Hàng hoá Tết tấp nập về các chợ TPHCM

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Tại các chợ sỉ, chợ đầu mối TPHCM, hàng Tết bắt đầu tấp nập đổ về, các mặt hàng phong phú, đa dạng. Năm nay, giá các sản phẩm không tăng nhiều so với mọi năm, các tiểu thương cũng nhập hàng vừa đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Lượng hàng về chợ tăng cao

Chợ Bình Tây (Quận 6) là khu chợ sỉ bánh kẹo lớn nhất TPHCM, những ngày cuối năm 2023, không khí mua bán tại đây trở nên nhộn nhịp hơn. Lượng hàng hoá các loại với số lượng lớn tập kết về phục vụ tối đa nhu cầu người tiêu dùng.

Ông Trương Phát - tiểu thương chợ Bình Tây - chia sẻ: “Gần Tết, người dân đến chợ mua sắm tấp nập hơn. Hàng hoá về chợ ngày một tăng, so với tháng trước tăng khoảng 50-60% tập trung ở các mặt hàng bánh kẹo, mứt, đồ khô…”.

Tương tự, tại sạp bánh kẹo của bà Ứng Thị Liên - tiểu thương chợ Bình Tây - các mặt hàng được bày bán phong phú, giá cả không tăng so với mọi năm. “Năm nay người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu hơn nên buộc mình phải làm việc với nhà cung cấp để duy trì mức giá hợp lý, thậm chí giảm giá nhiều loại mứt để hút khách” - bà Liên nói.

Thời điểm này, tại 3 chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức lượng hàng hoá khá dồi dào, giá cả bình ổn. Các tiểu thương cũng kỳ vọng sức mua sẽ tăng trong dịp cao điểm mua sắm cuối năm.

“Chúng tôi vẫn đảm bảo nguồn hàng về chợ 4-5 tấn/đêm, đặc biệt vào những ngày cuối năm hàng hoá càng tăng cao. Tuy tình hình kinh tế khó khăn nhưng tôi hy vọng sức mua sẽ tăng vào những ngày gần Tết” - chị Lương Hằng - tiểu thương ngành hàng thuỷ hải sản - cho hay.

Theo đại diện các chợ đầu mối, lượng hàng về chợ đang dần bước vào cao điểm. Dự kiến vào thời điểm cận Tết, lượng hàng nhập về các chợ tăng khoảng 80% so với ngày thường, lên đến 13.000 - 15.000 tấn/ngày.

Đảm bảo chất lượng hàng hoá, an toàn thực phẩm

Theo Sở Công Thương TPHCM, lượng nông sản cung ứng thị trường thành phố thông qua 3 chợ đầu mối đạt bình quân 7.600 tấn/ngày, gồm 800 tấn thịt gia súc, gia cầm, 1.200 tấn thủy hải sản, 5.600 tấn rau củ quả.

“Để chuẩn bị cho dịp Tết, Sở Công Thương phối hợp UBND quận, huyện, TP Thủ Đức triển khai đến Ban Quản lý các chợ, tập trung theo dõi số lượng hàng hóa ra vào chợ, tình hình giá cả. Đồng thời, nắm bắt tình hình kinh doanh và kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng của thương nhân trong chợ. Đẩy mạnh tuyên truyền, công tác kiểm tra, kiểm soát; đảm bảo hoạt động kinh doanh tại chợ thực hiện nghiêm túc quy định về niêm yết giá, hàng hóa kinh doanh có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo an toàn thực phẩm…” - ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM - cho biết.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm ở thời điểm trước và trong dịp Tết, phía Ban An toàn Thực phẩm TPHCM đã đề nghị quận, huyện và TP Thủ Đức chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm phòng, chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

NGỌC LÊ - THANH CHÂN
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp cơ khí thưởng Tết dương lịch 500 nghìn đồng

Phương Linh |

Thưởng Tết Dương lịch cho người lao động được một số CĐCS khối doanh nghiệp thuộc Công đoàn Ngành Công thương tỉnh Khánh Hòa duy trì từ mức 500.000 đồng.

Tất cả người lao động khu công nghiệp Đà Nẵng đều sẽ có Tết

THÙY TRANG |

Một trong những phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 sẽ được Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp TP Đà Nẵng thực hiện ngay trong thời gian tới là tập trung chăm lo Tết 2024 cho người lao động với tiêu chí tất cả đều có Tết.

Hà Nội trước Tết Dương lịch 2024: Ngã Tư Sở ken đặc xe, Vành đai 3 ùn tắc

Nhóm PV |

Hiện hàng loạt tuyến đường, đặc biệt các cửa ngõ, vành đai 3 của thủ đô Hà Nội đang xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Các phương tiện giao thông nhích từng chút một do lượng người về quê nghỉ lễ dịp Tết Dương lịch 2024 tăng đột biến.

Nhìn lại 10 điểm sáng của du lịch Việt Nam năm 2023

Ý Yên |

Ngành du lịch vượt mục tiêu đón khách năm 2023, giành nhiều giải thưởng của World Travel Awards, lần đầu Việt Nam có nhà hàng sao Michelin... là một số sự kiện đáng chú ý trong năm qua.

2 tàu biển siêu sang cùng gần 4.000 khách chào năm mới trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sáng 31.12.2023, 2 tàu biển siêu sang đem theo gần 4.000 du khách Mỹ, châu Âu… đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Du khách cùng thủy thủ đoàn của 2 tàu sẽ chào mừng năm mới 2024 trên vịnh Hạ Long.

Chính sách bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu có hiệu lực từ 1.1.2024

Hà Anh |

Theo Bộ luật Lao động 2019, từ 1.1.2024, tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động nam trong điều kiện bình thường là 61 tuổi; đối với lao động nữ trong điều kiện bình thường là 56 tuổi 4 tháng.

Đón Tết Dương lịch ở Hà Nội, du khách bất ngờ với nhiều trải nghiệm độc đáo

Hữu Phương - Lâm Phú |

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, đường phố Hà Nội cũng trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn với nhiều hoạt động thú vị, thu hút du khách từ thập phương đến trải nghiệm.

Giá gửi xe đêm Countdown ở Hà Nội tăng gấp 20 lần

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Hàng loạt bãi xe tự phát "mọc" lên, tăng giá vé gấp 15 - 20 lần khiến người dân đến tham gia chương trình Countdown ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm bức xúc.

Doanh nghiệp cơ khí thưởng Tết dương lịch 500 nghìn đồng

Phương Linh |

Thưởng Tết Dương lịch cho người lao động được một số CĐCS khối doanh nghiệp thuộc Công đoàn Ngành Công thương tỉnh Khánh Hòa duy trì từ mức 500.000 đồng.

Tất cả người lao động khu công nghiệp Đà Nẵng đều sẽ có Tết

THÙY TRANG |

Một trong những phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 sẽ được Công đoàn Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp TP Đà Nẵng thực hiện ngay trong thời gian tới là tập trung chăm lo Tết 2024 cho người lao động với tiêu chí tất cả đều có Tết.

Hà Nội trước Tết Dương lịch 2024: Ngã Tư Sở ken đặc xe, Vành đai 3 ùn tắc

Nhóm PV |

Hiện hàng loạt tuyến đường, đặc biệt các cửa ngõ, vành đai 3 của thủ đô Hà Nội đang xảy ra ùn tắc nghiêm trọng. Các phương tiện giao thông nhích từng chút một do lượng người về quê nghỉ lễ dịp Tết Dương lịch 2024 tăng đột biến.