Thuê nhà rồi cho thuê lại: Kênh đầu tư tiềm năng nhưng cũng đầy rủi ro

ANH HUY |

Thuê nhà rồi cho thuê lại là hình thức kinh doanh dành cho những nhà đầu tư vốn mỏng nhưng muốn có thu nhập đều đặn. Đây được xem là kênh đầu tư tiềm năng, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người kinh doanh không cẩn trọng.

Sau nhiều năm lăn lộn với việc tìm thuê nhà nguyên căn rồi cho thuê lại, anh Tạ Văn Đạt (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, hình thức đầu tư này đang rất phát triển vì nhu cầu thuê nhà của sinh viên, người lao động vùng ven vào đô thị làm việc ngày càng tăng cao.

Hơn hết, với những người mới bước chân vào giới đầu tư, loại hình kinh doanh này vừa không ngốn quá nhiều vốn lại tạo ra nguồn thu đều đặn mỗi tháng. Đặc biệt, nếu nhà đầu tư biết cải tạo, tu bổ nội thất căn nhà, giá trị cho thuê sẽ cao hơn.

Anh Đạt chia sẻ, anh đang thuê 5 nhà nguyên căn tại các quận Cầu Giấy, Đống Đa và Thanh Xuân (Hà Nội). Giá thuê trung bình mỗi căn là 15-20 triệu đồng/tháng.

Sau khi sửa sang, tách phòng và cho thuê lại, tổng trung bình mỗi căn anh thu về 24-30 triệu đồng/tháng. Trừ tiền trả cho chủ nhà, mỗi tháng anh Đạt kiếm được 5-8 triệu đồng/căn và chỉ cần 3-4 tháng đầu là lấy lại được vốn sửa nhà.

Tuy nhiên, anh Đạt cũng tiết lộ, dù là kênh đầu tư tiềm năng và nghe có vẻ an toàn, dễ kiếm lời nhưng không phải ai cũng thành công với loại hình kinh doanh này. Bởi giống như những loại hình kinh doanh khác, thuê nhà rồi cho thuê lại cũng mang theo những rủi ro nhất định.

 
Theo anh Đạt, nhà cho thuê lại thường phải sửa sang trước rồi mới đưa vào vận hành. Ảnh: Cao Nguyên

“Khi kinh doanh loại hình này, nhà đầu tư phải lường trước một số rủi ro. Đơn cử như tỉ lệ lấp đầy phòng; công tác quản lý, vận hành; khả năng xoay vòng vốn…” - anh Đạt nói.   

Cụ thể, nếu không có khả năng tìm kiếm khách hàng sẽ dễ dẫn đến tình trạng phòng để không và đương nhiên sẽ phải bù lỗ trong quá trình phòng không có khách thuê.

Hay nếu tài chính có hạn, không xoay vòng vốn kịp sẽ dễ dẫn đến việc thua lỗ, vỡ dây chuyền, đặc biệt là với khoản tiền đặt cọc mà khách đã ký trong hợp đồng thuê nhà trọ.

Đối với công tác quản lý, vận hành, nếu người cho thuê không có kinh nghiệm sẽ dễ gặp phải nhiều vấn đề như an ninh trật tự, bảo dưỡng…

Vì vậy, đưa ra lời khuyên cho những nhà đầu tư muốn nhảy vào loại hình kinh doanh thu nhà cho thuê lại, anh Đạt bày tỏ, nên chọn những căn nhà trong hẻm, nhiều tầng, nhiều phòng và ở gần khu vực có các trường đại học, văn phòng để có lượng khách dồi dào.

Trong ký kết hợp đồng với bên cho thuê và bên đi thuê cũng cần đưa ra các điều khoản chặt chẽ để tránh bất lợi về phía mình.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia kinh tế - TS. Nguyễn Trí Hiếu cũng khuyến cáo nhà đầu tư phải lưu ý 3 vấn đề cụ thể: Người kinh doanh phải thỏa thuận rõ ràng và được chủ nhà chấp thuận việc cải tạo, cho thuê lại để tránh tranh chấp sau này.

Thứ hai, một khó khăn lớn khi kinh doanh dạng này là đảm bảo tỉ lệ lấp đầy phòng. Việc này do nhiều yếu tố tác động nhưng chủ yếu nhất vẫn là nhờ vị trí thuận lợi.

Ngoài ra, nhà đầu tư phải ký được hợp đồng thuê nhà dài hạn với chủ nhà, kết hợp việc quảng bá, quảng cáo rộng rãi, đa dạng trên nhiều kênh khác nhau.

Cuối cùng, để quản lý cùng lúc nhiều nhà cho thuê, người kinh doanh nên xây dựng một đội ngũ nhân sự bài bản, quản lý tốt cả về tài chính lẫn các việc hậu cần khác.

“Nhà đầu tư nên nhờ luật sư tư vấn về nội dung hợp đồng, các thủ tục cũng như việc xin giấy phép xây dựng để có thể cải tạo, chia phòng. Hợp đồng nên được công chứng để tránh rủi ro phát sinh” - ông Hiếu cho hay. 

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Có thu nhập cao, nhiều gia đình trẻ chỉ muốn thuê nhà

Quý An |

Mặc dù có thu nhập khá cao, nhưng nhiều gia đình trẻ chủ động lựa chọn thuê nhà thay vì mua nhà ở Hà Nội.

Công đoàn kiến nghị doanh nghiệp hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân

Nhóm phóng viên |

Cần có quy định nếu doanh nghiệp không bố trí được nhà ở cho công nhân thì phải hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà, tối thiểu 500.000 đồng/tháng/người.

Có thể mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ

Lam Duy |

Việc mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ tại các cơ quan Trung ương và địa phương là nội dung gây nhiều chú ý trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

Người dân Hà Nội tấp nập đi lễ, mua sắm đồ cúng ngày Rằm tháng Giêng

NHÓM PV |

Sáng ngày Rằm tháng Giêng, mặc dù trời mưa nhưng rất đông người dân Hà Nội đã đến các đền, chùa để đi lễ. Bên cạnh đó, tại các chợ cũng tấp nập kẻ mua người bán đồ làm mâm cỗ cúng gia tiên.

Mỹ chuyển tài sản bị tịch thu đầu tiên của Nga cho Ukraina

Song Minh |

Mỹ tuyên bố, số tiền bị tịch thu từ một doanh nhân Nga sẽ được dùng để "hỗ trợ người dân Ukraina".

Chuyện về cặp song sinh cùng viết đơn xin nhập ngũ

Đức Anh - Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Mặc dù không nằm trong danh sách khám nghĩa vụ quân sự, nhưng 2 anh em song sinh Bùi Thế Huynh và Bùi Anh Tuấn đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

TPHCM: Cuộc sống mới của cư dân chung cư 440 Trần Hưng Đạo ngày đầu di dời

ANH TÚ - NGỌC ÁNH |

TPHCM - Phải mất gần 6 năm chính quyền địa phương mới thuyết phục được người dân khu chung cư 440 Trần Hưng Đạo đồng ý di dời sang nơi ở mới để đảm bảo an toàn. Niềm vui khi được chuyển sang một chỗ ở khang trang, tiện nghi và thoáng mát hơn nhưng đâu đó người dân vẫn còn những nỗi lo vì cuộc sống từ nay có nhiều đổi thay.

Xe máy tạt đầu ôtô để sang đường ở lối xuống cao tốc Vành đai 3

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Từ khi ngã tư Cổ Nhuế - Trần Cung bị chia cắt, người dân sinh sống, làm việc, học tập quanh khu vực này đang tìm cho mình con đường ngắn nhất để rút ngắn thời gian di chuyển, bất chấp nguy hiểm luôn rình rập.

Có thu nhập cao, nhiều gia đình trẻ chỉ muốn thuê nhà

Quý An |

Mặc dù có thu nhập khá cao, nhưng nhiều gia đình trẻ chủ động lựa chọn thuê nhà thay vì mua nhà ở Hà Nội.

Công đoàn kiến nghị doanh nghiệp hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân

Nhóm phóng viên |

Cần có quy định nếu doanh nghiệp không bố trí được nhà ở cho công nhân thì phải hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà, tối thiểu 500.000 đồng/tháng/người.

Có thể mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ

Lam Duy |

Việc mở rộng đối tượng thuê nhà ở công vụ tại các cơ quan Trung ương và địa phương là nội dung gây nhiều chú ý trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.