Chợ đầu mối lớn ở TPHCM bị chợ tự phát "bao vây", nan giải xử lý dứt điểm

Thanh Chân |

Dịp Tết Nguyên đán, hoạt động của chợ tự phát xung quanh khu vực chợ đầu mối lớn ở TPHCM càng trở nên rầm rộ hơn khi nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao.

Chợ tự phát hoạt động rầm rộ, bao vây chợ đầu mối

Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao. Đây cũng là thời điểm hoạt động mua bán tại các chợ đầu mối ở TPHCM vào độ buôn bán nhộn nhịp, sôi động nhất.

Tuy nhiên, mãi lực thực tế của các khu chợ này hiện nay chưa tăng so với quy mô của chợ. Một trong những yếu tố gây ra vấn đề này chính là chợ tự phát bao vây chợ đầu mối. Theo ghi nhận, việc kinh doanh tự phát xung quanh khu vực này càng trở nên rầm rộ hơn vào dịp cận Tết.

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (huyện Hóc Môn), dọc theo các tuyến đường Nguyễn Thị Sóc, Quốc lộ 22, đường số 3, đường số 4 và đường số 12 đã hình thành chợ tự phát bao vây chợ đầu mối. Hàng hóa trưng bày lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè. Tình trạng mua bán bát nháo, không đảm bảo an ninh trật tự, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

a
Chợ tự phát hoạt động rầm rộ tại Quốc lộ 22, khu vực xung quanh chợ đầu mối nông sản Hóc Môn dịp Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Thanh Chân

Tương tự, tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (Quận 8), việc mua bán tự phát trái phép hàng hóa nông sản thực phẩm khu vực xung quanh chợ vẫn tiếp tục diễn ra. Đây là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tiểu thương kinh doanh trong chợ, gây bức xúc và là nguyên nhân dẫn đến khiếu kiện của tiểu thương.

Kế hoạch tác động gián tiếp, hạn chế buôn bán tự phát

Không chỉ hoạt động rầm rộ tại khu chợ đầu mối, các điểm bán tự phát còn "lấn chiếm" cả các khu chợ truyền thống, chợ lẻ trên địa bàn thành phố.

Buôn bán tự phát xung quanh chợ hợp pháp không phải là vấn đề mới mà đã kéo dài nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm.

Để đảm bảo chợ hoạt động ổn định và tăng mãi lực, ban quản lý các khu chợ đầu mối ở TPHCM đã có những giải pháp, kiến nghị nhằm hạn chế tình trạng buôn bán tự phát tràn lan như tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm bên ngoài chợ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán tự phát trên lòng đường, lề đường, vỉa hè.

"Chợ kiến nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM, các cơ quan chức năng có những biện pháp nhằm tạo sự cạnh tranh công bằng trong công tác an toàn thực phẩm" - ông Lê Văn Tiển - Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối nông sản Hóc Môn cho biết.

Buôn bán tự phát xung quanh chợ hợp pháp đã kéo dài nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm. Ảnh: Thanh Vũ
Buôn bán tự phát xung quanh chợ hợp pháp đã kéo dài nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm. Ảnh: Thanh Vũ

Hiện nay, TPHCM đã thành lập các lực lượng tập trung xử lý các trường hợp buôn bán trái phép ở lòng lề đường. Về phía Sở An toàn thực phẩm TPHCM, đơn vị có kế hoạch tác động gián tiếp là tăng cường kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm trên thị trường. Đầu tiên là kiểm soát an toàn thực phẩm từ đầu vào tại chợ đầu mối.

"Khi thực phẩm đi về chợ lẻ, cửa hàng, bếp ăn tập thể, chúng tôi bảo đảm an toàn thực phẩm tại đây bằng cách tập huấn, kiểm tra quy trình, giám sát, hậu kiểm suốt năm để hạn chế xảy ra ngộ độc tập thể" - bà Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM - cho biết.

Song song đó, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc lựa chọn thực phẩm ở nơi hợp pháp, tránh mua hàng trôi nổi. Việc này cũng góp phần hạn chế tình trạng buôn bán tự phát hoạt động rầm rộ.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Chợ tự phát rầm rộ lấn chiếm khu chợ đầu mối lớn ở TPHCM dịp cuối năm

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Thời điểm cuối năm, khu vực chợ đầu mối lớn ở TPHCM - chợ Bình Điền (Quận 8) bị chợ tự phát "lấn chiếm" rộng hơn. Việc này khiến cơ quan chức năng khó kiểm soát an ninh và chất lượng thực phẩm.

Chợ tự phát tại ngã tư Bốn Xã gây mất an toàn giao thông

PHƯƠNG UYÊN |

TPHCM - Chợ tự phát tại ngã tư Bốn Xã lấn chiếm lòng lề đường không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn dẫn đến tình trạng kẹt xe, mất toàn giao thông.

Quốc lộ 1 qua TPHCM thường xuyên ùn tắc vì chợ tự phát

MINH QUÂN |

TPHCM - Đoạn Quốc lộ 1 qua chợ đầu mối nông sản Thủ Đức xuất hiện khu chợ tự phát bày bán rau củ quả tràn xuống cả lòng đường gây ùn tắc giao thông.

Bữa cơm tất niên đặc biệt của những công nhân vệ sinh môi trường

THẾ ĐẠI |

Làm nghề mấy năm cũng là bấy nhiêu năm các công nhân môi trường đón giao thừa ngoài đường bên cây chổi, thùng rác.

Công an tỉnh An Giang hỗ trợ thu dọn vệ sinh chợ hoa Xuân

Lâm Điền |

Công an tỉnh An Giang đã huy động lực lượng hỗ trợ thu dọn vệ sinh tại 2 chợ hoa Xuân lớn nhất tỉnh.

Du khách quốc tế cùng đón Giao thừa trên Đảo Ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Không chỉ có người dân địa phương, du khách Việt mà còn có rất nhiều du khách nước ngoài hiện du lịch ở TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) cũng sẽ cùng tham gia đón Giao thừa, mừng năm mới với người dân Đảo Ngọc.

Dự báo thời tiết 10 ngày từ 9.2 đến 19.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ đêm 9.2 - 19.2) ở các khu vực trên cả nước. Theo đó, không khí lạnh tiếp tục tác động đến khu vực phía Bắc.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 9.2: Sụt giảm trước dữ liệu kinh tế Trung Quốc

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 9.2: Tính đến 18h00 giá vàng trong nước dao động quanh ngưỡng 76,55 triệu đồng/lượng (mua vào) - 78,85 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới giảm sâu xuống ngưỡng 2.031,9 USD/ounce.

Chợ tự phát rầm rộ lấn chiếm khu chợ đầu mối lớn ở TPHCM dịp cuối năm

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

Thời điểm cuối năm, khu vực chợ đầu mối lớn ở TPHCM - chợ Bình Điền (Quận 8) bị chợ tự phát "lấn chiếm" rộng hơn. Việc này khiến cơ quan chức năng khó kiểm soát an ninh và chất lượng thực phẩm.

Chợ tự phát tại ngã tư Bốn Xã gây mất an toàn giao thông

PHƯƠNG UYÊN |

TPHCM - Chợ tự phát tại ngã tư Bốn Xã lấn chiếm lòng lề đường không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn dẫn đến tình trạng kẹt xe, mất toàn giao thông.

Quốc lộ 1 qua TPHCM thường xuyên ùn tắc vì chợ tự phát

MINH QUÂN |

TPHCM - Đoạn Quốc lộ 1 qua chợ đầu mối nông sản Thủ Đức xuất hiện khu chợ tự phát bày bán rau củ quả tràn xuống cả lòng đường gây ùn tắc giao thông.