Cầu Hạc Trì đề nghị tăng mức thu phí

Minh Hạnh |

Nhà đầu tư BOT cầu Việt Trì mới (Cty CP BOT cầu Việt Trì) vừa đề nghị Bộ GTVT cho phép điều chỉnh tăng  mức giá vé thu phí sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư cho dự án xây dựng cầu Việt Trì mới (cầu Hạc Trì) bắc qua sông Lô, trên QL2 theo hợp đồng BOT.

Được khởi công xây dựng ngày 30.11.2013, khánh thành ngày 19.5.2015 và đưa vào khai thác sử dụng và thu phí hoàn vốn từ 0 giờ ngày 7.12.2015 với tổng mức đầu tư hơn 1.900 tỉ đồng với thời gian hoàn vốn theo hợp đồng là 20 năm 8 tháng. Cầu Hạc Trì có mức thu phí thấp nhất là 35.000 đồng/lượt/xe dưới 12 chỗ ngồi, cao nhất là 180.000 đồng/lượt/xe tải từ 18 tấn trở lên.

Để đảm bảo phương án tài chính, theo điều kiện hợp đồng là cứ 3 năm điều chỉnh giá vé một lần, mỗi lần tăng 9%. Cty CP BOT cầu Việt Trì đề nghị Bộ GTVT cho phép điều chỉnh tăng mức giá vé thu phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng cầu Việt trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ, qua Sông Lô, trên QL2 theo hình thức hợp đồng BOT.

Theo đó, mức tăng được đề nghị cụ thể, xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng có giá vé 38.000 đồng/lượt (cao hơn 3.000 đồng so với vé đang thu; vé tháng 1,14 triệu đồng, vé quý là 3,09 triệu đồng).

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn có giá 55.000 đồng/lượt (tăng 5.000 đồng so với vé hiện tại tiến hành thu phí; vé tháng là 1,635 triệu đồng, vé quý 4,415 triệu đồng).

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tái có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn giá vé 81.000 đồng/lượt (tăng 6.000 đồng so với vé hiện tại; vé tháng là 2,452 triệu đồng, vé quý là 6,62 triệu đồng).

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chờ hàng bằng container 20 feet giá vé lên tới 130.000 đồng lượt (tăng 10.000 đồng so với giá vé đang thu; vé tháng là 3,9 triệu đồng và vé quý là 10,59 triệu đồng). Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng hằng container 40 feet giá vé cao nhất là 196.000 đồng/lượt (cao hơn 16.000 đồng với giá vé đang thu; vé tháng là 5,88 triệu đồng và vé quý lên tới 15,8 triệu đồng).

Ngay sau khi tiến hành thu phí (ngày 7.12.2015), người dân xung quanh khu vực trạm thu phí đã cản trở bằng cách không cho xe lưu thông qua cầu Hạc Trì, không cho thu phí... Thậm chí, nhiều xe ôtô vẫn cố tình đi qua Cầu Việt Trì cũ để trốn phí BOT mặc dù đã được đặt biển cấm và thường xuyên có cảnh sát giao thông hướng dẫn phân luồng. Người dân đề nghị Bộ GTVT và Cty CP BOT cầu Việt Trì miễn phí cho phương tiện dưới 7 chỗ không kinh doanh của người dân phường Bạch Hạc đồng thời xem xét giảm phí cho phương tiện ôtô dưới 7 chỗ không kinh doanh của một số xã lân cận.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Năm 2018 các trạm thu phí BOT thu hơn 12.000 tỉ đồng

Huân Cao |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có tổng kết về doanh thu của các dự án BOT trên toàn quốc báo cáo Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, trong năm 2018 cả nước có 57 dự án BOT giao thông đã khai thác với doanh thu gần 12.200 tỉ đồng.

Né trạm thu phí BOT, nhiều tài xế bị phạt hàng chục triệu đồng

Kỳ Quan |

Nhiều tài xế “né” trạm thu phí BOT đường tỉnh 830 (qua 2 huyện Bến Lức – Đức Hòa, Long An) bằng cách đi vào đường tỉnh 818. Hậu quả là mỗi xe bị phạt hàng chục triệu đồng.

Tài xế liên tiếp dùng tiền lẻ qua trạm thu phí BOT Sông Phan để phản đối

MINH CHÂU |

Chiều ngày 14.1, trạm thu phí Sông Phan tiếp tục xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều km do người dân và tài xế phản đối, thể hiện sự bức xúc tại trạm bằng cách dùng tiền lẻ để trả phí.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Năm 2018 các trạm thu phí BOT thu hơn 12.000 tỉ đồng

Huân Cao |

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có tổng kết về doanh thu của các dự án BOT trên toàn quốc báo cáo Bộ Giao thông Vận tải. Theo đó, trong năm 2018 cả nước có 57 dự án BOT giao thông đã khai thác với doanh thu gần 12.200 tỉ đồng.

Né trạm thu phí BOT, nhiều tài xế bị phạt hàng chục triệu đồng

Kỳ Quan |

Nhiều tài xế “né” trạm thu phí BOT đường tỉnh 830 (qua 2 huyện Bến Lức – Đức Hòa, Long An) bằng cách đi vào đường tỉnh 818. Hậu quả là mỗi xe bị phạt hàng chục triệu đồng.

Tài xế liên tiếp dùng tiền lẻ qua trạm thu phí BOT Sông Phan để phản đối

MINH CHÂU |

Chiều ngày 14.1, trạm thu phí Sông Phan tiếp tục xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều km do người dân và tài xế phản đối, thể hiện sự bức xúc tại trạm bằng cách dùng tiền lẻ để trả phí.