Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Cảng Hải Phòng

H.Hoan |

Tối ngày 30.11, tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công nhân Cảng Hải Phòng (24.11.1929 – 24.11.2019) và ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại Cảng (28.11.1929 – 28.11.2019).

Tại lễ kỷ niệm, bà Nhâm Thị Thanh Hằng – Bí thư Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng - đã nêu lại truyền thống của Cảng Hải Phòng.

Được hình thành từ năm 1874 với 6 nhà kho (nên Cảng Hải Phòng còn gọi là Bến Sáu kho) và 3 cầu tàu đầu tiên, đến nay Cảng Hải Phòng đã trải qua hơn 145 năm hình thành và phát triển, 90 năm truyền thống cách mạng, với nhiều thành tích trong các giai đoạn lịch sử của đất nước ở các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cho đến nay sau.

Thủ tướng trao Huân chương lao động hạng ba cho Công ty Cảng Hải Phòng - ảnh HH
Thủ tướng trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty Cảng Hải Phòng - ảnh HH

Đến thời điểm hiện tại, Cảng Hải Phòng có hơn 3.200 lao động và là nhà khai thác cảng lớn nhất miền Bắc, dẫn đầu về quy mô với nhiều thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, tự động hóa trong công tác quản lý; năm 2019, sản lượng toàn cảng dự kiến đạt khoảng 35 triệu tấn, chiếm 42% thị phần hàng hóa thông qua các cảng biển khu vực Hải Phòng.

Đặc biệt, ngày 9.10.2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định chấp thuận đầu tư để Cảng Hải Phòng xây dựng bến container số 3 và số 4 tại cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, có tổng chiều dài 750 mét, khả năng tiếp nhận tàu đến 100.000 DWT với tổng mức đầu tư khoảng 7.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Theo ông Phạm Hồng Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng, đây là thời cơ, vận hội để Cảng Hải Phòng phát triển mới, tiếp nối truyền thống hàng trăm năm của đội ngũ công nhân Cảng trong lòng nhân dân thành phố và đất nước.

Thủ tướng trao bằng khen cho ông Cao Trung Ngoan - quyền TGĐ Cảng Hải Phòng
Thủ tướng trao bằng khen cho ông Cao Trung Ngoan - Quyền TGĐ Cảng Hải Phòng.

Với những thành tích đạt được, Cảng Hải Phòng đã nhiều lần được Đảng và Nhà nước tặng các danh hiệu, huân, huy chương cao quý.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng tặng bức trướng cho Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng
Bí thư Thành ủy Hải Phòng tặng bức trướng cho Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ ba) cho Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng; Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Cao Trung Ngoan – Quyền TGĐ của công ty; Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tặng bức trướng và bằng khen cho Đảng bộ Cảng Hải Phòng với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua.

H.Hoan
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Hải Phòng

Hoàng Hoan |

Chiều ngày 30.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện đảo Cát Hải, TP Hải Phòng.

Nam sinh viên nhập viện sau khi bị tạm giữ: Công an Hải Phòng nói gì?

ANH THƯ |

Liên quan đến vụ việc sinh viên Đại học Hàng hải nhập viện trong quá trình tạm giữ, Công an thành phố Hải Phòng cho biết vụ việc là do xô xát, đánh nhau với bạn tại trường nên đưa đi khám thương tích.

Hải Phòng: Báo động tình trạng ô nhiễm nguồn nước do chất thải

Mai Dung |

Sông Rế, sông Đa Độ, sông Chanh Dương, sông Giá….là các nguồn nước phục vụ sản xuất nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, chất lượng các nguồn nước đang trong tình trạng báo động do ô nhiễm nguồn nước từ nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, chất thải chăn nuôi…

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Hải Phòng

Hoàng Hoan |

Chiều ngày 30.11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện đảo Cát Hải, TP Hải Phòng.

Nam sinh viên nhập viện sau khi bị tạm giữ: Công an Hải Phòng nói gì?

ANH THƯ |

Liên quan đến vụ việc sinh viên Đại học Hàng hải nhập viện trong quá trình tạm giữ, Công an thành phố Hải Phòng cho biết vụ việc là do xô xát, đánh nhau với bạn tại trường nên đưa đi khám thương tích.

Hải Phòng: Báo động tình trạng ô nhiễm nguồn nước do chất thải

Mai Dung |

Sông Rế, sông Đa Độ, sông Chanh Dương, sông Giá….là các nguồn nước phục vụ sản xuất nước sạch trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, chất lượng các nguồn nước đang trong tình trạng báo động do ô nhiễm nguồn nước từ nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, chất thải chăn nuôi…