Cảng Hải Phòng đón mã hàng đầu tiên trong năm mới, thập kỷ mới

Mai Dung |

Công ty CP Cảng Hải Phòng vừa tổ chức đón mã hàng đầu năm 2020 tại Cảng Tân Vũ (phường Đông Hải 2, quận Hải An) vào đúng thời khắc giao giữa năm cũ, năm mới.

Ông Nguyễn Tường Anh - Phó Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng phụ trách sản xuất, kinh doanh, khai thác lên sân khấu chuẩn bị nghi lễ phát lệnh đón mã hàng đầu năm 2020.
Ông Nguyễn Tường Anh - Phó Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng phụ trách sản xuất, kinh doanh, khai thác lên sân khấu chuẩn bị nghi lễ phát lệnh đón mã hàng đầu năm 2020.

Đúng 0h ngày 1.1.2020, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới, lãnh đạo Công ty CP Cảng Hải Phòng cùng cán bộ, công nhân Cảng đón mã hàng đầu tiên từ tàu Pearl River Bridge tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ.

Chiếc container mang mã hàng đầu năm được chuyển từ tàu Pearl River Bridge trong tiếng vỗ tay vui mừng không ngớt của tập thể cán bộ, công nhân Cảng.

Hơn 200 công nhân Cảng Hải Phòng háo hức đón chờ thời khắc chuyển giao sang năm mới 2020, tin tưởng năm mới “cảng đón tàu vui, những chuyến hàng đầy“. Ảnh Mai Dung
Hơn 200 công nhân Cảng Hải Phòng đón chờ thời khắc chuyển giao sang năm mới 2020, tin tưởng năm mới “cảng đón tàu vui, những chuyến hàng đầy“. Ảnh Mai Dung

Tàu Pearl River Bridge (hãng tàu ONE), có trọng tải gần 22.000 DWT, chiều dài 171,99 m, chiều rộng 27,6m, mang theo 692 container cập cảng Hải Phòng, sau khi làm thủ tục nhập lô hàng xong thì lại mang theo 674 container hàng xuất khẩu. 

Ông Cao Trung Ngoan, Quyền Tổng giám đốc Cảng Hải Phòng cho biết, năm 2019, Cảng Hải Phòng đạt sản lượng hàng hóa 26,8 triệu tấn. Doanh thu đạt 1.686 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế vượt 375 tỉ đồng; giữ vững vị trí cảng biển đứng đầu khu vực miền Bắc đất nước.

Lãnh đạo Công ty CP Cảng Đình Vũ tặng hoa thuyền trưởng tàu Pearl River Bridge và các đơn vị thành viên, đại diện công nhân làm việc ca 0h ngày đầu tiên năm mới 2020. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo Công ty CP Cảng Đình Vũ tặng hoa thuyền trưởng tàu Pearl River Bridge và các đơn vị thành viên, đại diện công nhân làm việc ca 0h ngày đầu tiên năm mới 2020. Ảnh Mai Dung

Cùng với đó, Cảng Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm việc làm trực tiếp cho 2.500 cán bộ, công nhân với thu nhập ổn định hơn 15 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2020, Cảng Hải Phòng phấn đấu đạt sản lượng hợp nhất 34,5 triệu tấn. Ảnh Mai Dung
Năm 2020, Cảng Hải Phòng phấn đấu đạt sản lượng hợp nhất vượt 34,5 triệu tấn. Ảnh Mai Dung

Năm 2019, Cảng Hải Phòng có bước phát triển mạnh mẽ: không ngừng cải cách thủ tục, quy trình khai thác, hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước… Đồng thời, kết nối cấp lệnh giao hàng điện tử (eDO) với hãng tàu đã được triển khai từ 1.6.2019 và hệ thống kiểm tra tình trạng container nhập tàu tại Chi nhánh Cảng Tân Vũ cũng chính thức được triển khai từ ngày 1.1.2020 với mục đích là tự động hóa việc kiểm tra tình trạng container góp phần nâng cao năng suất xếp dỡ, bảo đảm thời gian giải phóng tàu nhanh, đáp ứng được xu thế khai thác tàu cỡ lớn với các hãng tàu.

Chiếc container của mã hàng đầu năm mới, thập kỷ mới được chuyển từ tàu Pearl River Bridge trong tiếng vỗ tay vui mừng của tập thể cán bộ, công nhân Cảng. Ảnh PV
Chiếc container của mã hàng đầu năm mới, thập kỷ mới được chuyển từ tàu Pearl River Bridge trong tiếng vỗ tay vui mừng của tập thể cán bộ, công nhân Cảng. Ảnh PV

“Năm 2020, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân lao động công ty phấn đấu đạt sản lượng hợp nhất vượt 34,5 triệu tấn hàng. Đồng thời, Cảng khẩn trương triển khai đầu tư Dự án Cảng Lạch Huyện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Cảng biển Việt Nam nói chung và Cảng biển Hải Phòng nói riêng, khẳng định vị trí chủ lực của Cảng Hải Phòng trong hệ thống cảng biển khu vực phía Bắc”- ông Cao Trung Ngoan cho biết.

Ngay sau lễ đón mã hàng đầu năm, các lực lượng làm việc ca 0h ngày 1.1.2020 bắt đầu vào vị trí, không khí làm việc sôi động, khẩn trương ngay trong ngày đầu tiên năm 2020. Ảnh Mai Dung
Ngay sau lễ đón mã hàng đầu năm, các lực lượng làm việc ca 0h ngày 1.1.2020 bắt đầu vào vị trí, không khí làm việc sôi động, khẩn trương ngay trong ngày đầu tiên năm 2020. Ảnh Mai Dung
Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Bản tin Dự báo thời tiết đêm cuối năm 2019 và ngày đầu năm mới 2020

Nhóm pv |

Dịp Tết Dương lịch 2020, trời không mưa, nắng ráo, thủ đô Hà Nội đặc trưng cho miền Bắc se lạnh vào ban ngày, rét và có sương mù. Trong khi đó miền Trung không mưa, trời nắng, miền Nam tiếp tục nắng mạnh.

"Nóng" từng ngày dịch vụ cho thuê đào Tết ở Hải Phòng

Mai Dung |

Còn gần một tháng nữa mới đến Tết nguyên đán nhưng hiện nay, nhiều vườn đào ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng đón hàng trăm lượt khách đến đặt thuê đào Tết với giá lên đến hàng chục triệu đồng/cây.

Nông dân trồng đặc sản chuối lùn đẹp "không tì vết" bán dịp Tết

Mai Dung |

Làng Thiểm Khê, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) nổi tiếng với đặc sản chuối lùn vào mỗi dịp Tết. Để có được buồng chuối Tết “quả căng, mã sáng” giá từ 1-2 triệu đồng/buồng, những người nông dân tiết lộ bí quyết chăm chuối kỳ công.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bản tin Dự báo thời tiết đêm cuối năm 2019 và ngày đầu năm mới 2020

Nhóm pv |

Dịp Tết Dương lịch 2020, trời không mưa, nắng ráo, thủ đô Hà Nội đặc trưng cho miền Bắc se lạnh vào ban ngày, rét và có sương mù. Trong khi đó miền Trung không mưa, trời nắng, miền Nam tiếp tục nắng mạnh.

"Nóng" từng ngày dịch vụ cho thuê đào Tết ở Hải Phòng

Mai Dung |

Còn gần một tháng nữa mới đến Tết nguyên đán nhưng hiện nay, nhiều vườn đào ở xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng đón hàng trăm lượt khách đến đặt thuê đào Tết với giá lên đến hàng chục triệu đồng/cây.

Nông dân trồng đặc sản chuối lùn đẹp "không tì vết" bán dịp Tết

Mai Dung |

Làng Thiểm Khê, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) nổi tiếng với đặc sản chuối lùn vào mỗi dịp Tết. Để có được buồng chuối Tết “quả căng, mã sáng” giá từ 1-2 triệu đồng/buồng, những người nông dân tiết lộ bí quyết chăm chuối kỳ công.