Sẽ tấn công mạnh những điểm đen buôn bán hàng giả, hàng nhái trên thương mại điện tử

Anh Tuấn |

Lãnh đạo Cục Nghiệp vụ - Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, giai đoạn này, lực lượng quản lý thị trường sẽ "tấn công mạnh" vào các tụ điểm buôn bán hàng giả, hàng nhái như Báo Lao Động phản ánh, đồng thời tăng cường kiểm soát hàng hoá trên nền tảng thương mại điện tử.

Sau khi Báo Lao Động phản ánh về hàng loạt "điểm đen" buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như ở La Phù (Hoài Đức, Hà Nội), Thanh Miện (Hải Dương), ông Nguyễn Đức Lê - Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ (Tổng cục Quản lý thị trường) cho biết, trách nhiệm chống hàng giả là của quản lý thị trường và một số ban ngành liên quan.

Giai đoạn này, lực lượng quản lý thị trường sẽ "tấn công mạnh" vào các tụ điểm buôn bán hàng giả, hàng nhái như Báo Lao Động phản ánh; đồng thời tăng cường quản lý, kiểm soát hàng hoá trên nền tảng thương mại điện tử.

Còn ông Trần Hữu Linh - Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho rằng, đấu tranh chống sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ là công việc rất khó khăn.

Tổng cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ chủ động phối hợp kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh hàng hóa nhằm ngăn chặn, từng bước kiểm soát hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, trọng tâm là tuyên truyền, tăng cường kiểm soát, trách nhiệm chính của quản lý thị trường.

Đó là lý do vào lúc 14h ngày 6.12, Báo Lao Động phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Cương quyết đấu tranh, xử lý các vi phạm trên thương mại điện tử” với sự tham gia của hai vị khách mời: Ông Nguyễn Đức Lê - Phó cục trưởng Cục Nghiệp vụ Tổng cục Quản lý thị trường - Bộ Công Thương và ông Nguyễn Đăng Sinh - Chủ tịch Hiệp hội chống hàng giả Việt Nam.

Toạ đàm với mong muốn cùng các khách mời đưa ra những giải pháp đồng bộ, để đấu tranh, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các vụ vi phạm về buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, nguồn gốc xuất xứ, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Điểm đen hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Cường Ngô |

Những ngày này, tại các xã được coi là điểm đen buôn bán hàng nhái, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội), xã Đoàn Tùng (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương)... người xe ra vào tấp nập. Ai nấy đều thoăn thoắt, đóng gói, bốc vác hàng lên xe, tỏa đi đủ hướng. Các mặt hàng chủ yếu là bánh kẹo, mứt Tết, nước giải khát, trong đó có nhiều loại giả các thương hiệu nổi tiếng.

TikTok vẫn tràn lan hàng giả, hàng nhái sau quá trình kiểm tra

Khánh An |

Sau 1 tháng kể từ thời điểm Đoàn kiểm tra liên ngành nêu ra nhiều hành vi vi phạm của TikTok tại Việt Nam, đến nay, trên nền tảng này vẫn tràn ngập hàng giả, hàng nhái.

Dẹp ẩn họa hàng giả, hàng nhái trên TikTok Shop

Khánh An |

Theo chuyên gia, các cơ quan quản lý cần siết chặt nội dung; xóa, chặn những nội dung câu view nhảm nhí trên TikTok và đặc biệt cần có biện pháp mạnh chặn hàng giả, nhái trên nền tảng TikTok Shop...

Thứ trưởng Bộ Công Thương: 98% hộ sử dụng điện có lợi với biểu giá điện 5 bậc

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Chiều 6.12, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, lãnh đạo Bộ Công Thương đã trả lời về đề xuất biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt 5 bậc.

Hà Nội tăng giá vé tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long

KHÁNH AN |

Chiều 6.12, tại kỳ họp thứ 14, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi quy định về phí thăm quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn TP Hà Nội.

Cao đẳng Công nghiệp Huế trả lại tiền thu sai quy định cho học sinh

PHÚC ĐẠT |

Huế - Sau phản ánh của Báo Lao Động, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã ra thông báo trả lại tiền học phí cho các học sinh mà trường này đã thu sai quy định.

Nỗi lòng bị bỏ rơi của nhân viên y tế học đường được tuyển sau 15.2.2023

Hà Quyên |

Gửi chia sẻ tới Báo Lao Động ngày 5.12, độc giả là nhân viên y tế học đường trúng tuyển vào viên chức sự nghiệp sau ngày 15.2.2023 bày tỏ sự hoang mang lo lắng.

"Mại dâm 4 lần bị buộc thôi học": Xử lý theo số lần vi phạm chưa hợp lý

Chân Phúc |

TPHCM - Nhiều sinh viên cho rằng hoạt động mại dâm không đơn thuần chỉ là sai quy định của nhà trường, của pháp luật, mà còn vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục của người Việt Nam, do đó cần xử lý nghiêm khi vi phạm chứ không nên đếm lần rồi mới xử lý.

Điểm đen hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Cường Ngô |

Những ngày này, tại các xã được coi là điểm đen buôn bán hàng nhái, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội), xã Đoàn Tùng (huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương)... người xe ra vào tấp nập. Ai nấy đều thoăn thoắt, đóng gói, bốc vác hàng lên xe, tỏa đi đủ hướng. Các mặt hàng chủ yếu là bánh kẹo, mứt Tết, nước giải khát, trong đó có nhiều loại giả các thương hiệu nổi tiếng.

TikTok vẫn tràn lan hàng giả, hàng nhái sau quá trình kiểm tra

Khánh An |

Sau 1 tháng kể từ thời điểm Đoàn kiểm tra liên ngành nêu ra nhiều hành vi vi phạm của TikTok tại Việt Nam, đến nay, trên nền tảng này vẫn tràn ngập hàng giả, hàng nhái.

Dẹp ẩn họa hàng giả, hàng nhái trên TikTok Shop

Khánh An |

Theo chuyên gia, các cơ quan quản lý cần siết chặt nội dung; xóa, chặn những nội dung câu view nhảm nhí trên TikTok và đặc biệt cần có biện pháp mạnh chặn hàng giả, nhái trên nền tảng TikTok Shop...