạn cũng tranh thủ hành động, dẫn tới sự phân hóa ở một số nhóm ngành.

Theo VDSC, đứng trước vùng cản ngắn hạn 1.240-1.250 điểm, VN-Index có khả năng có diễn biến rung lắc và hấp thụ lực cung trước khi hồi phục về vùng giá mục tiêu 1.260-1.280 điểm. Nhà đầu tư được khuyên nên chốt lời với những cổ phiếu có dấu hiệu suy yếu trước vùng cản để bảo toàn thành quả giao dịch, và canh mua những cổ phiếu đang lùi về vùng giá nền.

Còn theo nhận định của Công ty chứng khoán SHS, VN-Index được kỳ vọng sẽ tiếp tục rung lắc trước áp lực bán ngắn hạn gia tăng ở nhiều mã khi hướng đến vùng kháng cự mạnh 1.255-1.260 điểm trong những phiên tới.

Theo Công ty chứng khoán MB (MBS), sau 2 phiên tăng liên tiếp, chỉ số VN-Index củng cố phía trên đường MA50 (1.220 điểm) và tiến về vùng cản kỹ thuật 1.250 điểm và nhiều khả năng thị trường sẽ có rung lắc mạnh ở vùng kỹ thuật này. Trong trường hợp thị trường điều chỉnh, MBS cho rằng ngưỡng MA50 sẽ là ngưỡng hỗ trợ.

Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) nhận định, phiên tăng ngày 2.8 với thanh khoản ở mức cao cho thấy xu hướng hồi phục khá mạnh và khả năng cao sẽ còn tiếp diễn ở các phiên tới. CSI giữ nguyên kỳ vọng VN-Index sẽ hồi phục lên vùng kháng cự mạnh 1.260-1.280 trong những phiên tới. Vì vậy khi rung lắc, nhà đầu tư có thể mở thêm vị thế mua mới, ưu tiên những cổ phiếu trong tài khoản đã có lợi nhuận.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 2.8: Dòng tiền chảy vào nhóm đầu cơ, nhiều mã tăng kịch trần

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán hôm nay ngày 2.8: Dòng tiền đã chảy mạnh trở lại thị trường, các chỉ số đồng loạt tăng, VN-Index chốt phiên tăng hơn 10 điểm; Cặp đôi nhà Vingroup là VHM và VIC cùng với mã lớn ngành ngân hàng VCB góp gần 7 điểm cho chỉ số chung; Dòng tiền cũng đã nhanh chóng quay sang tìm kiếm cơ hội ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, giúp hàng loạt cổ phiếu tăng kịch trần...

Chứng khoán Việt Nam liệu có rơi vào suy thoái, đã đến lúc bắt đáy?

Đức Mạnh |

Với vai trò là "hàn thử biểu" (nhiệt kế), thị trường chứng khoán rất nhạy cảm với những chu kỳ suy thoái của nền kinh tế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, kinh tế Việt Nam khó có thể rơi vào tình trạng tương tự.

Chứng khoán: Củng cố đà hồi phục, có thể rung lắc điều chỉnh trong phiên

Thế Lâm |

Phiên tăng của thị trường chứng khoán ngày 1.8 cả về điểm và thanh khoản được cho là phiên bùng nổ theo đà thứ 3 tính từ thời điểm thị trường tạo đáy, từ đó càng củng cố xu hướng hồi phục.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chứng khoán 2.8: Dòng tiền chảy vào nhóm đầu cơ, nhiều mã tăng kịch trần

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán hôm nay ngày 2.8: Dòng tiền đã chảy mạnh trở lại thị trường, các chỉ số đồng loạt tăng, VN-Index chốt phiên tăng hơn 10 điểm; Cặp đôi nhà Vingroup là VHM và VIC cùng với mã lớn ngành ngân hàng VCB góp gần 7 điểm cho chỉ số chung; Dòng tiền cũng đã nhanh chóng quay sang tìm kiếm cơ hội ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, giúp hàng loạt cổ phiếu tăng kịch trần...

Chứng khoán Việt Nam liệu có rơi vào suy thoái, đã đến lúc bắt đáy?

Đức Mạnh |

Với vai trò là "hàn thử biểu" (nhiệt kế), thị trường chứng khoán rất nhạy cảm với những chu kỳ suy thoái của nền kinh tế. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, kinh tế Việt Nam khó có thể rơi vào tình trạng tương tự.

Chứng khoán: Củng cố đà hồi phục, có thể rung lắc điều chỉnh trong phiên

Thế Lâm |

Phiên tăng của thị trường chứng khoán ngày 1.8 cả về điểm và thanh khoản được cho là phiên bùng nổ theo đà thứ 3 tính từ thời điểm thị trường tạo đáy, từ đó càng củng cố xu hướng hồi phục.