Chứng khoán: Dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài thị trường

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán vẫn đang có diễn biến e dè trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán cùng với thanh khoản ở mức thấp.

VN-Index điều chỉnh nhẹ trong phiên hôm qua. Thanh khoản gia tăng so với phiên trước đó nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 20 phiên gần nhất. Điều này cho thấy, tâm lý nhà đầu tư đang nghiêng về việc nghỉ Tết sớm, nên dòng tiền lớn vẫn đang đứng ngoài thị trường. Vẫn tiếp tục là cây nến Doji cho thấy sự cân bằng giữa 2 bên mua và bán.

Xu hướng ngắn hạn của chỉ số đang dần có xu hướng chuyển từ tăng giá sang đi ngang trong biên độ hẹp 1.030-1.060 điểm. Nhóm ngành hỗ trợ lớn nhất cho chỉ số vẫn giữ vững tại vùng giá trị hiện tại vẫn tập trung ở nhóm ngân hàng và đà tăng vẫn thiếu sự lan tỏa, nhất là khi trong 3 phiên gần đây ngoại trừ nhóm ngân hàng thì đại đa số đều là giảm điểm.

Về kỹ thuật, chỉ số VN-Index đi ngang sang phiên thứ 4 liên tiếp, nhưng vẫn tạo cơ hội đơn lẻ, mặt bằng cổ phiếu không suy yếu đang tạo hy vọng cho nhà đầu tư.

Thị trường giữ trạng thái đi ngang nhiều phiên. Ảnh: Anh Dũng
Thị trường giữ trạng thái đi ngang nhiều phiên. Ảnh: Anh Dũng

Thị trường trong giai đoạn này vẫn giao dịch với quy mô thanh khoản ở mức khiêm tốn, nói cách khác là dòng tiền ở mức thấp trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng. Nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi kết quả kinh doanh quý 4/2022 và cả năm 2022 của các doanh nghiệp, cũng như định hướng chính sách tiền tệ năm 2023 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Điểm tích cực là nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục có động thái mua ròng, trong đó, các quỹ ETF chiếm hơn 70% giá trị mua ròng. Hiện tại, dòng tiền chảy vào thị trường chủ yếu đến từ khối ngoại, trong khi nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nước có tâm lý thận trọng khi giải ngân, một bộ phận có thể sẽ rút ròng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tức giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục, nhằm hạn chế rủi ro trong kỳ nghỉ dài.

Công ty chứng khoán SHS nhận định, với phiên giảm nhẹ hôm qua thì bức tranh kỹ thuật của VN-Index vẫn không có gì thay đổi khi chỉ số này kết phiên trên ngưỡng 1.010 điểm (MA50) và cả ngưỡng 1.030 điểm (MA20). Kỳ vọng, trong phiên giao dịch tiếp theo, lực cầu gia tăng có thể giúp cho thị trường hồi phục với mục tiêu tiếp theo là vùng kháng cự trong khoảng 1.080-1.085 điểm (MA100).

Công ty Chứng khoán Vietcombank cho rằng các chỉ báo đều đồng loạt cho tín hiệu trung lập, tuy nhiên, việc thanh khoản sụt giảm làm cho VN-Index khó có động lực để vượt được kháng cự ngay trong ngắn hạn và rủi ro thậm chí đã dần tăng lên. Đặc biệt là trước kì nghỉ lễ dài ngày, các nhà đầu tư cá nhân đều có xu hướng thận trọng và chủ động nâng cao tỉ trọng tiền mặt. Khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục kiên nhẫn đứng ngoài quan sát, chủ động cơ cấu lại tài khoản, hạn chế tham gia mua đuổi và giải ngân trước lễ với những cổ phiếu đã tăng mạnh.

Câu chuyện dòng tiền bị thiếu hụt không chỉ xảy ra trên thị trường chứng khoán, mà còn ở hầu hết các thị trường đầu tư phổ biến khác như bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp. Ở thời điểm này, việc cải thiện niềm tin của nhà đầu tư đóng vai trò quan trọng. Sự thay đổi về mặt chính sách theo hướng tích cực, không siết chặt của Chính phủ sẽ giúp thị trường vận hành một cách trơn tru, hiệu quả hơn, khai thông dòng vốn…

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia: Chứng khoán Mỹ sẽ sụt giảm 22%

Quý An (theo Bloomberg) |

Theo chuyên gia của ngân hàng Morgan Stanley, chứng khoán Mỹ sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm lên đến 22%.

Chứng khoán 10.1: Thanh khoản gia tăng vẫn không giúp thị trường tăng điểm

Gia Miêu - Anh Tú |

Tình hình chung của thị trường chứng khoán vẫn là các mã cổ phiếu vốn hoá lớn chìm trong sắc đỏ tạo áp lực lớn lên chỉ số. Thanh khoản của thị trường có sự cải thiện đôi chút nhưng điều đó vẫn chưa thể hiện rõ xu hướng của thị trường và kết phiên, thị trường đã giảm điểm nhẹ.

Chứng khoán sáng nay ngày 10.01: VN-INDEX giảm 3,53 điểm

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay 10.01: Sau khi chốt phiên, rất nhiều mã cổ phiếu mang sắc xanh đã kéo chỉ số VN-INDEX giảm 3,53 điểm, trong đó mã HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát giảm 0,51%.

Lã Thanh Huyền: Thu nhập ở showbiz có sự phân cấp giữa nghệ sĩ và ngôi sao

NHÓM PV |

Giữa nhiều chiều tranh cãi về hào quang ở showbiz, khi có nghệ sĩ khóc kêu khổ, lại có nghệ sĩ thấy may mắn, tự hào khi là nghệ sĩ, Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động có cuộc trò chuyện với diễn viên Lã Thanh Huyền. Giới nghệ sĩ màn ảnh nhỏ luôn cho rằng, Lã Thanh Huyền là một diễn viên giàu có.

Hà Nội: Taxi ngoại tỉnh tăng áp lực giao thông, cạnh tranh không lành mạnh

Minh Hạnh |

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ rà soát, thống kê các tụ điểm xe taxi thường xuyên vi phạm dừng, đỗ và đón, trả khách không đúng quy định... Tuy nhiên, lượng xe taxi ngoại tỉnh đón trả khách địa bàn thành phố Hà Nội cũng rất nhiều và khó xử lý vi phạm.

Phân luồng giao thông xong "đâu lại vào đấy"

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội – Mới đây, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức thí điểm phân luồng giao thông tại các nút giao như: Trường Chinh - Tôn Thất Tùng; Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết; Quang Trung - Lê Trọng Tấn,… để giảm tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, sau một thời gian phân làn, người dân lại tiếp tục di chuyển bất chấp và “ngó lơ” các biển báo chỉ dẫn.

Xơ xác vì tảo hôn: "Ưng cái bụng" là kéo nhau thành vợ thành chồng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Trong danh sách 16 cặp đôi tảo hôn năm 2022 tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, chú rể ít tuổi nhất mới 16 và cô dâu ít tuổi nhất mới 14.

Gần 100% xe buýt đạt chất lượng 5 sao: Người dân Hà Nội hoài nghi, chấm điểm âm

Phạm Đông |

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội đánh giá 99,9% số lượt xe buýt đạt chất lượng 5 sao. Nhiều người dân hoài nghi và cho rằng đây là con số không tưởng, không sát với thực tế.

Chuyên gia: Chứng khoán Mỹ sẽ sụt giảm 22%

Quý An (theo Bloomberg) |

Theo chuyên gia của ngân hàng Morgan Stanley, chứng khoán Mỹ sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm lên đến 22%.

Chứng khoán 10.1: Thanh khoản gia tăng vẫn không giúp thị trường tăng điểm

Gia Miêu - Anh Tú |

Tình hình chung của thị trường chứng khoán vẫn là các mã cổ phiếu vốn hoá lớn chìm trong sắc đỏ tạo áp lực lớn lên chỉ số. Thanh khoản của thị trường có sự cải thiện đôi chút nhưng điều đó vẫn chưa thể hiện rõ xu hướng của thị trường và kết phiên, thị trường đã giảm điểm nhẹ.

Chứng khoán sáng nay ngày 10.01: VN-INDEX giảm 3,53 điểm

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay 10.01: Sau khi chốt phiên, rất nhiều mã cổ phiếu mang sắc xanh đã kéo chỉ số VN-INDEX giảm 3,53 điểm, trong đó mã HPG của CTCP Tập đoàn Hòa Phát giảm 0,51%.