Chủ đầu tư 11.000 m2 đất vàng trồng rau thua lỗ triền miên suốt nhiều năm

Nhóm Phóng viên |

Kết thúc năm 2022, Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm - chủ đầu tư của Dự án Bệnh viện Chuyên khoa ung bướu và phẫu thuật thẩm mỹ 1.000 năm Thăng Long trên khu đất vàng 11.000 m2 tại quận Long Biên (Hà Nội) lỗ lũy kế gần 45 tỉ đồng.

Công ty trăm tỉ, doanh thu vài trăm triệu đồng

Như Lao Động đã thông tin, tháng 8.2023, chủ đầu tư của Dự án Bệnh viện Chuyên khoa ung bướu và phẫu thuật thẩm mỹ 1.000 năm Thăng Long (khu đất vàng 11.000 m2 ở quận Long Biên, Hà Nội, trở thành nơi trồng rau và trông xe) là Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm bất ngờ giảm vốn điều lệ từ 411 tỉ đồng về còn 333 tỉ đồng.

Các dữ liệu trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, ông Phạm Huy Thưởng (sinh năm 1962), người từng nắm giữ đến 99,75% vốn (cập nhật tháng 3.2018) Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Vốn điều lệ Công ty Hà Nội Ngàn năm đạt 333 tỉ đồng, cập nhật tháng 8.2023. Ảnh: Chụp màn hình.
Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn năm đạt 333 tỉ đồng, cập nhật tháng 8.2023. Ảnh: Chụp màn hình.

Tại ngày 31.12.2022, tổng tài sản của Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm khoảng 349 tỉ đồng, biến động không đáng kể so với hồi đầu năm. Đáng chú ý trong số này, tiền mặt còn gần 52 triệu đồng, tiền gửi ngân hàng không kì hạn còn gần 20 triệu đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn khoảng 135 tỉ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đồng thời, dành 184 tỉ đồng đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp khác.

Các dữ liệu cho thấy phần lớn nguồn vốn của Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm đến thời điểm hiện nay là vốn chủ sở hữu với 348 tỉ đồng.

Điều bất ngờ là dù có tổng tài sản hàng trăm tỉ đồng, kết thúc năm năm 2022, tổng doanh thu của Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm chỉ vỏn vẹn 120 triệu đồng, giảm hơn 200 triệu đồng so với cùng kì năm 2021.

Trong bối cảnh doanh thu thấp và dường như chỉ mang tính tượng trưng, thế nhưng doanh nghiệp vẫn phải chi cả tỉ đồng cho chi phí quản lý, kinh doanh. Kết quả, Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm lỗ gần 800 triệu đồng trong năm 2022.

Lỗ chồng lỗ và dấu hỏi về năng lực của nhà đầu tư

Không riêng gì năm 2022, trong năm 2021, Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm cũng lỗ đến gần 300 triệu đồng.

Các dữ liệu tài chính mà Lao Động có được cho thấy, tại thời điểm ngày 31.12.2022, Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm đang gánh khoản lỗ lũy kế gần 45 tỉ đồng.

Với tổng số lỗ trong 2 năm gần nhất (năm 2021 và năm 2022) chỉ hơn 1 tỉ đồng, con số lỗ lũy kế tới gần 45 tỉ đồng cho thấy tình trạng kinh doanh thua lỗ của Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm thực tế kéo dài từ những năm trước đó nữa.

Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm được thành lập vào tháng 9.2007, có địa chỉ trụ sở chính tại Phòng 901c, Toà nhà Mặt trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Việc doanh nghiệp liên tục thua lỗ gần 45 tỉ đồng, doanh thu mỗi năm chỉ vài trăm triệu đồng và nguồn tiền mặt thấp đang đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực và tình hình tài chính thực tế của Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm.

Lô đất 11.000 m2 tại quận Long Biên để làm Dự án Bệnh viện chuyên khoa ung bướu và phẫu thuật thẩm mỹ 1.000 năm Thăng Long. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Lô đất 11.000 m2 tại quận Long Biên dùng làm Dự án Bệnh viện chuyên khoa ung bướu và phẫu thuật thẩm mỹ 1.000 năm Thăng Long. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Trong khi đó, như Lao Động phản ánh, Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm chính là doanh nghiệp được UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án Bệnh viện Chuyên khoa ung bướu và phẫu thuật thẩm mỹ 1.000 năm Thăng Long trên khu đất vàng 11.000 m2 tại quận Long Biên, Hà Nội vào ngày 19.2.2014.

Song sau gần 10 năm được cấp giấy chứng nhận đầu tư, khu đất hơn 11.000 m2 nơi dự kiến triển khai dự án đến nay vẫn chỉ là bãi đất trống, trở thành chỗ trồng rau, trông xe của người dân. Cho đến thời điểm tháng 12.2023, toàn bộ khu đất dự kiến xây dựng bệnh viện vẫn đang được quây tôn kín mít.

Trong văn bản trả lời kiến nghị cử tri quận Long Biên về việc xem xét, đánh giá lại sự phù hợp của việc xây dựng bệnh viện tại ô đất trên, UBND TP Hà Nội cho hay, đến cuối tháng 11.2020, dự án bệnh viện mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục về môi trường tại dự án.

Đến thời điểm giữa tháng 10.2023, dự án vẫn chưa được giao đất hay cho thuê đất, cũng chưa triển khai thực hiện và hiện vẫn đang thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi tại Sở Xây dựng.

UBND TP Hà Nội cho hay, theo tiến độ tại giấy chứng nhận đầu tư mới được cấp ngày 7.9.2022, dự kiến thời gian dự án này hoàn thành phải kéo dài đến quý III/2025. "Sau khi có báo cáo của nhà đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá và đề xuất theo quy định" - UBND TP Hà Nội cho hay.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm muốn ứng trước quỹ đất khi làm rạch Xuyên Tâm

Tại một hội nghị mời gọi đầu tư năm 2018 do Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm là ông Phạm Huy Thưởng kiến nghị, UBND TPHCM cho điều chỉnh mở rộng ranh giới, cho ứng trước quỹ đất đối ứng... khi làm Dự án rạch Xuyên Tâm (chảy qua quận Bình Thạnh, Gò Vấp).

Ban đầu Dự án rạch Xuyên Tâm được UBND TPHCM phê duyệt với kinh phí 123 tỉ đồng. Đến năm 2011, Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm đề xuất làm dự án theo hình thức BT (đổi đất lấy công trình), với tổng vốn tăng vọt lên 7.000 tỉ đồng.

Đến giữa tháng 6.2020, lịch làm việc tuần của Thường trực UBND TPHCM vẫn có kế hoạch làm việc với Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm về Dự án rạch Xuyên Tâm.

Tuy nhiên đến tháng 10.2023, UBND TPHCM chính thức phê duyệt dự án này với tổng mức đầu tư là hơn 9.600 tỉ đồng. Điều bất ngờ là dự án được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM làm chủ đầu tư, chứ không phải là Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm vốn gắn bó với công trình này suốt cả chục năm qua.

Nhóm Phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Chủ đầu tư 11.000 m2 đất vàng trồng rau lặng lẽ rút khỏi dự án 8.000 tỉ đồng

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngoài dự án trên khu đất 11.000 m2 đất vàng cả chục năm trời chưa thể triển khai tại quận Long Biên (Hà Nội), tên tuổi Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm còn gắn liền với Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (TPHCM) suốt 20 năm qua chưa thể triển khai.

Chủ đầu tư bệnh viện 10 năm chưa xong bất ngờ giảm vốn

Nhóm phóng viên |

Tháng 8.2023, chủ đầu tư của Dự án Bệnh viện Chuyên khoa ung bướu và phẫu thuật thẩm mỹ 1.000 năm Thăng Long (khu đất vàng 11.000 m2 ở Long Biên, Hà Nội, trở thành nơi trồng rau và trông xe) là Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn năm bất ngờ tiến hành giảm vốn điều lệ.

Hơn 11.000 m2 đất xây bệnh viện ở Long Biên thành nơi trồng rau, trông xe

VĨNH HOÀNG |

Sau gần 10 năm, Dự án Bệnh viện chuyên khoa ung bướu và phẫu thuật thẩm mỹ 1.000 năm Thăng Long ở Long Biên (Hà Nội) vẫn nằm trên giấy. Khu đất 11.000 m2 nơi dự kiến triển khai dự án nay trở thành chỗ trồng rau, trông xe của người dân.

Doanh nghiệp năng lượng tái tạo oằn mình trong tình hình mới

Quý An (theo Economist) |

Chuỗi cung ứng rối loạn, lãi suất tăng khiến quá trình phát triển của các doanh nghiệp về năng lượng tái tạo trên thế giới bị trì hoãn.

Hầm chui cao tốc Nội Bài - Lào Cai ngập lụt quanh năm

Tô Công |

Phú Thọ - Hầm chui Km81 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa bàn thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê thường xuyên xảy ra tình trạng ngập lụt, gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông.

Cô giáo bị học sinh ném dép - dấu hiệu xuống cấp đạo đức

TRÀ MY THỰC HIỆN |

Liên quan đến việc giáo viên Trường THCS Văn Phú (Tuyên Quang) bị một nhóm học sinh có hành vi thiếu chuẩn mực, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện cùng TS Vũ Việt Anh, chuyên gia tâm lý giáo dục, Giám đốc Học viện Thành Công xoay quanh vấn đề này.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường thương mại điện tử

Nhóm PV |

Ngày 6.12, Báo Lao Động tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Cương quyết đấu tranh, xử lý các vi phạm trên thương mại điện tử”, nhằm đưa ra những giải pháp đồng bộ, để đấu tranh, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vụ vi phạm về buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, nguồn gốc xuất xứ, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Hải Phòng miễn nhiệm 2 Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố

Hoàng Khôi |

Ngày 6.12, tại ngày đầu Kỳ họp HĐND TP.Hải Phòng khoá 19, các đại biểu bỏ phiếu bầu, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố với nhiều cán bộ.

Chủ đầu tư 11.000 m2 đất vàng trồng rau lặng lẽ rút khỏi dự án 8.000 tỉ đồng

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Ngoài dự án trên khu đất 11.000 m2 đất vàng cả chục năm trời chưa thể triển khai tại quận Long Biên (Hà Nội), tên tuổi Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn Năm còn gắn liền với Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (TPHCM) suốt 20 năm qua chưa thể triển khai.

Chủ đầu tư bệnh viện 10 năm chưa xong bất ngờ giảm vốn

Nhóm phóng viên |

Tháng 8.2023, chủ đầu tư của Dự án Bệnh viện Chuyên khoa ung bướu và phẫu thuật thẩm mỹ 1.000 năm Thăng Long (khu đất vàng 11.000 m2 ở Long Biên, Hà Nội, trở thành nơi trồng rau và trông xe) là Công ty Cổ phần Hà Nội Ngàn năm bất ngờ tiến hành giảm vốn điều lệ.

Hơn 11.000 m2 đất xây bệnh viện ở Long Biên thành nơi trồng rau, trông xe

VĨNH HOÀNG |

Sau gần 10 năm, Dự án Bệnh viện chuyên khoa ung bướu và phẫu thuật thẩm mỹ 1.000 năm Thăng Long ở Long Biên (Hà Nội) vẫn nằm trên giấy. Khu đất 11.000 m2 nơi dự kiến triển khai dự án nay trở thành chỗ trồng rau, trông xe của người dân.