Chính quyền vào cuộc vụ doanh nghiệp bị đòi nợ bằng xe cứu hoả

Duy Huân |

TPHCM - Chính quyền địa phương vào cuộc vụ doanh nghiệp bị chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Tạo (TPHCM) dùng các xe chữa cháy chặn lối ra vào trước công ty để đòi nợ phí duy tu.

 
Chính quyền địa phương đã đến giải quyết vụ việc vào sáng 3.2. Ảnh: Ngọc Duy

Sáng 3.2, Bí thư và Chủ tịch UBND phường Tân Tạo A cùng với lực lượng chức năng quận Bình Tân đã xuống hiện trường vụ tranh chấp khoản tiền nợ phí của một doanh nghiệp hoạt động trong Khu Công nghiệp Tân Tạo với chủ đầu tư Khu công nghiệp này, dẫn đến chủ đầu tư dùng xe chữa cháy chặn lối ra vào của doanh nghiệp để gây áp lực đòi nợ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, Chủ tịch UBND Phường Tân Tạo A cho biết, quan điểm giải quyết của chính quyền địa phương là mời 2 doanh nghiệp đến hoà giải và thương lượng lẫn nhau. Việc giải quyết này trên tinh thần đảm bảo an ninh trật tự của địa phương, đồng thời đảm bảo quyền lợi chính đáng của hai bên.

 
Vụ việc tranh chấp giữa 2 doanh nghiệp từ việc nợ phí duy tu. Ảnh: Ngọc Duy

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, sáng 3.2, những xe cứu hỏa chặn trước lối ra vào Công ty TNHH TMSX điện trở đốt nóng Việt Sinh (Công ty Việt Sinh, doanh nghiệp nợ tiền phí duy tu của chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Tạo) đã được dời đi.

Tuy nhiên, việc "phong tỏa" công ty được thay bằng thanh barie, chính quyền địa phương vận động chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Tạo di dời barie nhưng chưa được chủ đầu tư đồng ý. Hiện lãnh đạo UBND phường Tân Tạo A đã vào làm việc với Ban Quản lý Khu công nghiệp Tân Tạo và các đơn vị liên quan để có hướng giải quyết.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin các xe chữa cháy đã chặn các lối ra vào của Công ty Việt Sinh (có trụ sở tại đường số 7, Khu công nghiệp Tân Tạo).

Nguyên nhân vụ chặn này xuất phát từ việc Công ty Việt Sinh nợ tiền phí duy tu nhiều năm chưa trả, nên chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Tạo đã dùng xe chữa cháy ngăn chặn để gây áp lực đòi nợ.

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Tạo đã dùng xe chữa cháy chặn trước lối ra vào của doanh nghiệp để gây áp lực trả nợ. Ảnh chụp ngày 2.2. Bạn đọc cung cấp
Chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Tạo đã dùng xe chữa cháy chặn trước lối ra vào của doanh nghiệp để gây áp lực đòi nợ. Ảnh chụp ngày 2.2 do bạn đọc cung cấp
Duy Huân
TIN LIÊN QUAN

Truy tìm nhóm đối tượng đi đòi nợ, đánh người gây thương tích ở Yên Bái

Văn Đức |

Công an huyện Trấn Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ nhóm đối tượng đi đòi nợ đánh người gây thương tích.

Yên Bái: Điều tra nhóm thanh niên đi đòi nợ đánh người bị thương

Văn Đức |

Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra nhóm thanh niên có hành vi đánh người bị thương ở huyện Trấn Yên.

Dương Cẩm Lynh nói về việc đang nợ 6 tỉ đồng, bị chặn đường đòi nợ

Đông Du |

Chiều 9.1, nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh chia sẻ với phóng viên về việc có vay số tiền 6 tỉ đồng của nhiều người, phải trả lãi lẫn gốc 200 triệu đồng hằng tháng. Tuy nhiên, cô phủ nhận chuyện quỵt nợ, và cho rằng sẽ cố gắng trả lãi lẫn gốc hằng tháng.

Nhà giàu Ấn Độ thuê trọn một resort ở Hạ Long để tổ chức siêu đám cưới

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một siêu đám cưới, với sự tham gia của khoảng 400 người được cho là thuộc giới thượng lưu của Ấn Độ, sẽ được tổ chức tại Hạ Long trong vài ngày tới. Trong thời gian ở Hạ Long, đoàn khách này cũng sẽ có một ngày trải nghiệm trên vịnh Hạ Long.

Dự báo diễn biến thời tiết đáng chú ý nhất trong tháng 2 năm 2023

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, trong tháng 2.2023, miền Bắc sẽ ghi nhận thời tiết mưa phùn nồm ẩm trong nửa đầu tháng. Nửa cuối tháng 2 khả năng vẫn còn không khí lạnh mạnh tác động.

Thuê nhà rồi cho thuê lại: Kênh đầu tư tiềm năng nhưng cũng đầy rủi ro

ANH HUY |

Thuê nhà rồi cho thuê lại là hình thức kinh doanh dành cho những nhà đầu tư vốn mỏng nhưng muốn có thu nhập đều đặn. Đây được xem là kênh đầu tư tiềm năng, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người kinh doanh không cẩn trọng.

Hoàng Anh Gia Lai chờ đợi gì khi kiện VPF?

AN NGUYÊN |

Việc Hoàng Anh Gia Lai nộp đơn kiện VPF chưa hẳn sẽ mang đến nhiều lợi ích cho đội bóng phố núi dù họ có thắng kiện đi nữa.

Cuộc chiến giành thị phần của các công ty chứng khoán

Gia Miêu |

Doanh thu môi giới giảm ở hầu hết công ty chứng khoán trong bối cảnh thị trường chung thu hẹp.

Truy tìm nhóm đối tượng đi đòi nợ, đánh người gây thương tích ở Yên Bái

Văn Đức |

Công an huyện Trấn Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ nhóm đối tượng đi đòi nợ đánh người gây thương tích.

Yên Bái: Điều tra nhóm thanh niên đi đòi nợ đánh người bị thương

Văn Đức |

Cơ quan công an đang vào cuộc điều tra nhóm thanh niên có hành vi đánh người bị thương ở huyện Trấn Yên.

Dương Cẩm Lynh nói về việc đang nợ 6 tỉ đồng, bị chặn đường đòi nợ

Đông Du |

Chiều 9.1, nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh chia sẻ với phóng viên về việc có vay số tiền 6 tỉ đồng của nhiều người, phải trả lãi lẫn gốc 200 triệu đồng hằng tháng. Tuy nhiên, cô phủ nhận chuyện quỵt nợ, và cho rằng sẽ cố gắng trả lãi lẫn gốc hằng tháng.