Chờ đợi sự trở lại của dòng tiền lớn trên thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán nhiều khả năng hồi phục trở lại với triển vọng khả quan ở tuần giao dịch cuối cùng của năm 2023 khi tâm lý lạc quan hơn từ phía các nhà đầu tư và sự hồi phục về thanh khoản.

Trong phiên giao dịch ngày hôm qua (25.12), thị trường chứng khoán giao dịch khởi sắc và ghi nhận phiên tăng mạnh thứ 2 trong tháng 12, khi chỉ số VN-Index tiến gần mốc 1.120 điểm. Đáng chú ý, dù thanh khoản có cải thiện nhưng chưa đủ để xác nhận dòng tiền sôi động đã trở lại với khối lượng giao dịch toàn sàn HOSE mới chớm vượt 15.000 tỉ đồng, nhưng diễn biến thị trường cho thấy số mã tăng đang chiếm áp đảo, gấp hơn 5 lần số mã giảm. Điều này chứng tỏ lực cung đã cạn và thị trường được kỳ vọng sẽ có thêm những phiên khởi sắc trong tuần cuối cùng của năm 2023.

Sự sụt giảm của thanh khoản đến tự nhiên từ chu kỳ giao dịch của thị trường trở nên bớt sôi động hơn khi gần đến kỳ nghỉ lễ, cùng với sự thận trọng tăng dần khi có nhiều thông tin sẽ được công bố vào gần cuối năm. Theo quan điểm của một số chuyên gia, dòng tiền giai đoạn cuối năm sẽ có sự phân hóa mạnh và chảy theo nhiều hướng đầu tư khác nhau, trong đó có khá nhiều mảng đang tăng mạnh có thể thu hút sự chú ý dòng tiền nhàn rỗi như vàng, bitcoin...

Riêng dòng tiền vào chứng khoán thật ra vẫn ổn định và việc giao dịch suy giảm trong vài tuần chẳng qua là nhà đầu tư đang giữ trạng thái chờ cơ hội. Khi thị trường tích cực, lập tức dòng tiền sẽ gia tăng rất nhanh trở lại.

Mặt khác, một lý do ngoài dự kiến là hoạt động của nhóm nhà đầu tư khối ngoại liên tục bán ròng trong 3 tháng vừa qua, nâng tổng giá trị bán ròng của cả năm lên gần 23.000 tỉ đồng. Hoạt động bán ròng của nhóm nhà đầu tư nước ngoài đã duy trì liên tục và chưa có dấu hiệu mua ròng trở lại trong giai đoạn sắp tới, gây nên sự sụt giảm chung về thanh khoản của VN-Index.

Nhà đầu tư trong nước đang chiếm khoảng 80% giá trị giao dịch và là yếu tố dẫn dắt dòng tiền trong năm 2023. Dòng tiền nhà đầu tư cá nhân trong nước phần nào đã bù đắp được hoạt động bán ròng liên tục của khối ngoại. Mặc dù dòng tiền nội là yếu tố dẫn sóng trong năm 2023 nhưng do thiếu sự đồng thuận của dòng vốn ngoại, đặc biệt là dòng tiền lớn, nên thị trường khó có cơ hội bứt phá.

Nhận định về xu hướng của thị trường trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2023, các chuyên gia Công ty Chứng khoán SHS đưa ra quan điểm, trong ngắn hạn vẫn kỳ vọng thị trường hướng tới mục tiêu ngưỡng cản gần là 1.130 điểm, xa hơn là vùng 1.150 điểm. Về trung hạn, VN-Index khả năng đang dần hình thành một kênh tích lũy mới trong khu vực 1.100-1.150 điểm. Tuy nhiên, trong trường hợp tích cực hơn, chúng tôi còn kỳ vọng VN-Index có thể vượt qua cản ngắn hạn 1.150 điểm để hình thành vùng tích lũy cao trong biên độ 1.150-1.250 điểm.

Nhìn chung, thị trường vẫn đang hết sức khó lường, xu thế ngắn hạn vẫn ủng hộ cho kịch bản VN-Index có khả năng hồi phục để “với” tới vùng kháng cự 1.160 điểm, nhưng để đi được xa hơn thì cần phải có thêm những sự đồng thuận từ các nhóm nhà đầu tư khác, còn nếu không, khả năng VN-Index quay đầu giảm sau khi chạm kháng cự là rất cao.

Khuyến nghị được chuyên gia phân tích chứng khoán, TS Nguyễn Duy Phương - Giám đốc đầu tư DG Capital đưa ra đó là, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải và hạn chế sử dụng đòn bẩy ở thời điểm này, đặc biệt là trong bối cảnh xu hướng tăng trung hạn của chỉ số VN-Index chưa được xác lập cho đến khi VN-Index vượt “thuyết phục” qua vùng kháng cự quanh 1.150 điểm.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 với thị trường chứng khoán

Anh Kiệt |

Theo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 được công bố, thị trường chứng khoán sẽ nghỉ giao dịch trong ngày thứ Hai (1.1.2024) và trở lại bình thường từ ngày thứ Ba (2.1.2024).

Lực bán của khối ngoại sẽ tạm hạ nhiệt, chứng khoán có thể lên 1.130 điểm

Đức Mạnh |

Trong bối cảnh nhiều thị trường chứng khoán phát triển sẽ đóng cửa một vài phiên để nghỉ lễ, áp lực bán của khối ngoại tại Việt Nam có thể hạ nhiệt. Tuy nhiên, xu hướng này có thể chỉ là tạm thời dẫn tới tâm lý dè dặt, thận trọng của nhà đầu tư nội chưa thể giải tỏa hoàn toàn.

Nhiều yếu tố hỗ trợ cải thiện thanh khoản thị trường chứng khoán năm 2024

Gia Miêu |

Nếu như mặt bằng lãi suất liên tục duy trì ở mức thấp trong phần lớn thời gian của năm 2024 thì có thể sẽ kích thích dòng tiền từ các nhà đầu tư trong nước chảy vào thị trường chứng khoán dồi dào hơn.

Thị trường chứng khoán chưa cho thấy tín hiệu bứt phá

Gia Miêu |

Khi khối lượng giao dịch vẫn đứng ở mức thấp và dòng tiền đang có sự ưu tiên hơn với nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, thì đà hồi phục của thị trường chứng khoán vẫn chưa thực sự vững chắc.

70 năm văn học công nhân Việt Nam

Huyền Chi |

Không gian trưng bày “Sách văn học công nhân và những tác phẩm tiêu biểu đã được giải thưởng của Tổng LĐLĐVN, Báo Lao Động và Hội Nhà văn Việt Nam 1953-2023” giới thiệu những tác phẩm đã được xuất bản trong khoảng từ năm 1953 đến 2023 của các tác giả viết về văn học công nhân.

Man United ngược dòng thắng nghẹt thở Aston Villa

Thanh Vũ |

Rạng sáng 27.12 (giờ Việt Nam) Man United đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Aston Villa ở vòng 19 giải Ngoại hạng Anh 2023-2024.

Mở rộng chứng chỉ được miễn thi tốt nghiệp, thí sinh vừa mừng, vừa lo

Tuyết Anh |

Mở rộng chứng chỉ thuộc diện miễn bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT là thông tin đang nhận về nhiều chú ý trong thời gian gần đây.

Khai mạc Festival Ninh Bình - Tràng An năm 2023

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tối 26.12, tại Khu du dịch sinh thái Tràng An (huyện Hoa Lư, Ninh Bình), UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ khai mạc “Festival Ninh Bình - Tràng An lần thứ II, năm 2023 với chủ đề "Sắc màu di sản - Hội tụ và lan tỏa".

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 với thị trường chứng khoán

Anh Kiệt |

Theo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 được công bố, thị trường chứng khoán sẽ nghỉ giao dịch trong ngày thứ Hai (1.1.2024) và trở lại bình thường từ ngày thứ Ba (2.1.2024).

Lực bán của khối ngoại sẽ tạm hạ nhiệt, chứng khoán có thể lên 1.130 điểm

Đức Mạnh |

Trong bối cảnh nhiều thị trường chứng khoán phát triển sẽ đóng cửa một vài phiên để nghỉ lễ, áp lực bán của khối ngoại tại Việt Nam có thể hạ nhiệt. Tuy nhiên, xu hướng này có thể chỉ là tạm thời dẫn tới tâm lý dè dặt, thận trọng của nhà đầu tư nội chưa thể giải tỏa hoàn toàn.

Nhiều yếu tố hỗ trợ cải thiện thanh khoản thị trường chứng khoán năm 2024

Gia Miêu |

Nếu như mặt bằng lãi suất liên tục duy trì ở mức thấp trong phần lớn thời gian của năm 2024 thì có thể sẽ kích thích dòng tiền từ các nhà đầu tư trong nước chảy vào thị trường chứng khoán dồi dào hơn.

Thị trường chứng khoán chưa cho thấy tín hiệu bứt phá

Gia Miêu |

Khi khối lượng giao dịch vẫn đứng ở mức thấp và dòng tiền đang có sự ưu tiên hơn với nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, thì đà hồi phục của thị trường chứng khoán vẫn chưa thực sự vững chắc.